[Audio 4-11-2018] Tìm thấy hai người tử vong trong xe ô tô Mercedes gặp nạn trên cầu Chương Dương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tìm thấy hai người tử vong trong xe ô tô Mercedes gặp nạn trên cầu Chương Dương; Nam thanh niên nghiện ma tuý trộm xe khách ở Đà Nẵng; Đi ăn đêm, nam thanh niên bị đuổi chém trọng thương; Mỹ cắt viện trợ, Trung Quốc ra tay "giải cứu" Pakistan; Nga muốn lập căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng.

Bản tin phát thanh ngày  04-11-2018

* Tìm thấy hai người tử vong trong xe ô tô Mercedes gặp nạn trên cầu Chương Dương

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Liên quan đến vụ chiếc xe ô tô Mercedes mất lái đâm tung lan can cầu Chương Dương rơi xuống sông Hồng mất tích, khoảng 1h30 sáng 4-11, sau gần 5 giờ rà soát, tìm kiếm trên sông, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã đưa chiếc xe ô tô này lên khỏi mặt nước. Ngay sau khi trục vớt thành công, lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ cắt vỏ xe ô tô để đưa 2 nạn nhân (1 nam, 1 nữ) ra ngoài.

Vào thời điểm đó, 2 nạn nhân được xác định là đã tử vong. Hiện chưa xác định được danh tính các nạn nhân. 

* Nam thanh niên nghiện ma tuý trộm xe khách ở Đà Nẵng

Sáng 3-11, Phạm Đức Hoàng Phúc (25 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lái ôtô khách loại 16 chỗ trên đường dẫn vào hầm Nam Hải Vân hướng từ thành phố Đà Nẵng ra tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ tuần tra kiểm soát Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) phát hiện chủ phương tiện đi không đúng làn đường nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Đang làm việc với cảnh sát giao thông, Phúc bất ngờ bỏ chạy, nhảy lên một xe khác đi về phía hầm Hải Vân.

Cùng thời điểm này, tổ tuần tra nhận được thông tin từ trực ban Công an thành phố về việc xe khách 16 chỗ ở quận Thanh Khê vừa bị kẻ gian lấy trộm. Đối chiếu trùng khớp biển số xe do Phúc điều khiển, tổ cảnh sát giao thông phối hợp với Ban quản lý hầm đường bộ Hải Vân bắt giữ Phúc khi nghi phạm sang đến cửa phía bắc hầm Hải Vân (thuộc Thừa Thiên Huế).

[Audio 4-11-2018] Tìm thấy hai người tử vong trong xe ô tô Mercedes gặp nạn trên cầu Chương Dương ảnh 2 

Xe khách Phúc trộm tại quận Thanh Khê. Ảnh: Vnexpress

Qua thử nhanh, công an xác định Phúc dương tính với ma túy. Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường và tạm giữ xe, đồng thời bàn giao Phúc cho công an quận Thanh Khê thụ lý.

* Đi ăn đêm, nam thanh niên bị đuổi chém trọng thương

Ngày 3-11, Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ sự việc anh Trần Giang Nam (SN 1986) trú tại xã Tây Hiếu bị một nhóm đối tượng hành hung, cướp tài sản.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 31-10, anh Nam đi ăn đêm, thì thấy bên kia đường đám đông ồn ào nên tò mò qua xem. Khi trở lại quán ăn, thanh niên này bấy ngờ bị một nhóm đối tượng dùng hung khí đuổi đánh.

Anh Nam hoảng hốt chạy lên tầng 2 của quán để trốn nhưng không kịp. Nạn nhân bị nhóm thanh niên hành hung, dùng dao chém vào lưng. Trước khi bỏ đi, những người này còn lấy của anh Nam chiếc điện thoại và 3 triệu đồng trong túi.

Anh Nam bị chém 2 nhát sau lưng khá nặng

Ngay sau đó, người dân đã đưa anh Nam đến bệnh viện đa khoa Tây Bắc cấp cứu trong tình trạng mất máu khá nhiều. Sau mấy ngày điều trị, hiện sức khỏe của anh Nam đã tiến triển tốt. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

* Mỹ cắt viện trợ, Trung Quốc ra tay "giải cứu" Pakistan

Trung Quốc cam kết hỗ trợ kinh tế cho Pakistan sau cuộc đàm phán hôm 3-11 giữa Thủ tướng Pakistan mới được bầu là Imran Khan và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh.

Islamabad đang tìm kiếm các khoản vay từ các nước "thân thiện", bao gồm Saudia Arabia và Trung Quốc, vì đất nước này đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng tăng.

Ông Imran Khan và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự lễ ký kết tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh

Phát biểu trước các phóng viên tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu cho biết đất nước của ông sẽ giúp đỡ Pakistan, nhưng nói thêm rằng cần phải có nhiều cuộc đàm phán hơn để đưa ra các chi tiết về bất kỳ thỏa thuận viện trợ nào.

* Nga muốn lập căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng

Theo lãnh đạo cơ quan không gian Nga Roscosmos, Dmitry Rogozin, kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng của Nga sẽ được cập nhật trong vòng 2 tuần tới và Moscow vẫn muốn lập một căn cứ lâu dài tại đây.

Nga có tham vọng chinh phục Mặt Trăng

Ông Rogozin hé lộ đã có thay đổi trong kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng, cũng như ngành công nghiệp không gian vũ trụ.

Kế hoạch chinh phục Mặt Trăng của Nga hiện nay là phát triển một loại phương tiện phóng siêu nặng trong thập kỉ tới và sử dụng nó để thiết lập căn cứ lâu dài trên bề mặt Mặt Trăng vào những năm 2030.