Audio 4-11-2016: Bà cụ 71 tuổi thoát chết khi phát hiện trộm ngủ quên trong tủ quần áo

ANTD.VN -Bắt nhóm đối tượng mang dao đi cướp; Con trai cứu mẹ khỏi đối tượng trộm hung hãn ngủ quên trong nhà; Hà Nội thí điểm tuyến phố đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trong tháng 11; Thủ tướng Shinzo Abe có thể thăm Mỹ nếu bà Clinton đắc cử Tổng thống; Mỹ quyết bám trụ Thái Bình Dương…

Bản tin phát thanh ngày 4-11-2016.

*Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thanh (SN 1993), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1998), Vũ Văn Hiệu (SN 1991), đều trú tại phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, để điều tra về các hành vi cướp tài sản, cướp giật tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng này thường mang theo dao phớ, thuê xe máy đi lòng vòng trên đường tìm người có tài sản sơ hở liền khống chế, đe dọa để cướp tài sản. Chúng đã gây ra 4 vụ cướp giật tài sản và cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn TP Hạ Long.

*Khoảng 3h ngày 26-10, một gia đình ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình (Hà Nội) đã bị kẻ gian trèo cột điện đột nhập vào nhà. Kẻ gian sau đó đã chui vào tủ quần áo tại tum tầng 3 để ẩn náu, rồi ngủ quên.

Nghi can trộm cắp bị bắt giữ.

Trời sáng, bị gia chủ 71 tuổi mở tủ phát hiện, đối tượng trộm vùng dậy cầm búa đinh đuổi đánh. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của mẹ, người con trai chạy từ tầng một lên. Đối tượng chống trả quyết liệt rồi chạy xuống tầng một hòng thoát thân nhưng cửa khóa không ra được và lập tức vớ con dao trong bếp đe dọa. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho 2 mẹ con, người con trai đã ném chìa khóa cho đối tượng mở cửa chạy ra ngoài.

Hiện, đối tượng trộm trên đã bị Công an quận Ba Đình bắt giữ.

*Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phương án tổ chức thí điểm các điểm dừng đỗ, trông giữ xe ôtô công cộng dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Đà Nẵng là thành phố đầu tiên tiến hành trông giữ xe theo ngày chẵn bên chẵn, ngày lẻ bên lẻ. Đây là biện pháp được nhiều nước áp dụng để đảm bảo công bằng cho nhà dân ở các tuyến phố và để đảm bảo diện tích lưu thông ở các tuyến đường.

*Các nguồn tin ngoại giao và nội bộ đảng ngày 3-11 cho biết Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể thăm Mỹ để tham dự một cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 2/2017 nếu ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tuần tới.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Nhật Bản đã sát cánh với Mỹ chống lại Trung Quốc trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã xây dựng trái phép các tiền đồn quân sự nhằm củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình.

*Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 2-11 tuyên bố rằng những lời nhận xét ác ý của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đối với chiến lược gia tăng hiện diện của Mỹ tại khu vực then chốt là châu Á - Thái Bình Dương.

Theo ông Carter, Mỹ có vô số đồng minh tại châu Á - Thái Bình Dương vì “nhiều nước quan ngại về hành vi của Trung Quốc”, đa số các quốc gia trong khu vực đều muốn Mỹ tiếp tục tăng cường sự hiện diện tại đây, từ Nhật Bản đến Hàn Quốc, Ấn Độ...

*Một trực thăng Nga tại Syria hôm qua (3-10) đã bị bắn, tuy nhiên phi hành đoàn đã kịp rút lui an toàn. Reuters dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay vụ tấn công xảy ra khi chiếc trực thăng vừa đáp xuống gần thành phố cổ Palmyra.

Hiện trường trực thăng Nga bị bắn hạ.

Các báo cáo khác, trong đó có từ Amaq, một hãng thông tấn liên kết với Nhà nước Hồi giáo (IS) nói rằng trực thăng quân sự Nga đã bị rocket phá hủy.