Audio 4-10-2016: Thanh niên đánh chết bạn gái vì nghi có thai với người khác

ANTD.VN -Điều tra hình ảnh đôi nam nữ lấy cá chết Hồ Tây cho vào hộp xốp; Thanh niên đánh chết bạn gái vì nghi có thai với người khác; Nhóm học sinh THCS đánh hội đồng bạn học dã man ở Nghệ An; Trộm ô tô ở Tuyên Quang đem về Hà Nội tiêu thụ thì bị bắt; Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng giáng trả Mỹ bằng đòn hạt nhân; Quốc hội Iraq phản đối sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ; New Zealand và Australia huấn luyện hơn 12.000 binh sỹ Iraq…

Bản tin phát thanh ngày 5-10-2016.

*Khoảng 10h sáng (4-10), 1 đôi nam nữ đang lấy những con cá chết đã bốc mùi ở một thùng rác gần Hồ Tây, phía đường Nguyễn Đình Thi để cho vào những thùng xốp rồi dán băng dính cẩn thận. Hình ảnh bất thường này đã bị một người dân dùng điện thoại chụp lại được. Khi người này tiến lại gần hỏi chuyện đôi nam nữ, thì 2 người này vội vã chạy bộ vào khu dân cư. Nhiều người nghi ngờ có thể những người này đang nhặt cá chết đem đi tiêu thụ.

Ngày 5-10, UBND quận Tây Hồ - cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc nói trên và đã chỉ đạo công an quận này vào cuộc điều tra, xác minh, nếu phát hiện có hành vi tuồn cá chết ở Hồ Tây ra thị trường sẽ xử lý nghiêm minh.

Hình ảnh đôi nam nữ đang nhặt cá chết cho vào thùng xốp.

*Ngày 5-10, Công an tỉnh Bình Định bắt giữ Phạm Xuân Trường (27 tuổi) về hành vi Giết người. Theo điều tra, Trường yêu cô gái 20 tuổi (quê Đà Nẵng) làm việc tại quán nhậu ở huyện Hoài Nhơn. Gần đây, anh ta phát hiện bạn gái có thai, song nghi của người khác nên đôi bên thường xuyên mâu thuẫn.

Khuya 2-10, 2 người xảy ra cãi vã, Trường đánh người yêu bất tỉnh. Nạn nhân được chuyển đi cấp cứu nhưng tử vong do thương tích quá nặng. Khám nghiệm tử thi, nhà chức trách xác định cô gái đang mang thai 13 tuần tuổi.

*Ngày 5-10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh thay nhau nắm tóc, dùng dép đánh vào mặt và dẫm đạp dã man lên người 2 nữ sinh khác. Dù bị đánh nhưng hai nạn nhân không hề chống cự nhưng nhóm học sinh này vẫn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" cùng nhiều lời văng tục.

Ngay sau khi được đăng tải, clip đã thu hút được nhiều lượt xem trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều bức xúc trước việc hành xử của nhóm nữ sinh này.

Nữ sinh bị đánh (ảnh cắt từ clip).

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng GD-ĐT huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã lập tức xác minh, kết quả cho thấy trong vụ việc có 8 nữ sinh, trong đó 6 nữ sinh lớp 9 Trường THCS Quỳnh Long đánh 2 nữ sinh Trường THCS Quỳnh Thuận. Sự việc cũng đã được báo cáo với chính quyền địa phương.

*Ngày 5-10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Bùi Mạnh Tấn (25 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), thủ phạm vụ trộm ô tô Inova rạng sáng 3-10 tại Tuyên Quang.

Cơ quan điều tra cho biết khoảng 1h ngày 3-10, Bùi Mạnh Tấn lấy trộm chiếc ô tô của người dân dừng đỗ bên đường, quên đóng cửa. Sau khi lấy trộm, Tấn lái xe về Hà Nội tìm cách tiêu thụ thì bị CAQ Cầu Giấy phát hiện bắt giữ.

Đối tượng trộm ô tô bị bắt giữ.

*Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 5-10 tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng thực hiện các đòn giáng trả không thương tiếc bằng vũ khí hạt nhân nhằm vào Mỹ nếu Washington tìm cách tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu vào Triều Tiên.

Tuyên bố mới nhất này được Triều Tiên đưa ra nhằm đáp trả cuộc tập trận hải quân chung giữa Hàn Quốc và Mỹ hồi tuần trước.

*Quốc hội Iraq ngày 4-10, đã phản đối quyết định của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn thêm 1 năm triển khai các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ gần thành phố Mosul miền Bắc Iraq, theo đó, coi các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ là lực lượng chiếm đóng.

Quốc hội Iraq cũng khẳng định rằng chính phủ nước này phải áp dụng tất cả các biện pháp ngoại giao và pháp lý để bảo vệ lãnh thổ của Iraq, trong đó có việc xem xét lại các mối quan hệ kinh tế và thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ.

Iraq phản đối sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

*Theo Tân hoa xã, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee ngày 5-10 cho biết quân nhân nước này và Australia đã huấn luyện hơn 12.000 binh sỹ Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong một tuyên bố, ông Brownlee cho hay sứ mệnh hỗ trợ xây dựng năng lực cho binh sỹ Iraq do Australia và New Zealand phối hợp thực hiện đã đạt mức quân số huấn luyện nêu trên trong tuần này khi 2 đơn vị Lục quân Iraq với tổng cộng 3.000 quân nhân hoàn thành khóa huấn luyện.