[Audio 4-1-2020] Nghi án con đâm cha nguy kịch sau chầu rượu

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án con đâm cha nguy kịch sau chầu rượu; Bắt nghi can hiếp dâm bé gái 8 tuổi; Va chạm với ô tô, 2 nữ sinh thương vong trên đường đi học về; Băng qua đường không gác chắn, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong; Thưởng cuối năm căn hộ hơn 6 tỷ đồng, dư luận Trung Quốc “dậy sóng”; Hành khách Trung Quốc bị phạt vì ném tiền xu vào động cơ máy bay. 

* Nghi án con đâm cha nguy kịch sau chầu rượu

Sáng 4-1, Công an huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) cho biết, họ đang vào cuộc điều tra về việc ông Nguyễn Nhựt Trường (SN 1980, trú tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa) bị đâm trọng thương vào ngày 3-1 tại nhà riêng.

Khoảng 0h20 ngày 3-1, sau chầu rượu, ông Trường và con trai xảy ra mâu thuẫn và lớn tiếng cãi nhau. Sự việc sau đó được người thân khuyên can nên 2 bên dừng lại.

Một lúc sau, 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, con trai ông Trường bị cho là dùng dao đâm cha mình thương nặng, tràn dịch phổi. Ngay sau đó, ông Trường được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu.

Ông Trường nằm điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Long An

Sau nhiều giờ phẫu thuật, bệnh nhân Trường đã qua cơn nguy kịch. Đây cũng là ca phẫu thuật thành công của BV Đa khoa tỉnh Long An vì các trường hợp tràn dịch màng phổi rất khó cứu chữa.

* Bắt nghi can hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Ngày 3-1, qua tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lã Quý Phóng (SN 1975, trú tại Thôn Bắc, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 142, Bộ luật Hình sự.

Khoảng 17h ngày 2-1, bé gái T.A (SN 2012) đang chơi ở sân nhà bà nội cùng với em gái, thì bị Lã Quý Phóng đột nhập nhà, khống chế rồi kéo cháu A. đi để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đông Hưng tiếp tục điều tra làm rõ.

* Va chạm với ô tô, 2 nữ sinh thương vong trên đường đi học về

Sáng ngày 3-1, xe ô tô tải biển số 14P-0778 do anh Đoàn Văn Xuân (54 tuổi, trú tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ thành phố Kon Tum đi huyện Đắk Tô.

Khi qua đoạn đường tại địa phận khối phố 9, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, chiếc xe tải đã va chạm với xe máy biển số 82UA-004.27 đi cùng chiều do em T.L.Q. (16 tuổi, trú tại thôn 1, xã Diên Bình) điều khiển và chở theo em L.H.M. (16 tuổi, trú tại thôn 2, xã Diên Bình).

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Cú va chạm mạnh đã khiến Q. tử vong tại chỗ, M. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa tỉnh Kon Tum. Cả hai em đều là học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện Đắk Tô.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

* Băng qua đường không gác chắn, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Khoảng 14h ngày 3-1, tàu SH4 lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn đường thuộc thôn Phước Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã tông vào anh Đ.V.V. (SN 1973, trú tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa) đang đi bộ qua đường ngang dân sinh, làm anh này tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đại diện tàu SH4 đã cho tàu dừng lại phối hợp với cơ quan chức năng, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời, phối hợp đưa thi thể anh V. về gia đình mai táng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

* Thưởng cuối năm căn hộ hơn 6 tỷ đồng, dư luận Trung Quốc “dậy sóng”

Một công ty ở Đông Quản, Quảng Đông, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Đó là vì công ty này đã hào phóng thưởng cho 2 nhân viên của họ mỗi người một căn hộ mới, có vị trí đẹp, trị giá 2 triệu Nhân dân tệ (hơn 6,6 tỷ đồng).

Thông tin ngay lập tức làm "dậy sóng" dư luận Trung Quốc. Cư dân mạng bắt đầu xôn xao đồn đoán về cách công ty lựa chọn những nhân viên được nhận thưởng "khủng" cuối năm, cũng như liệu quyết định có dẫn đến sự ganh ghét ở đa số những nhân viên còn lại trong doanh nghiệp này hay không.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, đại diện công ty giải thích, 2 nhân viên được chọn không theo hiệu suất lao động mà dựa vào tính cách. Cả 2 người này đều là những lao động nhập cư, buộc phải để lại con cái cho bố mẹ già chăm sóc ở quê để lên thành phố kiếm sống, lấy tiền gửi về nuôi gia đình.

Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn tỏ ra hoài nghi trước các tuyên bố trên. Họ cáo buộc công ty đang giở chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận.

* Hành khách Trung Quốc bị phạt vì ném tiền xu vào động cơ máy bay

Tòa án Nhân dân quận Nghi Tú, thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc đã đưa ra án phạt hơn 123.000 Nhân dân tệ (NDT) cho người đàn ông có tên Lu Chao hồi tháng 7-2019, song gần đây thông tin này mới được công khai.

Theo đó, người đàn ông này trong lần đầu đi máy bay đã ném tiền xu về phía động cơ máy bay của hãng Lucky Air để cầu may mắn vào ngày 17-2-2019.

Hành động này của Lu Chao đã khiến chuyến bay từ thành phố An Khánh đi Côn Minh, Vân Nam buộc phải hủy bỏ, sau khi các nhân viên hàng không tìm thấy hai đồng xu mệnh giá 1 NDT nằm trên mặt đất gần động cơ của chiếc máy bay.