Audio 31-5-2017: Tạm giam chủ doanh nghiệp cà phê lừa đảo 62 tỷ đồng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nắng nóng mở rộng khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nơi trên 40 độ; Đứt cáp thang vận 7 người bị thương tại Quảng Ninh; Bà chủ doanh nghiệp cà phê lừa đảo 62 tỷ đồng; Tổng thống Nga Putin cho rằng Chính sách mở rộng của NATO là thiển cận; Đan Mạch dẫn độ con gái của bà Choi Soon-sil về Hàn Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 31-5-2017.

*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (31-5) nắng nóng diện rộng khắp Bắc bộ và Bắc Trung bộ, đến ngày mai nóng tiếp tục gay gắt hơn, có nơi trên 40 độ C. Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm đến nay, dự báo có thể kéo dài đến hết ngày 5-6.

Do vùng thấp nóng phía Tây phát triển, miền Bắc trời có nắng nóng vào buổi trưa mở rộng khắp miền Bắc, kéo vào đến khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nền nhiệt từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ.

Thủ đô Hà Nội cũng có nắng nóng 35-36 độ, các tỉnh Tây Bắc bộ nóng trên 36 độ.

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

*Ngày 30-5, một vụ tai nạn thang máy đã xảy ra tại phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khiến 7 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên khi các công nhân tan ca và di chuyển bằng thang vận thì xảy ra sự cố. Sự việc khiến 7 người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện TP Móng Cái. Sau đó, có 2 người bị thương nặng đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu.

*Công an Đăk Lăk cho biết, đang tạm giam bà Trương Thị Tính (54 tuổi) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, bà Tính là chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh cà phê tại thị xã Buôn Hồ. Năm 2012, doanh nghiệp này tuyên bố vỡ nợ khiến hàng trăm nông dân ký gửi cà phê không lấy được tiền.

Trong quá trình bỏ trốn, bà Tính vẫn làm giả các giấy tờ, hợp đồng xuất khẩu cà phê, sau đó mang đến Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Đăk Lăk - Đăk Nông) để vay hơn 62 tỷ đồng. Sau khi vay, đối tượng chiếm đoạt nguồn vốn trên để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, lãi suất lên đến hơn 121 tỷ đồng.

Trương Thị Tính

*Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây phát biểu rằng Mỹ và các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có những chính sách "thiển cận" khi tăng cường các khả năng quân sự và mở rộng khối liên minh này.

Tổng thống Nga phát biểu: "Với chúng tôi thì đây là một dấu hiệu cho thấy đối tác của chúng tôi ở cả châu Âu và Mỹ đều đang theo đuổi một chính sách thiển cận. Họ không nhìn xa, trông rộng. Các đối tác phương Tây của chúng tôi đã mất đi thói quen này”.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, sau khi Liên Xô tan rã, các chính khách châu Âu và Mỹ đã đảm bảo với Moskva rằng khối liên minh này sẽ không mở rộng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

*Chung Yoo-ra, 20 tuổi, con gái bà Choi Soon-sil - nhân vật chính trong vụ bê bối chính trị chấn động tại Hàn Quốc khiến Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất và ra hầu tòa, đã bị dẫn độ từ Đan Mạch về Hàn Quốc phục vụ công tác điều tra.

Chung Yoo-ra bị cáo buộc nhận những ưu ái không đáng có trong học tập và tài chính tại trường Đại học nữ sinh Ewha danh tiếng có trụ sở tại Seoul nhờ mối quan hệ của mẹ với bà Park, và đồng lõa với mẹ đứng sau các vi phạm về kinh tế. Chung Yoo-ra bác bỏ mọi cáo buộc.