Audio 31-3-2015: Xe khách đối đầu và vụ nữ sinh bị hiếp dâm tập thể

ANTĐ -7 ngư dân Việt Nam trên tàu bị đâm chìm về tới Thái Lan; Hà Nội: Hai xe khách đối đầu, 5 người tử vong; Hà Nội đẩy nhanh xây dựng hàng loạt công viên; Nữ sinh lớp 7 bị hiếp dâm tập thể trong đêm; Cảnh sát Mỹ bắn chết một người lao xe vào trụ sở NSA; Quan chức Malaysia cảnh báo khả năng IS tấn công; Tehran cáo buộc máy bay không người lái Mỹ hạ sát 2 cố vấn Iran; Bốn nhà sư Campuchia bị bắt gặp ăn chơi tại hộp đêm….

Bản tin phát thanh ngày 31-3 do báo An ninh Thủ đô sản xuất


*Tối 30-3, 7 ngư dân Việt Nam trên tàu câu mực BTH 96059 Ts của tỉnh Bình Thuận bị tàu nước ngoài đâm chìm đã về đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan. Thuyền trưởng Phạm Linh Đôn cho biết, tàu của anh sau 2 ngày bị hỏng máy và trôi dạt tự do thì bất ngờ bị một tàu nước ngoài đâm chìm vào ngày 25-3. Toàn bộ 7 ngư dân đã bám vào chiếc tàu bị lật hơn 4 tiếng thì được tàu của Singapore đến cứu. Các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã triển khai công tác bảo hộ công dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các ngư dân.

Audio 31-3-2015: Xe khách đối đầu và vụ nữ sinh bị hiếp dâm tập thể ảnh 1Các ngư dân tàu câu mực của Việt Nam được tàu Singapore cứu  

*Khoảng 13h45 ngày 30-3, trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 5 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định vụ tai nạn xuất phát từ việc 1 xe tải nhỏ kéo theo máy phun bê tông bất ngờ bị gãy móc kéo khiến chiếc máy phun bê tông quay ngang đường. Đúng lúc này, 2 chiếc xe khách 16 chỗ và 30 chỗ chạy ngược chiều lưu thông đến. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên cả 2 tài xế đều không kịp xử lý. Cả 2 chiếc xe mất lái đấu đầu trực tiếp. Sau cú đâm mạnh chiếc xe khách 30 chỗ lao thẳng xuống mương ven đường. Có 4 hành khách tử vong tại chỗ và rất nhiều hành khách bị thương nặng. 2 lái xe đã may mắn thoát chết. Đến cuối giờ chiều 30-3, thêm một nạn nhân bị thương nặng đã tử vong.

Audio 31-3-2015: Xe khách đối đầu và vụ nữ sinh bị hiếp dâm tập thể ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe khách khiến 5 người tử vong

*Ngày 30-3, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở QHKT phối hợp với Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, đầu tư các công viên trên địa bàn. Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng đôn đốc các chủ đầu tư trong năm 2015 khởi công, triển khai một số dự án công viên như: Công viên Mai Dịch, Công viên giải trí thuộc Trung tâm thương mại, tháp dầu khí và công viên giải trí tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm và khu công viên hồ điều hòa Cầu Giấy.

*Thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 2 thanh niên và tiếp tục truy bắt 3 nghi can khác để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là 1 học sinh nữ lớp 7. Theo trình báo của bị hại, sự việc xảy ra vào tối ngày 22-3, có 5 thanh niên đến phòng trọ học của học sinh này để trêu chọc, tán tỉnh. Đêm khuya, vắng người, nhóm thanh niên này lẻn vào phòng trọ buộc nữ học sinh ra đường, đưa lên xe máy và chở đến bãi đất trống cách đó 1 km, thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân.

*Các nhân viên bảo vệ của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ đã nổ súng bắn chết một người đàn ông và bắn bị thương một người đàn ông khác khi hai đổi tượng này mặc giả phụ nữ cố tình lao xe ôtô vào barie trước cổng cơ quan này tại Ford Meade, bang Maryland và bắn nhau với các nhân viên an ninh. Cục điều tra liên bang (FBI) và các cơ quan thực thi luật pháp khác đang điều tra làm rõ động cơ của vụ này.

Audio 31-3-2015: Xe khách đối đầu và vụ nữ sinh bị hiếp dâm tập thể ảnh 3IS sẽ tấn công Malaysia nếu chính quyền không theo dõi chặt chẽ các động thái của tổ chức này. 

*Ông Datuk Ayob Khan, một quan chức cấp cao thuộc đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố của Malaysia, cho biết các sự cố mới đây tại Úc và Pháp được xem như là các cuộc tấn công ở giai đoạn thứ 2, Malaysia vẫn còn trong giai đoạn thứ nhất, vốn là giai đoạn IS tuyển mộ thành viên. Tuy nhiên, không nên cho rằng sẽ không xảy ra các vụ tấn công của IS tại Malaysia. Chúng sẽ tấn công Malaysia nếu chính quyền không theo dõi chặt chẽ các động thái của tổ chức này. Quan chức an ninh này cũng nói thêm, sự phối hợp giữa cảnh sát và các cơ quan chức năng khác sẽ giúp ngăn ngừa mối đe dọa của IS đối với Malaysia.

*Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một vụ không kích của máy bay không người lái Mỹ đã khiến 2 cố vấn của lực lượng này thiệt mạng gần thành phố Tikrit của Iraq. Tuy nhiên, Washington ngày 30-3-2015 khẳng định liên minh của họ không tiến hành cuộc không kích nào nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào thời điểm đó. Iran từng vài lần thông báo về thương vong của nước này ở Iraq và Syria, nơi Tehran đang hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Iran tuyên bố bị tổn thất lực lượng trong một cuộc tấn công của Mỹ trong khuôn khổ chiến dịch này.

Hai nhà sư Campuchia bị tước áo đạo Lach Hean (trái) và Hem Panha. Ảnh: chụp từ website của The Cambodia Daily
*
Truyền thông Campuchia ngày 30-3 đưa tin cảnh sát đã bắt sư Lach Hean (42 tuổi) và sư Hem Panha (24 tuổi) tại 1 hộp đêm lúc 1 giờ sáng 28-3 sau khi nhận được tin báo từ cư dân gần đó. Sau đó, cảnh sát phát hiện trong một chiếc xe hơi đậu bên ngoài hộp đêm có tăng bào trong ba lô và một túi nhựa đựng đầy lon bia. Đến 8 giờ sáng ngày 28-3, cảnh sát bắt tiếp 2 sư Chorn Sokleang (24 tuổi) và Kang Saroeun (43 tuổi) trong lúc họ trốn trong rừng.