[Audio 31-12-2018] Hỗn chiến trong đêm ở TP.HCM, một thanh niên nguy kịch

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy sát hàng xóm sau tiệc mừng tân gia; Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên nguy kịch; Miền Bắc giá rét đến ngày 4-1; Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thông điệp hòa giải tới Tổng thống Mỹ; Thủ tướng Đức kêu gọi người dân đoàn kết giải quyết thách thức…

* Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên nguy kịch

Đêm 29-12, một nhóm thanh niên 10 người đang ngồi tại quán cà phê trên đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, thì bất ngờ bị khoảng 30 người đi trên nhiều ôtô, xe máy ập đến cầm hung khí tấn công.

Hiện trường vụ hỗn chiến

Vụ hỗn chiến khiến một nam thanh niên bị chém trọng thương, gục xuống đường. Nhóm thanh niên mang hung khí nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an quận Bình Thạnh sau đó đã phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để điều tra sự việc.

* Truy sát hàng xóm sau tiệc mừng tân gia

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa khởi tố bị can, tạm giam Đinh Văn Hải (18 tuổi, trú xã Hương Lâm) để điều tra tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu điều tra, Hải có mâu thuẫn từ trước với anh Đinh Văn Đoàn (22 tuổi, trú cùng xã). Tối 22/6, biết anh Đoàn đi mừng tân gia nhà bạn ở xóm 9, Hải thủ sẵn dao, rủ thêm anh họ phục trước cổng chờ để "nói chuyện”.

Thấy anh Đoàn vừa bước ra đến cổng, Hải đuổi theo chém nạn nhân bị thương nặng, tổn hại sức khỏe 27%. Gây án xong, Hải bỏ trốn khỏi hiện trường.

* Cháy karaoke 9 tầng lớn nhất Quảng Trị

Khoảng 21h15 ngày 30/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trung tâm giải trí King Club ở phường Đông Lương (TP Đông Hà, Quảng Trị).

Khói đen theo các ô cửa bốc ra nghi ngút, bị gió cuốn từ tầng 5 xuống mặt đất khiến nhiều nhà dân xung quanh phải sơ tán. Hàng chục người tháo chạy khỏi nhà để tránh ngạt khói.

Chưa ghi nhận thiệt hại về người trong vụ cháy

Ít phút sau, bốn xe chữa cháy cùng hàng trăm lính cứu hỏa có mặt. Đến 23h30, hỏa hoạn được cơ bản khống chế nhưng khói vẫn dày đặc. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

* Miền Bắc giá rét đến ngày 4-1

Sáng nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn chìm trong giá rét khi nhiệt độ phổ biến 8-10. Thấp nhất vẫn là đỉnh núi Mẫu Sơn cao hơn 1.500 m so với mực nước biển, nhiệt độ xuống âm một. Cơ quan khí tượng dự báo từ trưa nay, trời quang mây, mưa dứt, nhiệt độ tăng nhanh hơn hai hôm qua. Hà Nội lúc 6h xấp xỉ 9 độ, cao nhất lên 13 độ. Vùng núi cao lên 8-9 độ C.

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ (1/1/2019), nhiệt độ tăng nhanh hơn, Hà Nội buổi sáng khoảng 11 độ, cao nhất 16 độ. Riêng các điểm cao như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) nhiệt độ tăng chậm, trong ngưỡng 4-9 độ C.

Dự báo, đợt rét đậm ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ với nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ trở xuống, rét hại ở miền núi với nhiệt độ trung bình ngày từ 13 độ trở xuống duy trì đến ngày 4/1/2019. Riêng Hà Nội có thể chỉ đến ngày 3/1/2019.

* Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thông điệp hòa giải tới Tổng thống Mỹ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thông điệp hòa giải tới Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington đang rơi vào bế tắc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên ở Singapore ngày 11/6/2018.

Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên ngày 31/12 cho biết thông điệp giống như bức thư đã được gửi tới người đứng đầu Nhà Trắng từ 28/12 thông qua một kênh chưa được xác nhận. Mặc dù không nêu chi tiết, nhưng nội dung được cho là liên quan đến các cuộc đàm phán Mỹ-Triều Tiên.

Hiện cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc đều chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông điệp của ông Kim Jong-un gửi đến Tổng thống Donald Trump.

* Thủ tướng Đức kêu gọi người dân đoàn kết giải quyết thách thức

Mặc dù thừa nhận chính phủ thất vọng trong việc xử lý nhiều vấn đề nội bộ trong năm 2018, Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong bài phát biểu nhân dịp đón Năm mới, đã kêu gọi người dân đoàn kết, hợp tác cùng nhau để vượt qua bất đồng chính trị sâu sắc.

Bà Merkel thừa nhận rằng, nhiều người dân Đức đã bày tỏ sự thất vọng về việc liên minh cầm quyền chia rẽ do những tranh cãi nội bộ. Bà Merkel nhấn mạnh những gì mà bà gọi là "giá trị của sự cởi mở, lòng khoan dung, tôn trọng", cho rằng đất nước sẽ hướng tới những "giải pháp toàn cầu" trong thời điểm Đức bắt đầu đảm nhận vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ 1/1/2019.

Bà nhấn mạnh Đức sẽ đảm trách những trách nhiệm to lớn hơn trong bối cảnh hợp tác giữa các nước đang ngày càng áp lực.