[Audio 31-10-2018] Hà Nội sẽ cưỡng chế công trình sai phạm ở rừng Sóc Sơn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội sẽ cưỡng chế công trình sai phạm ở rừng Sóc Sơn; Quán bar ở TP.HCM cháy dữ dội lúc rạng sáng; Phát hiện thi thể đôi nam nữ trong hiệu làm tóc ở miền Tây; HLV Park Hang Seo gạch tên 5 cầu thủ dự AFF Cup 2018; Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc bồi thường vụ lao động bị cưỡng bức; Anh sẽ mở rộng mạng lưới ngoại giao trên toàn thế giới…

* Hà Nội sẽ cưỡng chế công trình sai phạm ở rừng Sóc Sơn

Tại cuộc họp chiều 30-10, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo trong tháng 12, huyện Sóc Sơn phải cưỡng chế 27 công trình vi phạm trên đất rừng phòng hộ, không để công trình vi phạm mới nào xuất hiện.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Thanh tra Thành phố đang kiểm tra toàn diện sai phạm ở huyện Sóc Sơn. Khi nào xong, thành phố sẽ xem xét trách nhiệm cụ thể, bất kể là ai.

Kiên quyết dỡ bỏ các công trình xây dựng sai phạm ở Sóc Sơn

Ngày 30-10, UBND huyện Sóc Sơn đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hân, Chủ tịch xã Minh Phú, để phục vụ quá trình thanh tra sai phạm trên đất rừng phòng hộ ở địa phương.

* Quán bar ở TP.HCM cháy dữ dội lúc rạng sáng

Khoảng 3h ngày 31-10, người đi đường phát hiện lửa bùng dữ dội tại quán bar 212 Lý Thái Tổ (quận 3, TP HCM) nên đã hô hoán, cùng người dân xung quanh khu vực dùng bình chữa cháy mini xông vào dập lửa nhưng bất thành.

Đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh, lửa đỏ rực bao trùm quán bar, khói bốc ngùn ngụt. Hàng trăm người dân tỉnh giấc, hoảng loạn ôm tài sản tháo chạy tán loạn vì sợ cháy lan.

Khói bốc lên ngùn ngụt tại quán bar bị cháy

Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP HCM điều 10 xe cùng hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường. Do quán bar nằm ở khu dân cư đông đúc nên việc triển khai dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Thiệt hại vẫn đang được thống kê.

* Phát hiện thi thể đôi nam nữ trong hiệu làm tóc ở miền Tây

Tối 30-10, người dân trên đường Nguyễn Ngọc Sanh, phường 6, TP Cà Mau phát hiện mùi tử khí bốc ra từ hiệu làm tóc khóa trái cửa, gọi nhưng không ai bên trong trả lời.

Cảnh sát sau đó phối hợp cùng các ngành chức năng phá lớp cửa sắt vào trong, phát hiện anh Triệu An Khương (39 tuổi, quê huyện Cái Nước) và người tình là người phụ nữ 33 tuổi (chủ hiệu làm tóc) đã tử vong, thi thể phân hủy nặng.

Tại hiện trường mọi vật dụng không bị xáo trộn, anh Khương chết trong tư thế treo cổ trước cửa phòng ngủ, còn người phụ nữ tử vong trên giường.

Theo nhận định ban đầu, anh Khương đã sát hại người tình rồi tự sát. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

Thi thể đôi nam nữ được tìm thấy đang trong tình trạng phân hủy nặng

* HLV Park Hang Seo gạch tên 5 cầu thủ dự AFF Cup 2018

Tối 30-10, ĐT Việt Nam đã đáp chuyến bay về Việt Nam sau chuyến tập huấn 2 tuần ở Hàn Quốc. Ngay sau đó, HLV Park Hang Seo đã tổ chức cuộc họp đội, quyết định công bố 5 cái tên sẽ phải chia tay ĐT Việt Nam sau chuyến tập huấn vừa qua.

5 cầu thủ phải sớm chia tay đội tuyển gồm: Trần Minh Vương, Phạm Văn Thành, Đinh Viết Tú, Nguyễn Hoàng Quốc Chí và thủ môn Phạm Văn Cường. Trong số này, ngoài Minh Vương, 4 cái tên còn lại đều là những tân binh của ĐT Việt Nam được thầy Park triệu tập lên chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018.

Theo kế hoạch, sau khi trở về nước và rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện và đến ngày 4-11 sẽ lên đường sang Lào để chuẩn bị cho trận mở màn AFF Suzuki Cup 2018.

* Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc bồi thường vụ lao động bị cưỡng bức

Kyodo đưa tin, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 31-10 cho biết, ông kêu gọi người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung Wha có hành động "mạnh mẽ và cương quyết" liên quan một phán quyết của tòa án đòi một công ty của Nhật Bản phải bồi thường cho những người Hàn Quốc là nạn nhân lao động bị cưỡng bức trong thời kỳ thuộc địa.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu với phóng viên tại Bộ Ngoại giao sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Kang Kyung Wha, Ngoại trưởng Kono cho biết: Do Bộ trưởng Kang nói rằng Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu các cuộc thảo luận về cách thức giải quyết vấn đề này, nên Nhật Bản sẽ chờ quyết định của phía Seoul.

* Anh sẽ mở rộng mạng lưới ngoại giao trên toàn thế giới

Ngày 30-10, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt công bố kế hoạch mở rộng mạng lưới ngoại giao của Anh trên khắp thế giới trong bối cảnh chỉ còn 5 tháng nữa Anh sẽ chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Bộ Ngoại giao Anh dự định tăng số nhân sự thêm 1.000 người, theo đó lần đầu tiên những người không thuộc bộ phận công chức có thể được chọn giữ các vị trí đại sứ của Anh ở nhiều nơi trên thế giới. Theo kế hoạch, Bộ Ngoại giao Anh sẽ mở Đại sứ quán tại Djibouti và phái bộ tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta.