Audio 31-10-2017: Nhân viên nhà hàng đâm chết đồng nghiệp vì không được chia tiền "boa"

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đại biểu Quốc hội đem thuốc lá ngoại đến nghị trường để bày tỏ lo ngại về tình trạng buôn lậu; Khởi tố 2 đối tượng trong đường dây kinh doanh xăng A92 giả; Sát thủ nhí tước mạng sống người khác chỉ vì không được chia tiền “boa”; Công an Hà Nội chưa nhận được hồ sơ vụ Khaisilk; Iran có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu bị Mỹ cấm vận; Hàn Quốc bắt giữ hai cựu thư ký của cựu Tổng thống Park Geun-hye…

Bản tin phát thanh ngày 31-10-2017.

*Sáng 31-10, Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước; kế hoạch tài chính giai đoạn 2018-2020. Các ý kiến trên nghị trường trải rộng nhiều lĩnh vực, từ tăng trưởng kinh tế, nợ công, đến buôn lậu..

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương - Phó chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại (đại biểu tỉnh Ninh Thuận) cho rằng tình trạng buôn lậu đang xảy ra “rất sôi động trên biển, đất liền”, gây thiệt hại rất lớn và chưa có thống kê. Ông nêu đơn cử về nạn buôn lậu thuốc lá mà bản thân chứng kiến trực tiếp từ chuyến đi thực tế một số tỉnh phía Nam. Để minh chứng, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương trưng ra trước nghị trường một gói lớn đựng nhiều bao thuốc lá lậu mua được ở An Giang và cho hay, trong 3 ngày đi thực tế tại đây, ông không hề thấy bóng dáng của lực lượng chống buôn lậu ở điểm nóng này.

Đáp lại phản ánh của ông Sỹ Cương, đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết - nguyên Giám đốc Sở Công Thương An Giang, cho rằng: “thực tế đại biểu Cương phản ánh chỉ mang tính nhất thời ở một thời điểm”.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương - Phó chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại (đại biểu tỉnh Ninh Thuận) 

* Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, CQĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Kỳ (SN 1965), Giám đốc công ty TNHH Thương mại Kỳ Phương và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985), đại diện cho công ty TNHH Thương mại Sáu Hằng. Cả hai đối tượng đều trú tại xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vì có liên quan đến chuyên án làm giả hơn 2 triệu lít xăng A92.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 8-2017 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường hơn 2 triệu lít xăng A92 kém chất lượng. Xăng bẩn được pha chế theo công thức: 50% xăng A92 + 50% dung môi + chất tạo màu. Các đôi tượng khai nhận đã bán xăng bẩn cho 8 đại lý, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Nghệ An.

Hai đối tượng buôn bán xăng bẩn bị bắt khởi tố.

*Ngày 30-10, Công an quận 2 hoàn tất hồ sơ chuyển giao Nguyễn Minh Khải (16 tuổi, quê Đồng Tháp) cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hồ Chí Minh) xử lý về hành vi “giết người”. 

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Hữu (23 tuổi, quê Nghệ An) cùng làm bảo vệ với Khải tại quán sườn nướng Cao Bồi (đường Song Hành, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh). Do thấy anh Hữu thường xuyên được khách “boa” tiền nhưng không chia cho Khải nên đối tượng bực tức, lấy dao đâm tử vong anh Hữu.

Nam thanh niên đâm chết người vì không được chia tiền boa.

*Liên quan tới thông tin Phó giám đốc Sở Công thương kiêm Chi cục trưởng Quản lý thị trường Hà Nội - ông Chu Xuân Kiên khẳng định đã chuyển hồ sơ vụ Khaisilk đến cơ quan điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an Hà Nội, đến sáng 31-10, lãnh đạo phòng này cho biết, đơn vị chưa nhận được hồ sơ vụ việc.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, do chưa nắm được hồ sơ nên chưa thể xác định rõ vi phạm của tập đoàn Khaisilk tới đâu. Khi tiếp nhận vụ việc, đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị khác để làm rõ sai phạm trên hệ thống các đại lý của đơn vị này tại nhiều địa phương khác và công bố thông tin trước dư luận.

*Trước những ồn ào liên quan tới cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) yêu cầu Ban tổ chức cuộc thi này giải trình.

Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh văn phòng, Người phát ngôn của Bộ VH,TT&DL cho biết: "Qua thông tin trên các phương tiện truyền thông, chúng tôi cũng biết về việc nghi vấn Hoa hậu Đại dương 2017 là Lê Âu Ngân Anh phẫu thuật thẩm mỹ. Ngay khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo cục Nghệ thuật Biểu diễn làm việc với Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương báo cáo, giải trình về vấn đề và kèm theo các tài liệu liên quan". 

Tân hoa hậu gây nhiều tranh cãi những ngày qua.

*Theo nhật báo Tehran Times, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Baqeri ngày 30/10 tuyên bố nước này sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) ký năm 2015 nếu Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Thiếu tướng Baqeri cho biết thỏa thuận hạt nhân, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), mang lại lợi ích cho Iran với việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, ông cảnh báo Iran không có lý do để duy trì thỏa thuận này nếu các lệnh trừng phạt mới vẫn tiếp tục.

*Theo Yonhap, ngày 31-10, các công tố viên Hàn Quốc cho biết họ đã bắt giữ hai cựu thư ký của nhà lãnh đạo bị phế truất Park Geun-hye do cáo buộc họ đã nhận hối lộ từ các quan chức của Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS). 

Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul cho biết 2 cựu thư ký Ahn Bong-geun và Lee Jae-man đã bị bắt theo một lệnh bắt khẩn cấp được một tòa án phê chuẩn. Hai cựu quan chức này bị tình nghi thường xuyên nhận tiền từ các quan chức khi đó làm việc cho NIS, khi họ còn giữ chức vụ ở Nhà Xanh.