Audio 31-10-2016: Nguy cơ lũ chồng lũ tại Quảng Bình

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xác định danh tính người tung tin đồn về “đoàn xe của Chủ tịch Quốc hội”; Gần 100 Cảnh sát bao vây sòng bạc quy mô lớn, bắt giữ 34 đối tượng; Nguy cơ lũ chồng lũ tại Quảng Bình; Tàu ngầm Nga chuẩn bị đòn tấn công quyết định vào Aleppo; Ngoại trưởng Mỹ phản đối lật lại điều tra thư điện tử của bà Clinton…

Bản tin phát thanh ngày 31-10-2016

* Sáng 31-10, Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan Công an đã xác định được danh tính người tung tin sai sự thật về “đoàn xe của Chủ tịch Quốc hội”.

Theo đó, đối tượng này tên là N.C.K. (trú tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) làm nghề tự do. Hiện tại trên trang Facebook của người này đã thay đổi trạng thái và có lời xin lỗi vì thông tin sai sự thật.

Hình ảnh đoàn xe được tung lên mạng xã hội và tung tin bịa đặt rằng đây là đoàn xe của Chủ tịch QH về thăm quê (ảnh cắt từ clip)

* Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã bắt Trần Ngọc Hùng (29 tuổi, trú xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ) cùng 33 người để điều tra về tội đánh bạc.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 30-10, gần 100 cảnh sát ập vào nhà của Phan Văn Hoàng (29 tuổi) nằm trong rừng tràm, giáp ranh xã Đức Dũng (huyện Đức Thọ) và xã Thường Nga (huyện Can Lộ) bắt quả tang sòng bạc xóc đĩa quy mô lớn. Cảnh sát bắt 34 người, thu 300 triệu đồng cùng một khẩu súng K59 với 3 viên đạn đã lên nòng, một khẩu súng hơi cùng đao, kiếm, mã tấu...

Các nghi can bị tạm giữ. (Ảnh: VnExpress)

* CAH K'Bang (Gia Lai) ngày 30-10 cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Nam Thịnh (41 tuổi), Trưởng trạm gác rừng số 1 thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Hà Nừng, huyện K'Bang.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng chủ mưu là Đinh Văn Hợp (24 tuổi, trú tại xã Sơn Lang, huyện K'Bang).

* Rạng sáng 31-10, ông Hoàng Minh Đề, Bí thư huyện ủy Tuyên Hóa (Quảng Bình), cho biết, do mưa lớn liên tục hơn một ngày qua nên hiện nước sông Gianh qua địa bàn huyện đang lên rất nhanh. Một số vùng thấp như xã Văn Hóa và Châu Hóa tiếp tục bị ngập, nhiều nhà đã ngập hơn nửa mét. Người dân lại thức suốt đêm để canh nước và dọn dẹp đồ đạc lên cao tránh lũ. 

Khoảng 7h50, nước sông Gianh đã tràn lên quốc lộ 12 đoạn qua xã Văn Hóa và chia cắt đoạn này. 

Còn tại huyện Quảng Trạch, một số xã như Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Tân, nước lũ đã tràn vào các khu dân cư gây ngập. Khả năng lũ chồng lũ rất cao.

Ảnh minh họa

* Theo Sputnik, tờ Sunday Times (Anh) đưa tin, 3 tàu ngầm của Nga được trang bị tên lửa hành trình mới nhất, đã liên kết với nhóm chiến thuật hải quân, di chuyển theo hướng Syria, củng cố thêm lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin chuẩn bị ra lệnh "tổng công kích mang tính quyết định vào Aleppo".

Báo trên dẫn nguồn tin hải quân cho biết, hiện nay, tàu sân bay Nga và nhóm tàu chiến đi kèm đang hiện diện ngoài khơi bờ biển Bắc Phi "trong chế độ chờ".

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga (Nguồn: Tass)

* Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã được cấp phép điều tra về các email mới phát hiện được cho là có liên quan tới ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton.

Theo đài NBC (Mỹ) giấy phép điều tra vụ việc được cấp cho FBI ngày 30-10, tức là hai ngày sau khi ông James Comey, giám đốc FBI, tiết lộ thông tin về những email mới phát hiện và tuyên bố sẽ mở lại cuộc điều tra về chuyện sử dụng email cá nhân để trao đổi công việc của bà Clinton trong thời gian làm Ngoại trưởng từ 2009-2013.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: Telegraph)

Phát biểu cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, cả ông và Bộ Ngoại giao đều không nhận được bất cứ thông báo nào của FBI về việc này. Ông cũng phản đối việc FBI quyết định lật lại điều tra thư điện tử của bà Clinton.

Trước đó, Nhà Trắng cũng xác nhận không nhận được bất cứ thông báo nào của FBI về việc mở lại cuộc điều tra.

Rắc rối với việc sử dụng email cá nhân trong công việc thời làm ngoại trưởng vẫn chưa dừng đeo bám bà Clinton (Ảnh: Reuters)

* Ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra trên một tuyến phố mua sắm tại quận Hurriya - nơi có đông người Hồi giáo theo dòng Shi'ite sinh sống ở thủ đô Baghdad, ngày 30-10.

Vụ đánh bom trên xảy ra trong bối cảnh các lực lượng chính phủ Iraq đang phát động một chiến dịch tấn công nhằm giành lại thành phố Mosul  - thành trì lớn cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.