Audio 31-10-2015: Vận chuyển 400 viên ma túy tổng hợp và vụ 364 chai rượu ngoại nhập lậu

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt đối tượng vận chuyển 400 viên ma túy tổng hợp; Phát hiện vụ vận chuyển 364 chai rượu ngoại nhập lậu; Nổ bình gas trên tàu cá, 1 người nguy kịch; “Ngáo đá”, nam thanh niên cầm dao phay truy sát anh rể; Liban thu giữ 230kg ma tuý Captagon tại sân bay Beirut; An ninh Israel đụng độ dân Palestine, gần 80 người thương vong…


Bản tin phát thanh ngày 31-10-2015

* Theo tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Típ bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 400 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, ngày 29-10, tại khách sạn Hoa Ban, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, tổ công tác thuộc 2 đơn vị nói trên đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lương Văn Diệu (SN 1971), trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, về hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Tổ công tác đã thu giữ 400 viên ma tuý tổng hợp, 3,5 gam heroin và các tang vật liên quan đối tượng đang cất giấu trong người. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Diệu khai nhận mua số ma tuý nói trên về bán kiếm lời. Tổ công tác đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Đối tượng Lương Văn Diệu

* Ngày 30-10, Đội chống buôn lậu, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trạm CSGT Hải Lăng (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) đã cho dừng xe ô tô BS 74K-9343 đang lưu thông hướng Đông Hà-Huế đoạn qua huyện Hải Lăng và phát hiện trên xe có chứa 364 chai rượu ngoại nhập lậu các loại, trị giá khoảng 210 triệu đồng. Tại thời điểm bị bắt giữ, lái xe Nguyễn Văn Phát (49 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì để chứng minh nguồn gốc hàng hóa mà chỉ khai vận chuyển số rượu kia vào Huế, khi đến nơi sẽ có người ra nhận.

Rượu ngoại nhập lậu các loại bị phát hiện

* Sáng 31-10, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh (Lý Sơn) cho biết, tàu cá QNg 96192-TS bị nổ bình gas khi đang hành nghề trên vùng biển Trường Sa, khiến một ngư dân bị thương nặng.
Trước đó, ngày 27-10, trong lúc đang hành nghề khai thác hải sản, bình gas trên tàu cá này bất ngờ phát nổ. Hậu quả ngư dân Võ Văn Thành (37 tuổi, trú xã An Vĩnh, Lý Sơn) bị thương nặng và đưa vào bệnh xá trên đảo Song Tử Tây cấp cứu. Qua kiểm tra sức khỏe, bác sĩ xác định ngư dân Thành bị bỏng độ 4, 2 bàn tay bị mất 3 ngón, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ phận mắt và tai. Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân điều động tàu Trường Sa 16 đưa ngư dân Thành vào đất liền lúc trưa 30-10.

* Ngày 30-10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khống chế Phạm Thế Huỳnh (SN 1986, trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long), khi đối tượng này đang “ngáo đá”, cầm dao phay truy sát anh rể mình.

Trước đó, tại khu vực siêu thị Metro (phường Hà Tu, TP Hạ Long), Huỳnh cầm dao phay chặn đầu ô tô của anh Hồ Ngọc Hoài (SN 1978, anh rể Huỳnh) rồi chửi bới và chém vào xe. Ngay sau đó, anh Hoài thoát ra khỏi xe, Huỳnh cầm dao đuổi theo định chém,  lúc này Trung tá Vi Văn Thành (CSĐT Công an huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) kịp thời khống chế, tước dao, quật ngã Huỳnh. Tại cơ quan công an, Huỳnh khai nhận thường xuyên sử dụng ma túy. Trong lúc “ngáo đá”, tưởng tượng anh Hoài cầm súng bắn mình nên Huỳnh truy sát.

Phạm Thế Huỳnh tại cơ quan công an

* Ngày 30-10, Bộ Tài chính Liban cho biết Hải quan nước này đã phát hiện 230kg viên ma túy Captagon amphetamine giấu trong những chiếc bàn chuẩn bị xuất sang Qatar từ sân bay quốc tế Beirut vào tối 29-10.

Theo hãng thông tấn Liban, đây là vụ buôn lậu lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại sân bay Beirut. Hiện chưa rõ đối tượng nào đứng sau lô hàng trên và công tác điều tra đang được tiến hành.

Ma túy Captagon

* Ngày 30-10, hàng trăm người Palestine đã xuống đường biểu tình tại khu Bờ Tây và Dải Gaza sau khi các phe phái ở Palestine kêu gọi tiến hành một "ngày thịnh nộ" nhằm phản đối các hành động được coi là vi phạm quy định của Israel. Đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel với người biểu tình Palestine đã làm 75 người bị thương. Trước đó, phía Israel thông báo 2 người Palestine đã bị lực lượng an ninh Israel bắn chết khi tìm cách tấn công người Israel.

Thi thể một thanh niên Palestine bị binh sỹ Israel bắn chết sau khi cố dùng dao đâm một lính Israel tại thành phố Hebron ở Bờ Tây ngày 29-10 vừa qua - Ảnh: TTXVN

* Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặt đầu 4 tay súng người Kurd ở Iraq sau khi những người này tham gia một cuộc đột kích cùng với lực lượng đặc nhiệm của Mỹ chống lại IS hồi tuần trước.
Trong một đoạn băng hình phát trên mạng Internet, tổ chức này cho rằng chiến dịch đột kích của Mỹ đã thất bại. Đoạn băng ghi hình 4 tay súng đeo mặt nạ đen dùng dao chặt đầu 4 người được cho là thành viên của lực lượng an ninh người Kurd mặc trang phục màu cam và bị cột tay ra sau. Hiện không rõ vụ hành quyết diễn ra tại đâu.