Audio 31-1-2017: Nam thanh niên mù mắt vì xem bắn pháo hoa và 118 người chết do tai nạn giao thông

ANTD.VN -118 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết; Hơn 200 “quái xế” chặn đường các phương tiện trên đại lô%3ḅ để đua xe; Mù mắt vì đứng xem hàng xóm đốt pháo đón giao thừa; Lộ diện danh tính hai kẻ xả súng làm nhiều người chết tại Canada; Ông Trump chọn người am hiểu Trung Quốc làm tư lệnh hải quân...

Bản tin phát thanh ngày 31-1-2017.

*Thông tin từ văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu (từ ngày 26-30/01, tức ngày 29 đến mùng 3 Tết), toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 118 người, bị thương 197 người.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), chỉ tính riêng ngày 30-1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Đinh Dậu), cả nước xảy ra 60 vụ, làm chết 38 người, làm 69 bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 59 vụ, làm chết 38 người, bị thương 68 người. Đường sắt xảy ra 01 vụ, làm bị thương 01 người.

Chiếc xe chở 28 hành khách đi chùa ở Quảng Ninh bị dập nát do tai nạn giao thông.

*Lúc 4 giờ sáng ngày 30-1 (Mùng 3 Tết Đinh Dậu), hơn 200 thanh thiếu niên có tuổi đời từ 15 đến 27 tuổi đã tụ tập, chặn các phương tiện qua lại trên Đại lộ Bình Dương, hướng từ TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đi TP Hồ Chí Minh, để tổ chức đua xe, biểu diễn, lạng lách đánh võng trên những phương tiện tự chế.

Khi lực lượng CSGT có mặt, hàng chục đối tượng đã cố tình không nghe hiệu lệnh tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Do vậy, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương tổ chức truy đuổi và bắt giữ hàng chục đối tượng và gần 30 phương tiện. 

Các "quái xế" đang làm việc với cơ quan Công an.

*Công an tỉnh Lạng Sơn chính thức thông tin: Hoàng Văn On, 31 tuổi và Hoàng Văn Nhâm, 28 tuổi, cùng trú tại thôn Ao Vường, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang – là 2 bệnh nhân bị thương nặng do xem đốt pháo đêm Giao thừa, đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã qua cơn nguy hiểm.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cũng cho biết, vào thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân Hoàng Văn On tay cẳng bị dập nát, mất nhiều máu. Sau khi hồi sức cấp cứu, người này được chuyển lên phòng mổ để cắt lọc mỏm cụt bị dập nát, khâu da tạo hình, cẳng tay bị cắt cụt 1/2 .

Còn Hoàng Văn Nhâm, mắt trái chảy máu nhiều, chẩn đoán do vỡ nhãn cầu. Bệnh nhân này cũng được chuyển mổ cấp cứu, khoét nhãn cầu trái. Dù hiện tại thể trạng các bệnh nhân này đã dần ổn định, nhưng để lại những di chứng nặng nề.

Nạn nhân bị mù do pháo hoa bắn vào mắt.

*Hai nghi can trong vụ xả súng tại Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Quebec, tại Canada tối 29-1, theo giờ địa phương là Alexandre Bissonnette và Mohamed Khadir. Cảnh sát cho biết cả hai đều trong độ tuổi từ 26 đến 34 và còn quá sớm để biết rõ động cơ, mục đích của hai đối tượng, cũng như mức án sẽ phải nhận.

Vụ xả súng trên xảy ra vào khoảng 20 giờ tối 29-1 (theo giờ địa phương - tức 8giờ sáng 30-1 theo giờ Việt Nam), tại thành phố Quebec khi hàng chục tín đồ đang hành lễ. Các nguồn tin ban đầu cho biết đã có ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ định ông Philip Bilden, một cựu nhân viên tình báo quân sự với nhiều kinh nghiệm về châu Á, nhất là Trung Quốc, làm tư lệnh Hải quân. Đề cử này cần được sự phê chuẩn của Thượng viện.

Ông Philip Bilden

Quyết định trên được đưa ra hôm 25-1, chỉ hai ngày sau khi Nhà Trắng tuyên bố sẽ ngăn chặn Trung Quốc chiếm đóng lãnh thổ trái phép ở Biển Đông và trong bối cảnh tân Tổng thống Trump tuyên bố củng cố năng lực của Hải quân Mỹ bằng việc nâng hạm đội từ 290 tàu lên 350 tàu.