[Audio 31-01-2020] E ngại dịch viêm phổi Vũ Hán, dừng tổ chức lễ hội chọi trâu Phù Ninh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: E ngại dịch viêm phổi Vũ Hán, dừng tổ chức lễ hội chọi trâu Phù Ninh; Bị phạt 15 triệu đồng vì tung tin đồn viêm phổi Vũ Hán; Mâu thuẫn, ném bom xăng vào nhà hàng xóm; Nghệ An cách ly 1 phụ nữ trở về từ Trung Quốc nghi nhiễm virus corona; Trung Quốc cam kết sớm đưa công dân về nước; Tên lửa từ Gaza tiếp tục bắn vào miền Nam Israel…

* E ngại dịch viêm phổi, dừng tổ chức lễ hội chọi trâu Phù Ninh

Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ báo cáo và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tạm ngừng tổ chức lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh 2020 để tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV).

E ngại về dịch bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán nên lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh đã bị dừng tổ chức

Thông tin trên được nêu rõ tại Công văn số 34/VHCS-NSVH về việc tổ chức lễ hội chọi trâu Phù Ninh (huyện Phù Ninh, Phú Thọ).

Lễ hội chọi trâu Phù Ninh diễn ra trong hai ngày (mùng 8 và 9 tháng Giêng Âm lịch) hàng năm.

* Bị phạt 15 triệu đồng vì tung tin đồn viêm phổi Vũ Hán

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ký quyết định xử phạt Trần Văn Tùng, 22 tuổi, trú tại phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật với số tiền là 15 triệu đồng.

Công an xác định, tối 27-1, trên trang Facebook Trần Tùng đăng thông tin: "Hiện tại bệnh viện Lê Lợi TP Vũng Tàu có hai người Trung Quốc đang nghi vấn virus Corona", sau hơn 25 phút thu hút gần 300 người bày tỏ cảm xúc, hơn 400 bình luận và 600 lượt chia sẻ.

Tùng gỡ bỏ bài đăng trong đêm khi bệnh viện Lê Lợi lên tiếng phản bác và báo cảnh sát. Bị triệu tập, Tùng thừa nhận đăng tin sai sự thật là do "nghe thông tin bên ngoài không có căn cứ". Người này đồng thời đăng đính chính, xin lỗi.

* Mâu thuẫn, ném bom xăng vào nhà hàng xóm

Công an huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu hiện đang điều tra vụ cố ý gây thương tích. Trước đó ngày 27-1, Nguyễn Văn Rô, 24 tuổi cùng Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Hoàng Sơn (23 tuổi, cùng ở xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) đi chơi Tết, rồi xảy ra mâu thuẫn với con trai của ông Lê Văn Thứ, 61 tuổi, ở cùng địa phương.

Ba đối tượng ném bom xăng vào nhà hàng xóm bị bắt giữ

Để trả thù, nhóm của Rô chạy xe máy đến trước nhà ông Thứ, dùng bom xăng ném vào bên trong khiến bé gái 5 tuổi (cháu nội ông Thứ) bị bỏng nặng vùng mặt.

Đến ngày 30-1, ba đối tượng đã bị bắt giữ.

* Nghệ An cách ly 1 phụ nữ trở về từ Trung Quốc nghi nhiễm virus corona

Sáng 31-1, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, cho biết một phụ nữ 42 tuổi từ Trung Quốc về quê ăn Tết đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Theo đó, người này là công nhân một công ty giày da ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trở về quê ăn Tết.

Ngày 28-1, người phụ nữ trên xuất hiện triệu chứng ho, sốt và khó thở nên được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong thăm khám. Hai ngày sau, nữ bệnh nhân này được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị.

Ngay sau đó, nữ bệnh nhân này đã được cách ly, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

* Trung Quốc cam kết sớm đưa công dân về nước

Ngày 31-1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết cân nhắc những khó khăn thực tế mà công dân Trung Quốc sống tại tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là thành phố Vũ Hán, phải đối mặt khi ở nước ngoài liên quan tới dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định điều một số máy bay để đưa họ trở về quê hương trong thời gian sớm nhất.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus Corona tới bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh tại Trung Quốc đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Số liệu cập nhật sáng 31-1 cho biết tổng cộng 9.692 người đã nhiễm virus 2019-nCoV trên cả nước và 213 người đã tử vong. Ngoài ra, khoảng 100 trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận tại ít nhất 18 nước khác. Chưa có bệnh nhân nào tử vong bên ngoài Trung Quốc.

* Tên lửa từ Gaza tiếp tục bắn vào miền Nam Israel

Quân đội Israel thông báo đêm 30-1, 3 quả tên lửa được bắn từ Dải Gaza vào miền Nam Israel.

Trong một thông báo, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết 2 trong số 3 quả tên lửa này đã bị hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) đánh chặn. Quả tên lửa thứ 3 đánh trúng một khoảng đất trống tại trường Cao đẳng Sapir tại khu đô thị Sderot.

Chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ bắn tên lửa này.