[Audio 30-5-2019] Biến động giá vàng miếng và ngoại tệ tại Việt Nam

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giá vàng miếng đi xuống, giá đồng đô la tăng; Khống chế nam thanh niên ôm khay đựng nhẫn vàng định chuồn tại Hà Nội; Làm rõ hành vi xâm hại học sinh của Hiệu trưởng trường PTDT nội trú THCS huyện Thanh Sơn; Cựu cán bộ ở TPHCM bị đề nghị 20 năm tù vì tham ô 7 tỷ; Việt Nam được đưa vào danh sách nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới; Thủ tướng Australia tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới.

Giá vàng miếng đi xuống, giá đồng đô la tăng

Sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại 36,23 - 36,37 triệu đồng một lượng. So với hôm qua, giá này giảm 10.000 đồng ở cả hai chiều.

Giá vàng miếng trong nước có xu hướng giảm trong ngày 30-05

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), trong khi giá mua giảm 30.000 đồng, còn 36,22 triệu đồng một lượng, giá bán lại tăng 40.000 đồng, lên 36,39 triệu.

Trong phiên châu Á sáng nay, kim loại quý có xu hướng giảm, hiện về 1.278 USD. Quy đổi sang tiền Việt, giá thế giới hiện tương đương 36,2 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí, gia công), xấp xỉ thị trường trong nước.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 23.067 đồng một USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Giá bán đôla Mỹ tại Vietcombank hiện quanh 23.350 – 23.470 đồng, tăng 5 đồng.

Khống chế nam thanh niên ôm khay đựng nhẫn vàng định chạy trốn

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 29-5, ít phút sau khi mở cửa,  trong khi đang lúi húi bày biện các khay đựng nhẫn, đồ trang sức bằng kim loại quý vào quầy, nhân viên một cửa hiệu vàng bạc khá quy mô trên phố Hàng Bạc, thuộc phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, sững người khi chứng kiến 1 nam thanh niên xộc vào, tiện tay…ôm mấy khay đựng nhẫn, đồ trang sức định bỏ đi.

Sau tích tắc bất ngờ, nhân viên và chủ cửa hiệu đã…bừng tỉnh, hô hoán rồi lao theo đối tượng. Đúng thời điểm này, tổ công tác dân phòng và Công an phường sở tại đi tuần tra ngang qua, đã phối hợp khống chế đối tượng, thu giữ toàn bộ số kim loại quý.

Thông tin cho biết, đối tượng có hành vi táo tợn trên tên là Lượng, SN 1996, nhà ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Số kim loại quý mà Lượng định cướp giật trị giá khoảng 200 triệu đồng. 

Hình ảnh được camera an ninh ghi lại 

Trước tính chất của sự việc,  chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Cơ quan điều tra vào cuộc, phối hợp cùng CAP Hàng Bạc tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý hành vi của đối tượng theo quy định.  Theo một số nhân chứng, suốt quá trình xuất hiện tại hiệu vàng cũng như bị đưa về cơ quan công an, đối tượng nam giới trên có biểu hiện tâm lý bất thường.

Làm rõ hành vi xâm hại học sinh của Hiệu trưởng trường PTDT nội trú THCS huyện Thanh Sơn

Theo kết quả điều tra, Đinh Bằng My giữ chức Hiệu trưởng trường PTDT nội trú THCS huyện Thanh Sơn từ tháng 7-2014. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 đến tháng 12-2018, ông này đã nhiều lần gọi các học sinh nam đang học lớp 7, lớp 8, lớp 9 của trường lên phòng làm việc của mình với lý do “nhắc nhở vi phạm, hỏi tham tình hình học tập, tình hình gia đình”.

Sau đó, My đưa các cháu vào giường ngủ trong phòng làm việc của mình rồi giở trò đồi bại. Mỗi lần như vậy, My thường cho các cháu ăn bánh kẹo, cho tiền từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng và dặn các cháu không được nói chuyện với ai.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định ông My đã thực hiện hành vi dâm ô với 7 học sinh.

Cựu cán bộ ở TPHCM bị đề nghị 20 năm tù vì tham ô 7 tỷ

Vào ngày 29-5-2019, TAND TPHCM xét xử Quách Vân Loan (nguyên cán bộ chuyên trách, kế toán Ban xóa đói giảm nghèo phường 11, quận 6) về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2015, Loan lập khống 267 hồ sơ vay vốn Quỹ xóa đói giảm nghèo, thu hồi vốn vay nhưng không nộp lại, chiếm đoạt gần 7,4 tỷ đồng.

Theo quy trình, các hồ sơ vay vốn của người dân thuộc diện nghèo được xem xét trong cuộc họp tổ dân phố, sau đó chuyển lên phường. Cán bộ chuyên trách sẽ lập hồ sơ, chuyển đến Ban xoá đói giảm nghèo đề xuất cấp trên. Khi được duyệt, tiền được chuyển về địa phương, phường sẽ mời các hộ lên nhận vốn. Tuy nhiên, Loan tự ý lập biên bản họp xét duyệt, đưa cho Tân, Lan ký, rồi trình lên các cấp trên duyệt. 

Để che giấu hành vi của mình, Loan nộp lãi đầy đủ, có trường hợp trả một phần gốc. Đối với các hồ sơ vay vốn thật, Loan lập sổ theo dõi cho vay, thu lãi, thu nợ nhưng không nộp vào tài khoản của phường mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân, sau đó giả chữ ký của người vay tự làm đơn xin gia hạn nợ.

Bị cáo Quách Vân Loan tại phiên tòa 29-5-2019 (Nguồn: Vnexpress)

VKS đề nghị HĐXX xử phạt Loan mức án 20 năm tù, bồi thường số tiền chiếm dụng từ ngân sách. Đối với các bị cáo nguyên là cán bộ phường, VKS đề nghị xử phạt từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến 31-5.

Việt Nam được đưa vào danh sách nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Với động lực chính từ nguồn nhân công giá rẻ, môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện đi kèm với tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, Việt Nam đang là điểm đến đầu tư và làm ăn kinh doanh hấp dẫn.

Hãng tin chuyên về kinh tế uy tín hàng đầu thế giới Bloomberg ngày 28-5 dẫn dữ liệu từ Cục Thống kê Mỹ cho biết, hàng nhập khẩu từ Việt Nam sang Mỹ tăng 40,2% trong 3 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ đã sụt giảm 13,9% vì căng thẳng thương mại leo thang.

Bloomberg dự đoán, nếu giữ vững đà tăng trưởng này trong cả năm, Việt Nam có thể bỏ xa các nước xếp trên là Italy, Pháp, Anh và Ấn Độ để vươn lên vị trí thứ 7 trong nhóm những quốc gia xuất khẩu hàng đầu tới Mỹ trong năm 2019. Theo đó, tổng giá trị xuất khẩu sang Mỹ của Việt Nam có thể đạt 69 tỷ USD.

Xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ tăng trong năm 2019

Xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng và có sức cạnh tranh còn bởi Việt Nam hiện đang được đánh giá là một trong những nền kinh tế mở cửa nhất ở châu Á. Việt Nam trong những năm qua đã tham gia nhiều hiệp định thương mại quan trọng như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và sắp tới là Hiệp định thương mại EU - Việt Nam (EVFTA), đồng thời thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng để trở thành một nguồn xuất khẩu toàn cầu.

Thủ tướng Australia tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới

Ngày 29-5, Thủ tướng Scott Morrison và nội các đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới sau khi liên minh cầm quyền của ông giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc tổng tuyển cử tại Australia vừa qua.

Trong nhiệm kỳ mới của Scott Morrison sẽ có những điểm vô cùng đặc biệt: tỷ lệ phụ nữ cao kỷ lục (với 7 nữ Bộ trưởng trong 23 thành viên nội các), trong đó có Ngoại trưởng Marise Payne kiêm luôn cả chức vụ Bộ trưởng Bộ Phụ nữ. Bên cạnh đó, một số Bộ trưởng vẫn được giữ nguyên vị trí là Bộ trưởng Ngân khố Jossh Frydenberg, Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton, Bộ trưởng Tài chính Mathias Cormann, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt, Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham, Bộ trưởng Năng lượng Angus Taylor, Bộ trưởng Giáo dục Dan Tehan. 

Hiện vẫn đang còn nhiều ghế trong nội các của ông Morrison bị bỏ trống và ông sẽ tiếp tục bổ nhiệm người có đủ năng lực đảm nhiệm các chức vụ này.