Audio 30-3-2015: Cấm xuất cảnh 24 nhân viên Samsung và chuyện hàng vạn khách có thể phải hủy tour dịp 30-4

ANTĐ -Cấm xuất cảnh 24 nhân viên Samsung để điều tra vụ sập giàn giáo Formosa; Sửa chữa sân bay, hàng vạn khách có thể phải huỷ tour dịp 30-4; Jetstar Pacific khai thác đường bay Hà Nội - Bangkok; Liên tiếp phá 2 đường dây vận chuyển ma túy, thu 8 bánh heroin; Máy bay Đức bay vòng quanh sân bay 90 phút không dám hạ cánh; Máy bay Mỹ rơi xuống cánh đồng, hai người chết thảm; Hơn 5 triệu người Venezuela ký vào bản kiến nghị phản đối Mỹ; 70 phụ nữ Đức bỏ nhà theo IS.

Bản tin phát thanh ngày 30-3-2015

*Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an đã cử một tổ công tác gồm 4 cán bộ vào hỗ trợ Công an Hà Tĩnh khám nghiệm trường vụ sập giàn giáo Formosa xảy ra hôm 25-3 tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Được biết, văn phòng Công ty Samsung C&T Việt Nam tại công trường Formosa có 24 người. Trong 3 ngày qua, lực lượng chức năng đã thẩm vấn, lấy lời khai từng cán bộ, nhân viên. Việc thẩm vấn sẽ được tiếp tục nên Cơ quan CSĐT đề nghị phía Công ty Samsung C&T Việt Nam không cho 24 nhân viên này xuất cảnh, phải ở lại công ty 24/24h, phục vụ công tác điều tra.

Một nạn nhân vụ sập giàn giáo Formosa đang được cấp cứu

*Ngày 30-3, Hội đồng Điều phối giờ cất, hạ cánh (Slot) tại các cảng hàng không, sân bay vừa ra một văn bản, trong đó nêu rõ: Một số sân bay lớn, đặc biệt sân bay Tân Sơn Nhất sẽ sửa chữa từ ngày 10-4 đến ngày 25-6 nên mỗi giờ sẽ phải giảm tải 5 - 7 chuyến bay. Việc sửa chữa này gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân, nhất là dịp 30-4 và 1-5. Ngoài sân bay Tân Sơn Nhất thì các sân bay lớn khác trong toàn quốc cũng đang sửa chữa và hạn chế bay, hạn chế năng lực phục vụ nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các hãng hàng không.

Việc sửa chữa các sân bay sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 sắp tới

*3h chiều 29-3, chuyến bay thẳng Hà Nội- Bangkok đầu  tiên của hãng hàng không Jetstar Pacific đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan), đánh dấu sự hiện diện dịch vụ hàng không giá rẻ lần đầu tiên được Jetstar Pacific mở giữa thủ đô của hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan. Tuyến bay thẳng giữa Hà Nội – Bankok được khai thác bằng máy bay Airbus A320 với 180 ghế đồng hạng phổ thông.

*Chiều 25-3, lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy Công an tỉnh Điện Biên bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà trọ tại tổ dân phố 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, bắt quả tang 2 đối tượng cùng trú tại bản Nà Sản B, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tổng cộng lực lượng chức năng thu giữ 5 bánh heroin được giấu trong bao tải, cùng một số tang vật có liên quan. Một ngày sau đó, khoảng 23h45 ngày 26-3, tại địa phận thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng công an tỉnh Sơn La bắt quả tang 3 đối tượng, đều trú tại tiểu khu Pa Khen 3, thị trấn Nông trường Mộc Châu, vận chuyển 3 bánh heroin bằng xe máy.

Hai đối tượng Chứ, Say và tang vật vụ án

*Ngày 29-3, chiếc máy bay Embraer ERJ-195 của hãng hàng không Lufthansa, Đức bay từ Munich, Đức, tới thành phố Gdansk của Ba Lan nhưng không dám hạ cánh. Phát ngôn viên sân bay Gdansk cho biết, do tầm nhìn thấp ở sân bay Gdansk, nên hãng hàng không Lufthansa đã quyết định cho chiếc máy bay này chuyển hướng tới thủ đô Warsaw, Ba Lan. Máy bay đã bay trên vùng trời khoảng 90 phút trước khi hạ cánh an toàn xuống sân bay Chopin ở thủ đô Warsaw của Ba Lan.

Hiện trường chiếc máy bay bị rơi xuống cánh đồng ở Mỹ khiến 2 người tử vong

*Ngày 29-3, một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Pennsylvania, Mỹ. Một máy bay cỡ nhỏ đã rơi xuống cánh đồng gần sân bay địa phương rồi bốc cháy. Chỉ huy đội cứu hộ cho biết, vụ tai nạn được báo cáo vào khoảng 13h30 phút (giờ địa phương). Hai người có mặt trên máy bay đều tử nạn. Danh tính của các nạn nhân không được công bố. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do phi công mất kiểm soát. Các quan chức sân bay từ chối bình luận thêm vụ việc và nói rằng họ đang tiếp tục điều tra.

*Ngày 29-3, Thị trưởng thủ đô Caracas, Venezuela thông báo số người tham gia ký kiến nghị phản đối Mỹ đã tăng lên nhanh chóng, chỉ trong 10 ngày sau khi phát động chiến dịch này, hơn 5 triệu công dân Venezuela đã hưởng ứng. Theo lời ông thị trường này thì sau khi thu thập đủ 10 triệu chữ ký, kiến nghị sẽ được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gửi đến Tổng thống Mỹ Barack Obama, yêu cầu người đứng đầu Nhà Trắng bãi bỏ sắc lệnh hành pháp gọi quốc gia Nam Mỹ này là một mối đe dọa an ninh quốc gia.

Audio 30-3-2015: Cấm xuất cảnh 24 nhân viên Samsung và chuyện hàng vạn khách có thể phải hủy tour dịp 30-4  ảnh 5
Các nữ chiến binh thánh chiến Hồi giáo

*Theo Cơ quan tình báo nội địa Đức,  đã có hơn 70 phụ nữ Đức, trong đó gần một nửa dưới 25 tuổi, rời bỏ quê hương sang Syria và Iraq gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Các phần tử thánh chiến IS lập nhiều tài khoản trên Internet và hoạt động tích cực trên các diễn đàn, nơi chúng tìm kiếm những phụ nữ tỏ ra quan tâm đến thánh chiến. Sau đó chúng liên lạc dụ dỗ các phụ nữ này.