Audio 30-11-2015: Xe "điên" gây náo loạn trung tâm TP. Hải Phòng, 8 người bị thương

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xác minh thông tin ngư dân Quảng Ngãi bị bắn chết ở Trường Sa; Xe “điên” gây náo loạn trung tâm TP. Hải Phòng, 8 người bị thương; Bạo loạn xảy ra tại nhà tù Guatemala; Xe buýt chở khách du lịch bị lật tại Thái Lan, 51 người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 30-11-2015

* Thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, lực lượng này đang phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải Quân, Biên phòng xác minh làm rõ thông tin ngư dân Trương Đình Bảy (42 tuổi, trú tại thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), thuyền viên của tàu cá QNg 95861 TS, bị một nhóm gồm 5 người từ 2 tàu nước ngoài dùng súng bắn chết hôm 28-11, trong lúc hành nghề ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

* Sáng 30-11, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chính thức hạ thủy tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8005. Sau khi hạ thủy, tàu Cảnh sát biển 8005 sẽ làm nhiệm vụ thực thi pháp luật, tham gia tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế, đồng thời chuyển quân và chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển, đảo. 

Audio 30-11-2015: Xe "điên" gây náo loạn trung tâm TP. Hải Phòng, 8 người bị thương ảnh 1

Tàu Cảnh sát biển 8005 (Ảnh: Đ.N - Tuổi Trẻ)

* Phản biện việc bị coi là "ngoại đạo" khi mở ngành y, dược, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội GS Trần Phương cho rằng, chỉ có ông là “ngoại đạo”, còn những người quản lý, giảng dạy của 2 khoa này đều là những người có thâm niên trong nghề. GS Trần Phương cũng khẳng định, mở ngành này không phải vì lợi nhuận, mà là vì nhu cầu xã hội cần chăm lo sức khỏe người dân tốt hơn.

Audio 30-11-2015: Xe "điên" gây náo loạn trung tâm TP. Hải Phòng, 8 người bị thương ảnh 2

1 trong số 28 phòng thực hành y, dược của ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

* Đêm ngày 29-11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm TP. Hải Phòng khi chiếc xe Mazda BKS 15A-176.48 đâm vào một người dân đi đường rồi rồ ga bỏ chạy và tiếp tục gây tai nạn khiến 7 người khác bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Theo những người dân có mặt tại hiện trường, khi bị bắt giữ, lái xe trong tình trạng say rượu, không làm chủ được hành vi. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ lái xe để điều tra, làm rõ vụ việc. 

Audio 30-11-2015: Xe "điên" gây náo loạn trung tâm TP. Hải Phòng, 8 người bị thương ảnh 3

Chiếc xe Mazda gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hải Phòng (Ảnh: VOV)

* Lo ngại nguy cơ khủng bố sau vụ tấn công đẫm máu hôm 13-11 ở Thủ đô Paris, chính quyền Pháp đã huy động hơn 9.000 cảnh sát đồng thời áp dụng những biện pháp đặc biệt để hạn chế giao thông và đảm bảo an ninh cho lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại thành phố này từ ngày 30-11. 

Audio 30-11-2015: Xe "điên" gây náo loạn trung tâm TP. Hải Phòng, 8 người bị thương ảnh 4

An ninh đã được thắt chặt tại Paris

* Ngày 29-11, giới chức Guatemala cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong một vụ bạo loạn tại một nhà tù ở miền Trung nước này. Theo giới chức phụ trách các nhà tù ở Guatemala, nhiều tù nhân trong vụ bạo loạn đã sử dụng súng AK-47. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và quân đội đã được điều tới hiện trường để kiểm soát tình hình.

Audio 30-11-2015: Xe "điên" gây náo loạn trung tâm TP. Hải Phòng, 8 người bị thương ảnh 5

Một nhà tù ở Guatemala (Nguồn: insightcrime.org)

* Một xe buýt chở đoàn khách du lịch đã bị lật tại tỉnh Ang Thong miền Trung Thái Lan sáng sớm 30-11, làm 2 người thiệt mạng và 49 người bị thương. Theo tờ Bangkok Post, xe buýt gặp nạn khi đang trong hành trình từ tỉnh Chiang Mai, miền Bắc tới thủ đô Bangkok. Cảnh sát cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế đã ngủ gật gây mất lái.

Audio 30-11-2015: Xe "điên" gây náo loạn trung tâm TP. Hải Phòng, 8 người bị thương ảnh 6

Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. (Nguồn: EPA)

* Truyền thông Singapore sáng 30-11 đưa tin, đêm ngày 29-11, một phà chở theo 97 hành khách, hành trình từ đảo du lịch Batam của Indonesia đến Singapore đã bất ngờ đâm phải một vật thể trôi không xác định trên biển, nước nhanh chóng tràn vào và dần nhấn chìm phà.

Theo đài Channel News Asia, khi tai nạn xảy ra, chiếc phà vẫn còn đang trên vùng biển của Indonesia. Trong khi phát tín hiệu cấp cứu, chủ tàu sử dụng 2 con phà nhỏ để ứng cứu, sơ tán toàn bộ hành khách qua phà nhỏ và đưa về Singapore an toàn.