[Audio 30-10-2019] Bắt khẩn cấp cha dượng nghi châm tàn thuốc vào người con gái 6 tuổi

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lắp thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết lái xe; Bắt khẩn cấp cha dượng nghi châm tàn thuốc vào người con gái 6 tuổi; Triệt phá 5 tụ điểm cờ bạc núp bóng game bắn cá; Mua quần áo quân đội, giấy tờ độc thân giả để đi kết hôn; Cái chết của thủ lĩnh IS khiến Mỹ đề cao cảnh giác; Khẩn trương xác minh nhân thân vụ 39 thi thể trong container tại Anh.

* Lắp thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết lái xe 

Kể từ ngày 1-5-2020, các cơ sở đào tạo giấy phép lái xe phải lắp thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết. Điều này có nghĩa, học viên phải học đầy đủ thời gian của môn học lý thuyết mới được dự sát hạch. 

Cụ thể, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 38/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư 12 quy định về đào tạo cấp Giấy phép lái xe (GPLX). Trong đó, các cơ sở đào tạo phải lắp thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết của các học viên.

Đặc biệt, Thông tư quy định các cơ sở đào tạo phải lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường để giám sát số km học lái xe trên đường của học viên.

Ngoài ra, Thông tư cũng bổ sung thêm hai môn học là học xử lý tình huống giao thông trên phần mềm mô phỏng và tập lái xe trên cabin tập lái.

Đối với nội dung sát hạch, trước đây học viên chỉ thi 3 nội dung, nay bổ sung thêm nội dung là học viên phải sát hạch xử lý các tình huống trên phần mềm mô phỏng.

* Bắt khẩn cấp cha dượng nghi châm tàn thuốc vào người con gái 6 tuổi

Vào tối ngày 29-10-2019, Công an quận 12 (TP.HCM) đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Quốc Việt (sinh năm 1983, trú tại quận 12) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ trẻ em.

Nạn nhân là bé gái D.N.C. (6 tuổi). Cháu C. là con ruột của Dương Thảo Dương (sinh năm 1994, quê Trà Vinh), vợ của Việt.

Vợ chồng Việt và cháu C. sống tại khu nhà trọ trên ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM. Tại đây, Việt đánh đập và dùng tàn thuốc lá châm từ đầu đến chân và thậm chí là vùng kín của cháu C.

Qua xét nghiệm, cả Việt và Dương đề dương tính với chất ma túy

Ông Đ.C.H (sinh năm 1974, quê Trà Vinh, ông ngoại của cháu C. ) đã phát hiện sự việc và làm đơn tố giác lên Công an phường Tân Hưng Thuận. Sau khi test nhanh thì kết quả cho thấy cả Việt và Dương đều dương tính với chất ma tuý. Qua làm việc, bước đầu Việt khai nhận hành vi gây thương tích lên người cháu C.. Kết quả tỷ lệ thương tật của cháu C. sau khi giám định là 51%.

* Triệt phá 5 tụ điểm cờ bạc núp bóng game bắn cá 

Tại quán 999 Game Động Mạn ở phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh), là một trong 5 địa điểm bị kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang 24 người Trung Quốc đang đánh bạc dưới hình thức chơi game. Tại hiện trường, cảnh sát thu gần 200 triệu đồng, 16.300 Nhân dân tệ, 540 USD, 500 Won, bốn máy bắn cá và nhiều tang vật.

Theo lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh, các tụ điểm trên đều hoạt động "chui", do người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt để vận hành. Để tránh sự phát hiện của cảnh sát, họ giám sát liên tục qua hệ thống camera và chỉ mở cửa cho khách quen. "Con bạc" chủ yếu là người Trung Quốc và một số ít người địa phương.

Cảnh sát đang sàng lọc những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

* Mua quần áo quân đội, giấy tờ giả để đi kết hôn

Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (SN 1954, trú tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói, hiện Bình đang phải chấp hành một bản án khác cũng về tội danh trên.

Nguyễn Hòa Bình và giấy tờ giả 

Sau khi kết hôn với bà Ngô Thị Huế bằng đơn xác nhận tình trạng độc thân giả được mua với giá gần 2 triệu đồng, Bình ở hẳn tại quê bà Huế ở thôn Xuân Thọ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và thường xuyên mặc bộ quân phục thượng tá quân đội mua được của một người không quen biết để đi lừa đảo chạy việc làm. Với cái mác thượng tá quân đội và những lời “chém gió”, Nguyễn Hòa Bình đã lừa đảo hàng loạt người dân tại Thái Bình trước khi bị phát hiện, bắt giữ.

* Cái chết của thủ lĩnh IS khiến Mỹ đề cao cảnh giác 

Trong bài phát biểu tại Chicago, Illinois hôm 28-10, Tổng thống Donald Trump nói cuối tuần vừa rồi là một cuối tuần “trọng đại” của nước Mỹ với việc tiêu diệt được thủ lĩnh của IS, Baghdadi.

Cũng trong hôm 28-10, khi thông báo về chiến dịch nói trên, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết nước này đã tiến hành xử lý thi thể của Baghdadi. Theo giới truyền thông tại đây thì nhiều khả năng thi thể của Baghdadi đã được thả xuống biển.

Một số nước cho biết họ vẫn cần phải đề cao cảnh giác trước khả năng xảy ra các vụ tấn công trả đũa bởi những kẻ ủng hộ nhóm phiến quân.

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, tình hình an ninh tại Syria vẫn còn phức tạp, nhiệm vụ chính của quân đội Mỹ là đảm bảo tổ chức Nhà nước Hồi giáo sẽ bị đánh bại hoàn toàn.

* Khẩn trương xác minh nhân thân vụ 39 thi thể trong container tại Anh

Tuy chưa có thông tin nào khẳng định việc có nạn nhân người Việt trong vụ 39 người chết trong container tại Essex (Anh), nhưng trước việc ngày càng nhiều gia đình báo tìm con mất tích với nhiều thông tin trùng khớp, các cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn trương phối hợp trao đổi thông tin với Anh để xác minh nhân thân các nạn nhân.

Người dân nước Anh thắp nến cầu nguyện cho 39 nạn nhân

Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 29-10, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết qua Tổng đài bảo hộ công dân, Bộ Ngoại giao tiếp nhận thông tin từ 14 gia đình phản ánh việc con họ mất tích trên đường sang Anh. Các trường hợp này đều đi theo đường dây đưa lao động trái phép ra nước ngoài. Theo Phó thủ tướng, ngay sau khi tập hợp thông tin từ các gia đình, Bộ Ngoại giao đã chuyển 14 trường hợp cho phía Anh để xác minh.