Audio 30-10-2017: Bi kịch người tình của vợ đến tận nhà đâm chết chồng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không khí lạnh tràn về, nhiệt độ Bắc Bộ xuống dưới 18 độ C; Người đàn ông xông vào căn nhà ở TP.HCM gây án mạng; Giảm tối thiểu 400.000 biên chế trong bốn năm tới; TAND cấp cao tại TPHCM tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ VN Pharma; Tổng thống Philippines kêu gọi Mỹ dừng đe dọa Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 30-10-2017.

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 30-10, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; biển động.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

* Tối 29-10, một người đàn ông đến căn nhà trong ngõ 48, đường Phạm Phú Thứ (quận 6 - TPHCM) la lớn, gọi người tên Hà ra nói chuyện. Gây ồn ào một lúc nhưng người trong nhà không phản ứng gì, đối tượng này cầm hung khí xông vào. Nhiều người bỏ chạy ra ngoài trong tình trạng hoảng hốt, tri hô. Riêng ông Hà bị đâm tử vong. Ngay sau đó, nghi can bị người dân vây bắt, giao cho lực lượng công an.

Thông tin ban đầu, nạn nhân sống cùng vợ và hai con. Gần đây, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Chị vợ bỏ ra ngoài sống, được cho có quan hệ tình cảm với người đàn ông vừa bị bắt.

Hiện trường vụ án mạng.

* Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ông Nguyễn Đức Hà (thành viên tổ biên tập dự thảo Nghị quyết, Ban Tổ chức Trung ương) cho hay, Nghị quyết đề ra bốn nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2021, bao gồm việc giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.

Theo ông Nguyễn Đức Hà, hiện có bốn triệu người hưởng lương từ ngân sách nhà nước (không tính lực lượng vũ trang), với mục tiêu trên thì nhiệm vụ của các cơ quan trong bốn năm tới là giảm tối thiểu 400.000 biên chế.

* Sau 12 ngày xét và nghị án, sáng 30-10, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma. HĐXX nhận định, cần phải khởi tố điều tra về hành vi buôn bán thuốc giả.

Chính thức trả hồ sơ điều tra lại vụ án VN Pharma.

Cho rằng bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM đã bỏ lọt tội phạm, tội danh và nhiều nội dung khác chưa được làm rõ nên hội đồng xét xử đã tuyên chấp thuận toàn bộ kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM, huỷ toàn bộ bản án, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

* Trong bài phát biểu trước khi rời Tokyo (Nhật Bản), Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng Mỹ, Nhật, Trung Quốc và Hàn Quốc nên ngồi lại với lãnh đạo Triều Tiên để xử lý các vụ phóng thử tên lửa, phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên sẽ là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự, khi các lãnh đạo 4 nước gặp những người đồng cấp Đông Nam Á ở Manila tháng tới, ông cho biết. "Tôi sẽ tiếp Tổng thống Trump theo cách hợp lý nhất, chào đón ông ấy như một nhà lãnh đạo quan trọng. Tôi cũng sẽ lắng nghe điều ông ấy nói", ông Duterte cho biết thêm.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

* Ngày 30-10, Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục phóng thêm vệ tinh vào không gian, theo chương trình phát triển không gian 5 năm, nhằm tìm cách cải thiện kinh tế và đời sống của người dân.

Tuyên bố trên bị nghi chỉ là cái cớ để Triều Tiên phóng thêm một tên lửa tầm xa. Giới chuyên gia nước ngoài nói Triều Tiên phóng vệ tinh thường bị coi là hành động che đậy cho việc thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo. Triều Tiên bị cấm phát triển công nghệ này, theo các lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc.