Audio 3-7-2017: Bắt giữ đối tượng cướp xe máy, vứt xác bạn thân xuống sông

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng cướp xe máy, vứt xác bạn thân xuống sông; Tử vong sau khi mâu thuẫn với bạn tại quán nhậu; Cháy lớn ở chợ đêm Phú Quốc thiệt hại nhiều tỷ đồng; Xả súng tại đền thờ Hồi giáo ở Pháp khiến 8 người bị thương; Nổ đường ống khí đốt ở Trung Quốc, 8 người thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 3-7-2017.

* Ngày 3-7, Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt Nguyễn Văn Dương (22 tuổi, trú xã Hương Minh, huyện Vũ Quang) để điều tra tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, sáng 26-6, Dương rủ anh Đoàn Văn T (22 tuổi, trú cùng xã) đến chơi tại phường Thạch Linh (thành phố Hà Tĩnh). Đi qua bờ sông Đông thuộc kè Trung Linh (phường Thạch Linh), Dương dùng gạch đập vào đầu anh T, vứt xác xuống sông, lấp bèo lên trên phi tang.

Dương cướp xe máy của nạn nhân, bán được 5 triệu đồng, đi vào thị xã Kỳ Anh chơi với bạn gái.

Được biết, nghi can Dương và nạn nhân T. là bạn thân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nghi can Dương

* Trưa 2-7, anh Vương Đình Vinh (SN 1980, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) cùng nhóm bạn đến quán trong xã cùng nhau nhậu. Đến khoảng 14h cùng ngày, nhiều người trong bàn nhậu đã về trước.

Lúc này chỉ còn anh Vinh vẫn ngồi lại và xảy ra mâu thuẫn với người bạn tên Cường, trong lúc lời qua tiếng lại hai bên cầm dao, tuýp sắt rượt đuổi nhau.

Chủ quán sau đó bất ngờ phát hiện anh Vinh nằm bất tỉnh với nhiều vết thương trên cơ thể. Anh Vinh được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong.

* Sáng 2-7, tại khu vực bản Thín, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt 4 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 40 bánh heroin, 1 xe ô tô, 2 xe máy cùng một số vật chứng khác.

Cơ quan điều tra đang làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng và tang vật

* Rạng sáng 3-7, một đám cháy lớn đã thiêu rụi nhiều gian hàng ở chợ đêm Phú Quốc (Kiên Giang), ước thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Theo những người dân ở gần chợ đêm cho biết, đám cháy ban đầu được xác định từ một gian hàng kinh doanh quần, áo rồi sau đó cháy lan sang các gian hàng khác. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Kiên Giang điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ để dập lửa. 

Đến sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, tài sản của trên 20 gian hàng. Các cơ quan chức năng huyện Phú Quốc đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

* Truyền thông Pháp đưa tin tối muộn 2-7 đã xảy ra một vụ xả súng bên ngoài một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Avignon, miền Nam nước Pháp, khiến 8 người bị thương.

Theo một nhân chứng, một trong hai kẻ tấn công bịt mặt đã xả súng vào khoảng 22h30 đêm khi mọi người đi ra khỏi đền thờ trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

4 người đã bị thương ngay ở bên ngoài đền thờ, trong khi 4 thành viên một gia đình khác bị thương cách đó vài chục mét.

Tuy nhiên, tờ La Provence cho biết nhà chức trách không coi hành động này là tấn công khủng bố, cho rằng nguyên nhân vụ việc liên quan đến việc giải quyết các khoản tiền nợ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng

* Ngày 2-7, theo thông tin từ Văn phòng truyền thông của Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, SDF đã triển khai thêm khoảng 1.000 tay súng để chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố Raqqa, thủ đô trên thực tế của IS tại Syria. 

Các tay súng của SDF đã được điều đến phía Đông và Tây Raqqa. Trong khi đó, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay SDF đã tiến về phía Nam thành phố vào cùng ngày, và giành lại khu vực đã mất vào tay IS khi nhóm khủng bố này tổ chức cuộc phản công hôm 30-6. 

* Theo Tân Hoa Xã, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong một vụ nổ đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn Xăng dầu quốc gia Trung Quốc (CNPC), chạy qua hạt Qinglong, tỉnh Quý Châu vào hôm 2-7. 

Đây là đường ống cung cấp khí đốt từ miền tây nam Trung Quốc sang nước láng giềng Myanmar. Vụ việc đã gây ra lở đất và cháy lớn, tuy nhiên, lực lượng chức năng Trung Quốc đã khống chế đám cháy sau 2h đồng hồ. 

Chính quyền Trung Quốc hiện vẫn đang điều tra và chưa tiết lộ thông tin gì về nguyên nhân gây ra vụ nổ đường ống này.