Audio 3-11-2016: Người trúng giải Jackpot trị giá 65 tỷ đồng "ẵm" luôn cả giải Nhất

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người trúng giải Jackpot trị giá 65 tỷ đồng “ẵm” luôn cả giải Nhất; Bắt giữ người đàn ông có biểu hiện tâm thần, ném lựu đạn cay vào ngân hàng; Hàn Quốc tạm giữ cựu thư ký cấp cao của Tổng thống Park Geun-hye; Bắc Kinh phản ứng gay gắt việc Hàn Quốc bắn tàu cá Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 3-11-2016

* Theo thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, sáng 3-11, qua rà soát, 1 vé trúng thưởng giải Jackpot trong kỳ quay số ngày hôm qua, 2-11, được bán ra ở điểm bán hàng tại quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Khách hàng này đã mua 4 bộ số trong đó có 1 bộ số trùng với bộ số trúng giải Jackpot trị giá gần 65 tỷ đồng và 1 bộ trúng giải nhất. Chiếc vé may mắn trúng giải Jackpot được mua vào sáng ngày 1-11. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Vietlott chưa nhận được liên lạc trực tiếp từ người trúng thưởng để xác nhận.

Chỉ trong vòng hơn 2 tuần, đã có 2 người chơi trúng giải Jackpot với trị giá giải thưởng hàng chục tỷ đồng. (Ảnh: Vietlott)

* Ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh văn phòng Bộ LĐTB&XH, cho biết cơ quan này vừa có văn bản trình Chính phủ về phương án nghỉ Tết Đinh Dậu 2017.

Có hai phương án được cơ quan này đưa ra là nghỉ 7 ngày hoặc 10 ngày, và theo ông Hoan, Bộ LĐTB&XH cho rằng, nghỉ 7 ngày thì “hợp lý và hài hòa hơn”.

Ở phương án nghỉ 7 ngày, công chức sẽ nghỉ từ ngày 26-1 đến 1-2-2017 (tức 29 tháng chạp năm Bính Thân đến mùng 5 tháng giêng năm Đinh Dậu). Do mùng 1, mùng 2 Tết âm lịch rơi vào hai ngày cuối tuần, công chức được nghỉ bù vào mùng 4, mùng 5 tết. Tổng cộng có 7 ngày nghỉ và không hoán đổi.

* Khoảng 14h ngày 2-11, một người đàn ông đến chi nhánh Ngân hàng VIB trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long A, quận 9, TP.Hồ Chí Minh) để giao dịch thì xảy ra mâu thuẫn.

Sau một hồi tranh cãi không hòa giải được, người này bất ngờ rút trong người ra 2 quả lựu đạn cay rồi quăng xuống nền nhà ngân hàng khiến nhiều nhân viên hoảng loạn tháo chạy. Người đàn ông bỏ lại xe máy rồi tháo chạy khỏi hiện trường. 

Khoảng 1 giờ sau Công an đã bắt được người này. Tuy nhiên, trong quá trình lấy lời khai, người đàn ông này không hợp tác, có dấu hiệu tâm thần nên lực lượng Công an vẫn chưa lấy được thông tin. 

Người đàn ông ném lựu đạn vào ngân hàng có nhiều biểu hiện bất thường sau khi được dẫn giải về trụ sở Công an

* Thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), tính đến 16h ngày 2-11, mưa lũ đang diễn ra ở miền Trung đã khiến 7 người chết, 2 người mất tích và 7 người bị thương. Trong đó, tỉnh Quảng Bình thiệt hại nặng nhất với 6 người chết và 2 người mất tích, 6 người bị thương.

Mưa lũ cũng làm sập 9 ngôi nhà; 120 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; gần 18.900 ngôi nhà bị ngập; 200 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 182 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Huyện Nam Trà My (Quảng Nam) bị cô lập trong nhiều ngày

* Khoảng 16h, ngày 2-11, trên Quốc lộ 18A đoạn qua thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách mang BKS 14N-9672 và xe du lịch BKS 29B-145.23, khiến 3 người bị thương nặng, trong đó có 2 lái xe và 1 du khách nước ngoài.

Một số du khách người nước ngoài khác cũng như những người đi xe khách bị thương nhẹ, xây xước phần mềm, đã được lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên. Vụ tai nạn cũng khiến cả hai xe hư hỏng nặng, phần đầu hai xe bị biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn

* Tối 2-11, cựu thư ký cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, ông Ahn Jong-beom đã bị tạm giam khẩn cấp do có liên quan tới việc thành lập 2 quỹ phi lợi nhuận của bà Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye và cũng là nhân vật chính của vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc thời gian qua. 

Lệnh tạm giam trên sẽ có hiệu lực trong vòng 48 giờ và phía công tố vẫn cần có lệnh chính thức bắt giữ ông Ahn.

Ông Ahn Jong-beom cựu thư ký cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (giữa)

* Giới chức Mỹ ngày 2-11 cho biết sau hai giờ tìm kiếm, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông da trắng, 46 tuổi được cho là thủ phạm đã bắn chết hai cảnh sát tại thành phố Des Moines, bang Iowa, trong hai vụ tấn công riêng rẽ được tiến hành "theo kiểu phục kích."

Nghi can là Scott Michael Greene, được cho là có trang bị vũ khí và nguy hiểm. 

Nghi can Scott Michael Greene

* Bắc Kinh vừa lên tiếng phản ứng gay gắt trước việc các tàu cảnh sát biển Hàn Quốc lần đầu tiên đã bắn súng máy vào các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc; đồng thời hối thúc chính quyền tại Seoul phải "kỷ luật" các cảnh sát biển của họ.

Trước đó, ngày 1-11, khoảng 30 tàu cá Trung Quốc đã hoạt động trái phép ở gần khu vực biên giới lãnh hải giáp với CHDCND Triều Tiên trên biển Hoàng Hải. Cảnh sát biển Hàn Quốc đã nổ súng máy cảnh cáo các tàu cá này.

Xung đột giữa tàu cá Trung Quốc và tàu cảnh sát biển Hàn Quốc không phải lần đầu

Tuy nhiên, tàu cá Trung Quốc không nghe theo mà cố tình lao tàu vào tàu cảnh sát biển gây nguy hiểm, buộc lực lượng này nổ súng bắn thẳng về phía các mũi tàu cá của Trung Quốc đang lao về phía tàu họ. Sau sự việc, hai tàu đánh bắt cá lưới kéo của Trung Quốc đã bị bắt giữ.