Audio 3-10-2016: Yêu bạn gái nhí… quay "cảnh nóng" mỗi lần quan hệ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Quay “cảnh nóng” mỗi lần quan hệ với người yêu nhí; Bắt 2 đối tượng vận chuyển 600 viên ma túy tổng hợp đang “phê” thuốc; Ngáo đá tự cầm dao rạch tay mình, dọa giết công an; Quân đội Libya tiêu diệt hàng chục tay súng IS ở thành phố Sirte; 52 người chết do giẫm đạp trong biểu tình ở Ethiopia…

Bản tin phát thanh ngày 3-10-2016

* Ngày 2-10, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt Trần Anh Tuấn (30 tuổi, trú phường Bắc Hồng) về tội Hiếp dâm trẻ em. Theo cơ quan điều tra, vài tháng trước, Tuấn quen cô bé 12 tuổi qua mạng xã hội, nhiều lần rủ đi chơi và quan hệ tình dục. Điều tra của cảnh sát cho thấy trong những lần quan hệ, Tuấn đều dùng điện thoại chụp "cảnh nóng". Cuối tháng 9, bố mẹ cô bé phát hiện sự việc, trình báo cơ quan công an, Tuấn bị bắt ngay sau đó.

* Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Lương Thanh Hoàng (21 tuổi), và Trần Minh Tâm (27 tuổi) cùng trú tại Quảng Trị về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 1-10 Tâm điều khiển xe máy chở Hoàng hẹn một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đến một quán cơm tại thị trấn Lao Bảo để nhận ma túy. Lúc chuẩn bị quay về thì bị lực lương chức năng bắt giữ. Lúc này, Hoàng và Tâm đang trong tình trạng “phê” thuốc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 600 viên ma túy tổng hợp nén màu hồng và 5 viên ma túy. Các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hai đối tượng Tâm và Hoàng bị công an bắt giữ

* Ngày 2-10, Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đang giám sát đối tượng Hoàng Đình Sơn (42 tuổi) trú tại thành phố Vinh trong thời gian chữa trị thương tích tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Trước đó, trong cơn phê ma tuý Sơn đã tự cầm dao rạch tay mình, xông ra đường cướp xe máy của một phụ nữ. Không dừng lại ở đó, Sơn đi đến trước cổng trụ sở công an phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, lao vào một phòng làm việc chửi bới cán bộ công an, đe dọa đâm chém. Khi bị truy bắt, Sơn chạy qua nhiều phòng khác, gây náo loạn trụ sở và tự gây thương tích cho mình bằng ba nhát đâm.

Phường Hưng Dũng - nơi xảy ra sự việc trên

* Ngày 2-10, Công an TP. HCM cho biết, đang tạm giữ Bùi Nhật Thương (SN 1984, tạm trú quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Nguyễn mạnh cường (SN 1986, tạm trú quận 4). Trước đó, đêm 1-10, Thương đến nhà mẹ vợ tại quận 4, để chơi. Lúc này, trong dãy trọ ở đây có tổ chức nhậu Thương và Cường  đến ngồi chung bàn.

Trong khi nói chuyện Cường và Thương đã cãi vã lớn tiếng dẫn đến ẩu đả. Bất ngờ, Thương dùng dao đâm anh Cường. Ngay lập tức, mọi người can ngăn đối tượng Thương ra thì anh Cường bỏ chạy được một đoạn, ngã gục xuống đất, tử vong. Đối tượng Thương bị bắt ngay sau đó.

* 52 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do giẫm đạp trong  lễ hội tôn giáo tại Bishoftu thuộc vùng Oromia, miền nam Ethiopia ngày 2-10. Các lực lượng an ninh cho biết, họ phải đối phó với những người biểu tình ném đá và chai lọ. Trong khi đó, nhiều người khẳng định đám đông đã tiến hành cuộc biểu tình chống chính phủ ôn hòa. Các nhân chứng cho biết nhiều người đã thiệt mạng trong giẫm đạp sau khi cảnh sát xịt hơi cay và nổ súng cao su.

Vụ giẫm đạp làm nhiều người thiệt mạng và bị thương 

* Hãng tin Al Arabiya của Saudi Arabia đưa tin ngày 2-10, nước này đã chuyển sang sử dụng Công lịch thay cho lịch Hồi giáo được dùng từ năm 1932. Việc chuyển đổi lịch chủ yếu gồm các cơ quan chính phủ mà theo đó, các công chức sẽ nhận mức lương hàng năm ít hơn mức lương họ đã được nhận như trước đây vì lịch Hồi giáo ít hơn Công lịch khoảng 15 ngày.

* Chính phủ đoàn kết của Libya ngày 2-10 thông báo, 8 tay súng thân Chính phủ Libya và ít nhất 10 phần tử thánh chiến của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thiệt mạng khi những phần tử IS tìm cách chạy khỏi thành phố Sirte - nơi đang bị quân đội Libya và các lực lượng thân chính phủ bao vây.