[Audio 29-9-2018] Sét đánh khiến hàng chục chuyến bay bị "delay"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 50 vụ sét đánh khiến nhiều chuyến bay bị chậm; Nghi can đâm chết người vì cuồng ghen ra đầu thú; Xưởng gỗ ở Bình Dương cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn; Hải Dương triệt phá cơ sở chiết gas 'lậu' ngay giữa thành phố; Mỹ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở ngoại giao tại Iraq; EU cung cấp thêm kinh phí cho Cơ quan về người tị nạn Palestine…

* Hơn 50 vụ sét đánh khiến nhiều chuyến bay bị chậm

Theo đại diện Jetstar Pacific, trong 8 tháng qua, 82% số chuyến bay bị chậm của hãng là do các nguyên nhân khách quan như thời tiết, chim va, sét đánh, vật ngoại lai, kẹt đường băng và không lưu; 18% chuyến bay còn lại bị chậm do các nguyên nhân chủ quan như máy bay kiểm tra sửa chữa đột xuất trong quá trình khai thác, lỗi của phục vụ mặt đất...

Hãng đã ghi nhận 54 vụ sét đánh vào máy bay, 154 vụ chim va vào máy bay tập trung ở các sân bay như Phú Quốc, Đồng Hới, Vinh, tăng cao hơn so với năm trước.

Khi máy bay bị chim va hay sét đánh, hãng đều phải dừng hoạt động của máy bay để kiểm tra kỹ thuật khiến các chuyến tiếp theo bị chậm.

Hơn 50 chuyến bay của hãng bị chậm lại do sét đánh

* Nghi can đâm chết người vì cuồng ghen ra đầu thú

Cơ quan CSĐT - Công an  tỉnh Bình Dương ngày 28/9 đã tạm giữ Nguyễn Trần Tiểu Linh (30 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, rạng sáng 22/9, bạn gái của Linh đi ăn cùng anh Lê Thành Phong (28 tuổi, quê Long An) cùng các bạn trên đường Lê Hồng Phong, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Lúc sau, Linh đến gọi bạn gái về nhưng không được nên bỏ đi.

Khi tiệc tàn, mọi người vừa rời khỏi quán thì Linh xông tới cầm dao đâm anh Phong nhiều nhát, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Gần một tuần sau khi gây án, Linh đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

* Xưởng gỗ ở Bình Dương cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn

Tối 28/9, sau tiếng nổ lớn, lửa bốc lên dữ dội tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ trên đường Thuận Giao 02, thị xã Thuận An, Bình Dương. Nhiều công nhân và bảo vệ công ty đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m2. Đám cháy đã tạo cột khói cao hàng chục mét và bao trùm khu dân cư khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn rời khỏi nhà tránh ngạt khói.

Hơn 100 cảnh sát cứu hỏa tỉnh Bình Dương cùng hơn 10 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường ứng cứu. Mất hơn 3 giờ phun nước, lính cứu hỏa mới khống chế được đám cháy, đảm bảo an toàn cho khu dân cư.

Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi toàn bộ xưởng với nhiều máy móc và nguyên vật liệu. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra.

* Hải Dương triệt phá cơ sở chiết gas 'lậu' ngay giữa thành phố

Lực lượng chức năng Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Hải Dương) bất ngờ kiểm tra khu lán trại có diện tích hàng trăm m2 tại khu vực hồ câu ở phường Bình Hàn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), phát hiện tại đây có dấu hiệu hoạt động sang chiết gas trái phép với quy mô lớn.

Cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở sang chiết gas ngay tại TP Hải Dương

Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận một xe tải lớn BKS 17C-021.24 phủ bạt, trong thùng xe là bồn chứa gas có dung tích hàng chục tấn, 2 xe tải BKS 34C-055.60 và 34C-178.98 có trọng tải từ hơn 1 tấn đến 2,4 tấn để chở gas đi tiêu thụ.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, ông Phạm văn Quyền, trú tại tỉnh Hải Dương, chủ cơ sở không cung cấp, xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến hoạt động sang chiết gas và bước đầu thừa nhận sai phạm. Ông Quyền cho biết đã mua gas của các xe téc còn thừa để sang chiết.

* Mỹ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở ngoại gia tại Iraq

Ngày 28/9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo quyết định đóng cửa Lãnh sự quán và sơ tán các nhân viên ngoại giao tại khu vực đang xảy ra biểu tình bạo lực ở Basra, miền Nam Iraq. Đây là 1 trong 3 phái bộ ngoại giao của Mỹ tại Iraq.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đưa ra quyết định trên và cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad sẽ vẫn phục vụ đầy đủ mọi dịch vụ lãnh sự.

Ngay sau đó, trong một tuyên bố riêng rẽ, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng, việc Mỹ quyết định đóng cửa Lãnh sự quán là do các mối đe dọa cụ thể ngày càng gia tăng từ phía Iran đối với các cơ sở của Mỹ ở Iraq trong vài tuần qua.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

* EU cung cấp thêm kinh phí cho Cơ quan về người tị nạn Palestine

Ngày 28/9, Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ cung cấp thêm 40 triệu euro (khoảng 46 triệu USD) cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) để giúp giáo dục trẻ em và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Bờ Tây và Dải Gaza.

Quyết định của EU nhằm giúp bù đắp cho khoản thâm hụt ngân sách 217 triệu USD sau khi nước Mỹ cắt khoản đóng góp 350 triệu USD cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc.

Việc thiếu hụt này dẫn đến 113 việc làm bị mất và 584 vị trí nhân viên khác phải chuyển sang các công việc bán thời gian.