[Audio 29-7-2018] Cảnh sát PCCC Hà Nội cứu 7 người dân một cách ngoạn mục trong đám cháy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cảnh sát PCCC Hà Nội cứu 7 người dân một cách ngoạn mục trong đám cháy; Cảnh sát phát hiện hàng chục đối tượng đánh bạc trong nhà hàng tiệc cưới; Kẻ dùng súng khống chế nữ điều dưỡng lĩnh án tù giam 3 năm; Tai nạn máy bay ở núi Alps (Thụy Sĩ) khiến 4 người thiệt mạng; Tổng thống Philippines muốn đàm phán với nhóm phiến quân Abu Sayyaf.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 29-7-2018

* Hà Nội: Cảnh sát PCCC cứu 7 người dân một cách ngoạn mục trong đám cháy

Khoảng 22h ngày 28-7, tại ngôi nhà bốn tầng gồm hai gian liền kề có lối thông với nhau ở số 31 đường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội), một đám cháy đã bùng lên dữ dội.

Xe thang được lực lượng cảnh sát PCCC dùng để cứu 7 người. Ảnh: VnExpress

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng xe thang chuyên dụng giải cứu 7 người bị mắc kẹt một cách ngoạn mục, và nhanh chóng khống chế ngọn lửa.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

* Cảnh sát phát hiện hàng chục đối tượng đánh bạc trong nhà hàng tiệc cưới

Rạng sáng 28-7, 50 cảnh sát của CATP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) kiểm tra đột xuất nhà hàng tiệc cưới Phạm Minh Khang (phường Phú Lợi), và bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức tài xỉu ăn tiền. Cảnh sát đã thu giữ gần 2 tỉ đồng và 8.400 USD, cùng nhiều dụng cụ, tang vật.

Nhiều con bạc bị bắt giữ khi đang mải mê ăn thua trong nhà hàng tiệc cưới

Theo điều tra, sòng bạc này hoạt động có tổ chức, quy mô. Những kẻ cầm đầu bố trí người canh gác, cảnh giới cẩn mật. Con bạc tham gia sát phạt suốt ngày đêm, thức ăn, nước uống được phục vụ đầy đủ.

Hiện Công an TP Thủ Dầu Một đang tạm giữ 38 người để điều tra về hành vi Đánh bạc.

* Kẻ dùng súng khống chế nữ điều dưỡng lĩnh án tù giam 3 năm

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Trần Đức Anh (SN 1994, trú ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, vào ngày 29-10-2017, Đức Anh tới Viện Pháp y tâm thần Trung ương (huyện Thường Tín, Hà Nội) để thăm bạn đang bị buộc chữa bệnh tại đây.

Đối tượng Đức Anh có biểu hiện tâm lý bất thường vì lạm dụng chất gây nghiện

Do có biểu hiện không bình thường nên Đức Anh không được cho vào. Thấy vậy, y đã dùng dao nhọn, súng bắn đạn bi sắt để khống chế một nữ điều dưỡng, “giải cứu” bạn. Sau đó, đối tượng đã bị lực lượng công an trấn áp.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét đầy đủ các yếu tố, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đức Anh 3 năm tù giam về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

* Thụy Sĩ: Tai nạn máy bay ở núi Alps khiến 4 người thiệt mạng

Cảnh sát Thụy Sĩ vừa cho hay, một chiếc máy bay hạng nhẹ 4 chỗ đã lao vào đỉnh núi Alps từ độ cao 3.300 mét so với mực nước biển, khiến cả 4 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Hiện trường đổ nát của vụ tai nạn 

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4h45 chiều ngày 26-7 tại một khu vực đèo Dunand. Đây là chuyến bay phục vụ khách du lịch tham quan khu vực này từ trên cao.

Hiện danh tính các nạn nhân và nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn vẫn chưa được xác định cụ thể.

* Tổng thống Philippines muốn đàm phán với nhóm phiến quân Abu Sayyaf

Ngày 27-7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đưa ra đề nghị đàm phán với nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf, nhằm chấm dứt xung đột.

Người đứng đầu chính quyền Manila cảnh báo rằng, nếu xung đột tiếp diễn, sẽ có nhiều người thiệt mạng.

Lời đề nghị của ông Duterte được đưa ra sau khi ông phê chuẩn Luật cơ bản về Bangsamoro (BOL) và tuyên bố hòa bình sẽ sớm trở lại trên đảo Mindanao. Đây là kết quả của quá trình đàm pàm phán kéo dài hơn 20 năm giữa chính quyền Philippines với nhóm phiến quân nổi dậy Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) nhằm chấm dứt xung đột kéo dài hàng thập kỉ qua và tập trung vào phát triển kinh tế.