[AUDIO 29-1-2019] Hoa chết hơn nửa, làng hoa Tết lo "vỡ trận" ngày cuối năm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hoa chết hơn nửa, làng hoa Tết lo “vỡ trận” ngày cuối năm; Gã thanh niên miền Tây đâm chết người yêu cũ; Vác 10kg thuốc phiện xuyên rừng Mường Nhé; Mất gần 2 tỷ đồng vì cho bạn quen qua Facebook mượn tiền; Mỹ, Venezuela đối thoại nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao; Kinh tế Mỹ thiệt hại 11 tỷ USD do tình trạng chính phủ đóng cửa.

*Hoa chết hơn nửa, làng hoa Tết lo “vỡ trận” ngày cuối năm

Những ngày gần đây, làng hoa ở xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, tất bật người chăm sóc, thu hoạch để kịp phục vụ thị trường Tết Kỷ Hợi 2019. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, hoa chết nhiều khiến nhiều người nông dân lo ngại vụ mùa năm nay sẽ bị thất thu nặng.

Là vùng chuyên canh hoa lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế, xã Phú Mậu đang phải đối mặt với mối lo thất thu vì hoa chết nhiều, chủ yếu là hoa cúc vàng.

Hoa cúc vàng chết nhiều khiến nông dân lo lắng

Nhiều người dân ở xã Phú Mậu cho biết, đầu tư trồng hoa không đơn giản. Thời tiết thuận lợi, chất lượng giống đảm bảo, hoa nở đẹp, đúng dịp, bán được giá thì người trồng hoa mới có lãi. Tuy nhiên, ở thời điểm này vẫn còn quá sớm để khẳng định sự thành bại của vụ hoa Tết năm nay. Việc hoa trong toàn vùng bị hư hại khá nhiều đã gây tổn thất lớn về kinh tế, và gây hoang mang cho bà con.

*Gã thanh niên miền Tây đâm chết người yêu cũ

Ngày 28-1, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ Trịnh Thanh Bình (18 tuổi, ở huyện Đầm Dơi) với tội danh Giết người.

Nạn nhân là cô gái 20 tuổi cùng xóm Bình. Theo điều tra ban đầu, trước đây Bình và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm, nhưng sau đó chia tay và hiện chị này đã có chồng.

Rạng sáng nay, Bình đến nhà chồng của người tình cũ ở thị trấn Năm Căn - cách nhà mình hơn 70 km - gọi cửa. Người phụ nữ vừa bước ra thì bị gã đâm chết.

Người chồng 25 tuổi của nạn nhân cũng bị thương khi lao vào can ngăn.

*Vác 10kg thuốc phiện xuyên rừng Mường Nhé

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Điện Biên, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh và Công an huyện Mường Nhé đã bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép 10kg thuốc phiện.

Đối tượng bị bắt giữ cùng 10kg thuốc phiện

Sáng ngày 27-1, khi tổ công tác làm nhiệm vụ tại một cánh rừng thuộc xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé thì phát hiện một đối tượng vác theo một bao tải đang men theo đường mòn về hướng trung tâm xã Mường Nhé. Kiểm tra chiếc bao tải, lực lượng chức năng đã thu giữ 18 cục nhựa thuốc phiện với tổng trọng lượng khoảng 10kg.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Lầu A Đàng (27 tuổi) trú tại xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã mua số thuốc phiện trên tại khu vực biên giới, đang trên đường mang về tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. 

*Mất gần 2 tỷ đồng vì cho bạn quen qua Facebook mượn tiền

Sáng 29-1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt giữ 2 đối tượng là Châu Thị Bích Hồng (SN 1980, trú tỉnh Kiên Giang) và Trần Thị Thùy Hương (SN 1985, trú quận 8, TP HCM) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng Châu Thị Bích Hồng và Trần Thị Thùy Hương tại cơ quan điều tra

Hồng và Hương đã liên kết với nhóm người da đen gốc Phi đến Việt Nam du lịch rồi thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo dụ dỗ các nạn nhân để vay mượn tiền, trả phí nhận quà nhằm mục đích lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Hương và Hồng khai nhận được các đối tượng da đen người nước ngoài đặt vấn đề đứng tên để mở thẻ ATM tại các ngân hàng của Việt Nam. Hương đã mở cho 1 đối tượng da đen 7 thẻ ATM, Hồng mở 13 thẻ ATM.

Sau khi các đối tượng người nước ngoài dụ dỗ được các nạn nhân là người Việt Nam chuyển tiền để cho mượn, trả phí nhận quà… thì Hương và Hồng sẽ đích thân đi rút tiền từ ngân hàng.

*Mỹ, Venezuela đối thoại nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao

Theo AP, ngày 28-1, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết các quan chức nước này đã có cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại thủ đô Caracas, dù trước đó hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Xuất hiện trên truyền hình nhà nước cùng ngày, ông Arreaza cho hay Đại biện lâm thời của Mỹ tại Caracas James Story đã gặp giới chức nước chủ nhà 4 lần vào tuần trước và trưng ra một bức ảnh chụp ông Story, cùng với một quan chức hàng đầu của Venezuela, để làm bằng chứng.

Mỹ và Venezuela đã cắt đứt quan hệ ngoại giao hồi tuần trước, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Juan Guaido là nhà lãnh đạo hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ này, ngay cả khi đương kim Tổng thống Nicolas Maduro đang nắm giữ quyền lực. 

*Kinh tế Mỹ thiệt hại 11 tỷ USD do tình trạng chính phủ đóng cửa

Theo báo cáo do Văn phòng Ngân sách quốc hội (CBO) Mỹ công bố ngày 28-1, kinh tế Mỹ đã thiệt hại khoảng 11 tỷ USD do chính phủ đóng cửa một phần trong 5 tuần qua.

Chính phủ Mỹ đã hoạt động trở lại sau 5 tuần đóng cửa 1 phần

Tuy nhiên, CBO dự báo nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ “gỡ gạc” 8 tỷ USD khi chính phủ mở cửa trở lại. Cũng theo báo cáo của CBO, thiệt hại do tình trạng chính phủ đóng cửa một phần sẽ khiến quy mô của nền kinh tế trong năm 2019 giảm 0,02% so với con số dự báo đưa ra trước đó.

Dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng 2,3% trong năm 2019 giảm so với mức 3,1% của năm ngoái. Thâm hụt ngân sách trong năm 2019 dự kiến lên tới 897 tỷ USD, tăng 118 tỷ USD so với năm 2018.

Báo cáo của CBO được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại sau 5 tuần đóng cửa một phần.