[Audio 28-8-2018] Bắt giữ Phó chủ tịch UBND thành phố Việt Trì

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ô tô lao lên vỉa hè khiến 2 người thiệt mạng, 4 người bị thương; Trong 20 phút, bị cướp điện thoại 2 lần; Bắt giữ Phó chủ tịch UBND thành phố Việt Trì; Toà án Công lý quốc tế mở phiên toà xét xử tranh cãi pháp lý giữa Iran và Mỹ; Hai tay súng khủng bố lĩnh thêm 40 năm tù khi đang thụ án chung thân.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 28-8-2018

* Ô tô lao lên vỉa hè tông 2 người chết, 4 người bị thương

Tối 27-8, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn khiến anh Quảng Thành Trung V. (SN 1989, trú tại tỉnh Bình Dương) và Võ Thị Lệ Th. (quê An Giang) tử vong, 4 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe ô tô du lịch đi trên đường D5, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, khi đến trước một nhà dân thì đánh lái tránh hai học sinh băng cắt bất ngờ qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau đó, xe ô tô mất lái tông tiếp vào 4 xe máy và một số người đang ngồi ở lề đường. Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi lao vào hiệu tạp hoá bên đường. Vụ tai nạn xảy ra làm 1 người chết tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đến bệnh viện, 4 người khác cũng bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, 3 xe máy nằm rải rác trên đường, một xe máy mắc kẹt dưới đầu xe ô tô.

* Trong 20 phút, bị cướp giật điện thoại 2 lần

Ngày 28-8, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội (PC45) đã khởi tố Trịnh Văn Minh (28 tuổi) và Đặng Xuân Hùng (22 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khuya ngày 13-8, Hùng lái xe máy chở Minh lượn lờ nhiều tuyến phố, tìm người sơ hở để cướp tài sản. Cả hai sau đó phát hiện một cô gái ngồi trên xe máy điện trước cổng chợ Nhân Chính, tay cầm chiếc iPhone 6 Plus nên áp sát.

Minh ngồi sau giật chiếc điện thoại của nạn nhân nhưng không được nên bỏ chạy vào khu chợ. Khoảng 20 phút sau, khi quay lại khu vực phố Nhân Hòa (quận Cầu Giấy), thấy cô gái này đang gọi điện thoại trước một quầy thuốc, cả hai đã dừng lại, quyết thực hiện đến cùng ý đồ. Hùng nổ máy chờ sẵn, còn Minh đi bộ tiến tới cô gái rồi cướp giật chiếc điện thoại.

[Audio 28-8-2018] Bắt giữ Phó chủ tịch UBND thành phố Việt Trì ảnh 2

Tang vật của vụ án

Sau đó, cả hai mang bán với giá 2 triệu đồng. Đêm cùng ngày, Minh và Hùng còn giật một chiếc iPhone 6S của hai thiếu nữ đi xe máy ở khu vực Thiên đường Bảo Sơn. Hai ngày sau khi gây án, Minh và Hùng bị bắt.

* Bắt giữ Phó chủ tịch UBND thành phố Việt Trì

Ngày 27-8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt ông Lê Sỹ Hồng, Phó chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Lê Sỹ Hồng

Cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Hồng có ba cựu cán bộ của Phòng Tài nguyên - Môi trường thuộc UBND thành phố Việt Trì.

Theo cơ quan công an, bốn bị can liên quan trách nhiệm trong một số sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Việt Trì. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng.

* Toà án Công lý quốc tế mở phiên toà xét xử tranh cãi pháp lý giữa Iran và Mỹ

Ngày 27-8, một toà án hàng đầu của Liên Hợp Quốc đã mở phiên xét xử tranh cãi pháp lý gay gắt giữa Iran và Mỹ về việc nối lại các lệnh trừng phạt làm hủy hoại nền kinh tế Iran.

Phiên xét xử của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) tại La Haye bắt đầu từ ngày 27-8 với nội dung tập trung lắng nghe những lập luận và bằng chứng mà luật sư của Iran đưa ra để chứng minh các biện pháp của Mỹ đã gây thiệt hại cho kinh tế của Iran như thế nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đơn phương gây khó khăn đối với Iran cách đây 3 tuần. Những biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất từng được dỡ bỏ theo một thỏa thuận mang tính bước ngoặt năm 2015.

* Hai tay súng khủng bố lĩnh thêm 40 năm tù khi đang thụ án chung thân

Tòa án Tối cao Chechnya của Nga mới đây đã ra phán quyết đối với Yusuf Krymshamkhalov (51 tuổi) và Adam Dekkushev (56 tuổi) về các tội tham gia băng cướp có vũ trang, xâm phạm tính mạng của nhân viên cơ quan bảo vệ pháp luật. Năm 1999, 2 đối tượng này đã tham gia vụ bắn chết 15 quân nhân Nga. Yusuf và Adam hiện đang thụ án chung thân vì liên quan tới vụ đánh bom ở Volgodonsk làm 19 người chết.

Hai đối tượng phải nhận thêm án tù khi đang thụ án chung thân

Kết thúc phiên tòa xét xử vụ tấn công các quân nhân Nga tại khu vực làng Chervlennaya vào năm 1999, ngày 7-8-2018, Tòa án Tối cao Chechnya đã tuyên phạt mỗi bị cáo Adam và Yusuf mức án 20 năm tù. Tổng hợp với phần hình phạt của bản án đã tuyên vào tháng 1-2004, Adam và Yusuf phải chịu mức án là tù chung thân.