Audio 28-6-2017: Nam thanh niên đâm chết 2 người vì bảo vệ mẹ và em gái

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên đâm chết hai người vì bảo vệ mẹ và em gái; Bị đánh đập, bé trai 11 tuổi nghi đổ thuốc sâu đầu độc cả nhà; Nhà báo Lê Duy Phong đã nhận 200 triệu đồng của lãnh đạo một Sở ở tỉnh Yên Bái; Trực thăng thả lựu đạn vào tòa án tối cao ở Venezuela; Anh đối diện nguy cơ "chảy máu chất xám" ồ sạt sau Brexit…

Bản tin phát thanh ngày 28-6-2017. 

*Ngày 28-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Cao Quốc Việt (25 tuổi, trú ở xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo cơ quan Công an: Lúc 23h ngày 25-6, Cao Thị Diễm Ngọc cùng với 3 người bạn uống bia ở quán ốc tại thị trấn Trảng Bàng và xảy ra mâu thuẫn với nam thanh niên tên Dương (đang ngồi uống bia với nhóm bạn khoảng 10 người ở bàn kế bên).

Ngọc bị nhóm của Dương đánh nên đã gọi mẹ và anh trai tên Cao Quốc Việt đến ứng cứu. Khi tới nơi, mẹ cô và chị gái vào can ngăn nhưng cũng bị đánh, thấy vậy, Việt dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát trúng vào ngực 2 nam thanh niên là Mai Quốc Tuấn và Trà Văn Nhớ khiến 2 nạn nhân tử vong.

Cao Quốc Việt đến cơ quan điều tra đầu thú ngay sau khi gây án.

*Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Vinh Hiển (11 tuổi, trú xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) có hành vi lén bỏ thuốc sâu vào bình nước nhà cậu ruột.

Làm việc ban đầu với cơ quan công an, Hiển đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết do bực tức vì hàng ngày Hiển thường xuyên bị vợ chồng người cậu la mắng, đánh đập nên đối tượng đã bực tức định bỏ thuốc trừ sâu vào bình nước uống cho hả giận.

*Tại cuộc họp báo sáng 28-6 do Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, ngày 15-6, nhà báo Lê Duy Phong, nguyên Trưởng ban Bạn đọc, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đến Yên Bái và nhận 200 triệu đồng của đại diện lãnh đạo một Sở ở tỉnh này.

Theo Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, trong quá trình điều tra những vi phạm pháp luật của Lê Duy Phong, Cơ quan công an được biết, nhà báo này đã đến Yên Bái đặt vấn đề với lãnh đạo một Sở của tỉnh này về việc đã phát hiện một số sai phạm của đơn vị và yêu cầu chi 200 triệu đồng để mua sự im lặng. Trong buổi sáng và buổi chiều cùng ngày, Lê Duy Phong đã nhận đủ số tiền như đã yêu cầu từ tay lãnh đạo Sở nọ.

Lê Duy Phong (SN 1985, quê quán Tĩnh Gia, Thanh Hóa), đã bị CQĐT - CATP Yên Bái bắt giữ để điều tra hành vi về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Nhà báo Duy Phong bị bắt quả tang nhận tiền của doanh nghiệp.

* Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro xác nhận một trực thăng đã thả hai quả lựu đạn xuống tòa nhà có tòa án tối cao Venezuela vào tối 27-6. Chính phủ Venezuela cho biết đây là trực thăng cảnh sát. Lựu đạn không phát nổ và không có người bị thương.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Maduro cảnh báo ông cùng những người ủng hộ sẵn sàng cầm vũ khí nếu chính phủ của ông bị "các thế lực phi dân chủ" lật đổ.

Ông Maduro cho biết trực thăng do một đặc vụ thuộc cơ quan tình báo Venezuela điều khiển và người này đã trốn thoát.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước người ủng hộ ở thủ đô Caracas ngày 27/6. Ảnh: Telegraph.