[Audio 28-2-2019] Chủ tịch Kim Jong-un lần đầu tiên trả lời báo quốc tế

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe chuyển bệnh từ thiện tông chết người đi bộ qua đường; Một phụ nữ báo mất 49 lượng vàng cất trong kho lúa; Phát hiện 95 người dương tính với ma túy trong quán bar; Dùng clip 'nóng' tống tiền bạn gái 100 triệu đồng; Chủ tịch Kim Jong-un lần đầu tiên trả lời báo quốc tế; Hạ viện Mỹ thông qua dự luật siết chặt kiểm soát mua bán súng đạn

* Xe chuyển bệnh từ thiện tông chết người đi bộ qua đường

Khoảng 3h30 ngày 28-2, một vụ tai nạn giao thông làm chết người đã xảy ra trên QL 1A (đoạn thuộc xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Ngô Văn Minh (48 tuổi, ở ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh) đi sang đường, thì bất ngờ bị xe chuyển bệnh từ thiện có dán dòng chữ Hội Đông y thị xã Bình Minh mang biển số 64A-044.27 do tài xế Phan Bảo Sang (41 tuổi, ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển tông trúng.

Sau cú va chạm, ông Minh bị hất văng xa và tử vong tại chỗ. Xe chuyển bệnh bị hư hỏng phần đầu và vỡ kính chắn gió phía trước.

Vụ tai nạn khiến giao thông tại khu vực bị ùn ứ cục bộ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Một phụ nữ báo mất 49 lượng vàng cất trong kho lúa

Sáng 28-2, Trung tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc, cho biết cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ trình báo mất tài sản.

Khoảng 14h chiều hôm qua, bà Trần Thị Hạnh (trú thôn An Bằng, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đến cơ quan công an, trình báo việc nhà bị kẻ gian đột nhập, lấy đi số lượng lớn tài sản của gia đình.

Theo trình báo của bà Hạnh, kẻ gian lợi dụng lúc gia đình bà đi vắng đã cạy cửa, vào nhà lấy đi 49 lượng vàng được cất trong kho chứa lúa. Vợ chồng bà Hạnh làm nghề buôn lúa gạo, ngôi nhà của bà Hạnh khá đơn sơ và không có hệ thống camera giám sát.

Cảnh sát phong tỏa ngôi nhà để khám nghiệm hiện trường

* Phát hiện 95 người dương tính với ma túy trong quán bar

Sáng 28-2, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) kiểm tra quán bar Gossip Thiên Văn (phường 5, TP Cà Mau), do Trần Văn Đải (39 tuổi, ở khóm 1, phường 8, TP Cà Mau) làm chủ, phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy.

Theo đó, khoảng 1h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ Công an TP Cà Mau kiểm tra quán bar Gossip Thiên Văn phát hiện và bắt quả tang nhiều thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã mời 149 thanh niên nam, nữ về trụ sở và kiểm tra nhanh ma tuý. Kết quả kiểm tra phát hiện có 95 người dương tính với ma túy. Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ được 59 viên thuốc lắc, 2 gói cần sa (khoảng 30 gram).

Cơ quan công an đang phân loại số người vi phạm lập hồ sơ xử lý theo nghị định của pháp luật.

[Audio 28-2-2019] Chủ tịch Kim Jong-un lần đầu tiên trả lời báo quốc tế ảnh 2

Quán bar Gossip Thiên Văn (phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau)

* Dùng clip 'nóng' tống tiền bạn gái 100 triệu đồng

Cao Việt Hòa (30 tuổi, quê quán huyện Ninh Trực, tỉnh Nam Định) lấy tên giả là Trần Thanh Phong, rồi làm quen và đặt vấn đề yêu đương với Nguyễn (trú ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Hai người sau đó nhiều lần quan hệ tình dục. Đầu tháng 2-2019, Hòa bất ngờ trở chứng, thường xuyên nhắn tin đe dọa, uy hiếp chị Nguyễn phải đưa cho anh ta 100 triệu đồng nếu không sẽ gửi clip “nóng” đến gia đình.

Quá lo lắng nên ngày 11-2, chị Nguyễn buộc phải hẹn Hòa đến một quán cà phê trên địa bàn TP Vĩnh Yên để đưa trước số tiền 65 triệu đồng. Đúng lúc nhận tiền, Hòa đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Căn cứ tài liệu thu thập, đến ngày 28-2, Cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố Cao Việt Hòa về tội danh Cưỡng đoạt tài sản.

[Audio 28-2-2019] Chủ tịch Kim Jong-un lần đầu tiên trả lời báo quốc tế ảnh 3

Đối tượng Cao Việt Hòa

* Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lần đầu tiên trả lời báo quốc tế

Trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-2, ông Kim Jong-un đã bất ngờ trả lời qua thông dịch viên câu hỏi của phóng viên tờ Washington Post.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay, mở đầu ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, hai nhà lãnh đạo dành một ít thời gian để tiếp xúc với báo chí.

Phóng viên David Nakamura của Washington Post khi đặt câu hỏi cho ông Kim bằng tiếng Anh: "Chủ tịch Kim, ông có cảm thấy tự tin sẽ đạt được một thỏa thuận hay không".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên sau khi nghe thông dịch viên thuật lại câu hỏi đã bất ngờ trả lời phóng viên Mỹ bằng tiếng Triều Tiên. "Vẫn còn quá sớm để trả lời. Tuy vậy, tôi sẽ không nói tôi là người bi quan", ông Kim Jong-un phản hồi.

* Hạ viện Mỹ thông qua dự luật siết chặt kiểm soát mua bán súng đạn

Ngày 27-2, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật an toàn súng đạn quy mô lớn, cho phép mở rộng việc kiểm tra lý lịch đối với gần như mọi trường hợp mua bán súng, bao gồm cả các vụ mua vũ khí tại các cuộc trưng bày vũ khí, thậm chí qua mạng Internet.

Đây là dự luật siết chặt kiểm soát súng đạn đầu tiên được Hạ viện Mỹ thông qua trong vòng 1/4 thế kỷ, được coi là bước đột phá trong việc kiểm soát súng đạn tại quốc gia mà việc mua bán và sử dụng vũ khí đang gây nhiều tranh cãi này.

Dự luật kiểm tra lý lịch, được thông qua với 240 phiếu thuận, 190 phiếu chống, là biện pháp kiểm soát súng đạn đầu tiên được phe Dân chủ đưa ra, kể từ khi giành được quyền kiểm soát tại Hạ viện trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ năm 2018.

Dự kiến, dự luật kiểm soát súng đạn sẽ được Thượng viện xem xét trong ngày 28-2, trước khi được Tổng thống Donald Trump ký thành luật.