Audio 27-6-2015: IS nhận trách nhiệm 2/3 vụ tấn công đẫm máu

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chính thức bàn giao truyền hình VTC về VOV; Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10; Bị Trung Quốc xua đuổi, ngư dân Philippines cầu cứu LHQ; IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Tunisia và Kuwait…

Bản tin phát thanh ngày 27-6-2015

* Sáng 27-6, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tổ chức bàn giao Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về trực thuộc VOV theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Audio 27-6-2015: IS nhận trách nhiệm 2/3 vụ tấn công đẫm máu ảnh 1

VOV sẽ chính thức trở thành đài phát thanh truyền hình (Ảnh: Tuổi trẻ)

Biên bản bàn giao nêu rõ Bộ TT&TT chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, lao động, tài chính - tài sản (bao gồm cả mạng truyền dẫn phát sóng và các khoản nợ phải thu, phải trả từ việc đầu tư hình thành tài sản) của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về Đài Tiếng nói Việt Nam.

* Tối qua, 26-6, Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2015. Đạt mức cao nhất trong 106 trường công lập là trường THPT Chu Văn An với 55 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm 2014.

Đáng chú ý, trong khi trường tốp đầu chỉ tăng nhẹ mức điểm đầu vào thì trường tốp sau lại vọt lên bất ngờ, tăng điểm chuẩn từ 3-5,5 điểm so với năm 2014, do nhiều học sinh chọn phương án an toàn né trường điểm chuẩn cao với sức cạnh tranh gay gắt.

Audio 27-6-2015: IS nhận trách nhiệm 2/3 vụ tấn công đẫm máu ảnh 2

Các phụ huynh xem bảng thông báo lịch nhận hồ sơ vào trường THPT Chu Văn An

* Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội ngày 26-6 cho biết, đơn vị vừa triển khai tăng cường lực lượng tuần tra xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến người điều khiển, người ngồi trên xe máy điện không đội mũ bảo hiểm; phương tiện đeo BKS không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trong ngày đầu triển khai, đơn vị đã phát hiện và xử phạt 30 trường hợp, lập hồ sơ tạm giữ 14 phương tiện.

Audio 27-6-2015: IS nhận trách nhiệm 2/3 vụ tấn công đẫm máu ảnh 3

CSGT kiên quyết xử lý đối với học sinh, thanh thiếu niên sử dụng xe máy điện vi phạm ATGT

* Hiệp hội taxi TP.HCM và Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam vừa kiến nghị xin lùi thời điểm lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (hộp đen- GPS) đối với taxi đến tháng 3-2016 thay vì 1-7-2015. Tuy nhiên, đề xuất này không nhận được sự đồng tình của các cơ quan chức năng.

* Một nhóm ngư dân người Philippines đã đệ đơn kiến nghị lên Liên Hợp Quốc để cầu cứu trước việc họ bị Trung Quốc xua đuổi khi hành nghề ở Biển Đông. Trong đơn kêu cứu, những ngư dân Philippines này nói rằng cuộc sống của họ đã bị ảnh hưởng rất nhiều do Trung Quốc sử dụng vũ lực tại vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. 

Audio 27-6-2015: IS nhận trách nhiệm 2/3 vụ tấn công đẫm máu ảnh 4

Trung Quốc ngang nhiên cải tạo tại một số bãi đá ở Biển Đông

* Ngày 26-6, các tay súng của IS đã giết chết ít nhất 145 dân thường trong vụ tấn công nhằm vào thị trấn Kobani, Syria và một ngôi làng lân cận, đồng thời tiến hành vụ tấn công nhằm chiếm một phần thành phố Hasaka. Liên Hợp Quốc cho biết 60.000 cư dân đã tháo chạy trước sự tấn công dữ dội của IS.

* Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26-6 tuyên bố cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy các vụ tấn công khủng bố ở Pháp, Tunisia và Kuwait có liên quan đến nhau.

Audio 27-6-2015: IS nhận trách nhiệm 2/3 vụ tấn công đẫm máu ảnh 5

Hàng chục thi thể nằm rải rác trên bãi biển Sousse, Tunisia

Cùng ngày Bộ trưởng Nội vụ Kuwait cho biết, một số nghi can trong vụ đánh bom liều chết kinh hoàng đã bị bắt giữ để thẩm vấn, trong khi đó, IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này cũng như vụ tấn công khủng bố tại Tunisia.

Audio 27-6-2015: IS nhận trách nhiệm 2/3 vụ tấn công đẫm máu ảnh 6

Hiện trường vụ tấn công tại Pháp

Tại Pháp, cảnh sát cho biết, đã bắt giữ được một nghi phạm liên quan đến vụ nổ tại nhà máy gas Air Products. Nghi phạm bị cảnh sát Pháp bắt giữ có tên là Yacine Sahi, một kẻ tự nhận là thành viên trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.