Audio 27-4-2016: Hàng loạt cửa hàng bán hải sản đóng cửa sau vụ cá chết do nhiễm độc

ANTĐ -Lo sợ nhiễm độc, người dân quay lưng với các loại hải sản; Vay hơn 15 tỷ đồng, hai vợ chồng trốn biệt tăm; Thu giữ hàng tấn mỹ phẩm nhập lậu; Na Uy chống phán quyết vi phạm nhân quyền của kẻ giết 77 người; Bà Hillary Clinton đại thắng trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba"; Tây Ban Nha dẫn độ một đối tượng tình nghi khủng bố về Pháp…

Bản tin phát thanh ngày 27-4-2016.

*Tại tỉnh Hà Tĩnh, sau khi cơ quan chức năng thông tin cá biển chết hàng loạt là do nhiễm độc, người dân đã bắt đầu quay lưng với các loại thực phẩm cá nói riêng và thực phẩm hải sản có xuất xứ từ biển nói chung.

Theo ông Nguyễn Duy Hòa, Trưởng Ban quản lý chợ Hà Tĩnh, hiện tại chợ Hà Tĩnh có gần 80 quầy bán cá biển (trong đó có trên 45 quầy bán cá biển tươi sống và 30 quầy bán cá biển nướng). Tuy nhiên, trong số gần 80 quầy bán cá biển nói trên hiện nay chỉ còn vài hộ còn tham gia bán hàng, đa số đã nghỉ bán hàng vì quá ế ẩm.

Không chỉ riêng các tiểu thương chuyên bán cá biển phải nghỉ bán vì ế ẩm mà các tiểu thương chuyên bán mực tươi sống tại chợ Hà Tĩnh cũng “điêu đứng” vì bán chẳng ai mua.

*Phòng CSKT CATP Hà Nội ngày 26-4 cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh tạm giam vợ chồng Mai Thị Mỹ Hạnh (SN 1977) và Phạm Văn Thùy (SN 1972), trú ở Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cặp vợ chồng lừa đảo.

Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 2011, với danh nghĩa cần tiền để đầu tư vào bất động sản, làm dịch vụ đáo nợ ngân hàng, Thùy và Hạnh đã tận dụng các mối quan hệ xã hội, vay tiền của nhiều người và hứa hẹn trả với lãi suất cao. Bằng cách này 2 đối tượng đã chiếm đoạt  tiền của nhiều bị hại.

Trước dấu hiệu phạm tội của Mai Thị Mỹ Hạnh và Phạm Văn Thùy, CQĐT đã vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ 2 đối tượng này đã vay của nhiều cá nhân số tiền lên đến hơn 15 tỷ đồng.

*Ngày 26-4, Cục CS Phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng QLTT tỉnh Quảng Ninh hoàn tất hồ sơ xử lý 4 xe ô tô gồm 3 xe tải, 1 xe khách chở hàng nhập lậu từ Trung Quốc về Hà Nội, Hải Phòng tiêu thụ.

Sự việc diễn ra ngày 21-4, trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trên 3 chiếc xe tải, lực lượng chức năng xác định khoảng 4,2 tấn mỹ phẩm và 24.000 sản phẩm dầu xả, dầu gội đầu; gần 1.300 chai tinh dầu và lọ dưỡng tóc các loại, hơn 1.000 lọ, tuýp kem dưỡng da, kem chống nắng, gần 1.000 bộ mỹ phẩm trang điểm… mang thương hiệu nước ngoài. Ngoài ra còn có nhiều mặt hàng khác như vỏ điện thoại di động giả da, giày giả da nam… Tất cả các mặt hàng trên đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

*Bộ trưởng Tư pháp Na Uy Anders Anundsen ngày 27-4 đã kháng án một phán quyết của tòa án liên quan tới Anders Breivik - hung thủ "máu lạnh" có quan điểm cực hữu, bị kết tội tấn công khủng bố và sát hại 77 người hồi tháng 7-2011.

Anders Breivik - hung thủ "máu lạnh".

Ông Anundsen cho biết, đã yêu cầu công tố viên kháng án sau khi Tòa án khu vực Oslo ra phán quyết rằng nhà nước đã vi phạm quyền của tên Breivik theo Công ước châu Âu về nhân quyền.

Tòa án này cho rằng chính quyền Na Uy đã vi phạm các quyền của Breivik khi biệt giam đối tượng này, sau khi y bị kết án 21 năm tù giam về tội giết người hàng loạt, trong 2 vụ tấn công khủng bố cách đây 6 năm tại thủ đô Oslo.

*Với chiến thắng tiếp theo tại bang Connecticut, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có một ngày đại thắng khi liên tiếp giành được ưu thế tại 4 trong tổng số 5 bang diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ trong ngày 26/4.

Thông báo của Ủy ban Bầu cử đảng Dân chủ cho biết theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng, Thượng nghị sỹ Sanders đã giành chiến thắng với 55% phiếu ủng hộ tại bang Rhode Island, trong khi đối thủ là cựu Ngoại trưởng Clinton giành được 43,3% số phiếu.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Trong khi đó, tại bang Connecticut, bà Clinton lại giành ưu thế với 51% số phiếu ủng hộ so với con số 47,2% của ông Sanders.

Như vậy, đây là thắng lợi thứ 4 liên tiếp của bà Clinton trong ngày bầu cử quan trọng cũng được xem là "Siêu thứ Ba" này.

*Antoine Denevi, đối tượng tình nghi cung cấp vũ khí cho tên khủng bố Amedy Coulibaly, đã bị dẫn độ từ Tây Ban Nha sang Pháp. Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết Denive, công dân Pháp bị bắt giữ ngày 13-4 tại Malaga thuộc khu vực tự trị Andalucia của Tây Ban Nha.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết sau các vụ khủng bố tại Paris, Antoine Denive đã chuyển đến Malaga sinh sống với giấy tờ giả mạo và tiếp tục buôn bán vũ khí.