Audio 27-2: Tạm giữ người mẫu Trang Trần và vụ bắt giữ đối tượng bị Interpol truy nã “đỏ”

ANTĐ -Lăng mạ Công an, người mẫu Trang Trần bị tạm giữ; Đà Nẵng công khai email chủ tịch thành phố; Không thể có chuyện trứng gà bị tiêm máu nhiễm HIV; Bắt đối tượng chiếm đoạt 170.000 USD, trốn truy nã “đỏ”; Mục tiêu IS ở Iraq tan tành dưới đòn không kích Mỹ; Lại xả súng chấn động Hàn Quốc, 4 người chết; Lãnh đạo HSBC xin lỗi vì scandal..  

Bản tin phát thanh ngày 27-2.

*Sáng 27-2, Công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối với cựu người mẫu, diễn viên Trang Trần (30 tuổi, trú ở thành phố Hà Nội, do đã có hành vi lăng mạ cán bộ thuộc tổ công tác của Công an phường Hàng Buồm. Trước đó, tối 26-2, Công an phường Hàng Buồm phát hiện chiếc taxi đi vào đường ngược chiều ở phố Đào Duy Từ, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra, xử lý theo đúng quy định. Khi tổ công tác đang chuẩn bị đưa tài xế cùng chiếc taxi về trụ sở lập biên bản xử lý, Trang Trần có mặt trên xe đã có những lời lẽ phản ứng gay gắt. Thậm chí là lớn tiếng lăng mạ tổ công tác.

Cựu người mẫu Trang Trần

*Ngày 26-2, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã công khai địa chỉ thư điện tử (email) để nhận thư phản ảnh của người dân. Theo đó, tất cả vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, trật tự đô thị, môi trường, giao thông... của TP Đà Nẵng mà người dân quan tâm đều có thể phản ánh qua email này. Việc công khai địa chỉ thư điện tử của chủ tịch TP nhằm lắng nghe ý kiến phản ảnh của nhân dân, tạo sự tương tác giữa chính quyền và người dân để phục vụ tốt hơn cho việc chỉ đạo, điều hành công việc.

*Những ngày qua, dư luận hoang mang bởi một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng, trứng gà Trung Quốc bị tiêm virus HIV. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định, không thể có việc, trứng gà bị tiêm virus HIV. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT khẳng định, việc bơm một tạp chất vào trứng gà có thể làm được, nhưng không ai làm vì không mang lại lợi nhuận gì. Thời gian qua đã xuất hiện rất nhiều tin đồn kiểu thất thiệt hoặc những suy đoán mang tính cá nhân, gây ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh của người nông dân. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước những tin đồn thất thiệt có chủ ý hoặc vô ý.

Không có trứng gà bị tiêm virus HIV

*Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội ngày 26-2 xác nhận, đơn vị phối hợp với Cục Đối ngoại, Bộ Công an đã bàn giao cho nhà chức trách Mỹ đối tượng Alexander Công Giáp, đang bị Interpol truy nã “đỏ” về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, từ tháng 8 đến tháng 12-2008, Alexander Công Giáp đã lừa đảo một phụ nữ bằng hình thức mời chào cơ hội đầu tư, qua đó chiếm đoạt số tiền 170.000 USD.

Đối tượng Alexander Công Giáp

*Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ mới đăng tải đoạn video ghi lại cảnh liên quân do nước này dẫn đầu dội bom một tòa nhà do IS kiểm soát gần Salahal-Din ngày 18-2. Cơ quan còn công bố hai đoạn video khác cho thấy các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu IS gần Sinjar ngày 20-2. Các video được công bố sau khi Washington gửi 10.000 khẩu tiểu liên M-16 và các thiết bị quân sự khác trị giá khoảng 17,9 triệu USD đến Iraq trong tuần này. Quân đội Mỹ đang xúc tiến đào tạo và hỗ trợ trang thiết bị cho lực lượng an ninh Iraq chiến đấu chống IS.

Mỹ công bố video các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS đã trúng mục tiêu

*Ngày 27-2, Hàn Quốc lại xảy ra một vụ xả súng chấn động khiến bốn người thiệt mạng và một người khác bị thương. Sự việc xảy ra tại một căn hộ hai tầng ở thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Khi đến nơi, cảnh sát thấy thi thể của bốn người gồm: một người đàn ông họ Chun, vợ, em trai ông và một viên cảnh sát. Một phụ nữ được cho là con dâu của ông Chun bị thương khi đang cố gắng trốn thoát khỏi nhà. Nghi phạm được xác định là em trai của ông Chun.

Vụ xả súng diễn ra chỉ hai ngày sau khi một người đàn ông xả súng vào một cửa hàng tiện ích tại thành phố Sejong khiến ba người thiệt mạng trước khi tự sát.

Hàn Quốc xảy ra hai vụ xả súng liên tiếp khiến nhiều người tử vong

*Chủ tịch HSBC Douglas Flint và giám đốc điều hành Stuart Gulliver đã chính thức xin lỗi về hành vi của chi nhánh HSBC Thụy Sĩ vì có động thái giúp khách hàng giàu có trốn thuế, trước Ủy ban Tài chính thuộc Quốc hội Anh tối 25-2.

Ông Gulliver cũng cam kết sẽ thực hiện những thay đổi quan trọng và làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, cả hai lãnh đạo của HSBC đều không từ chức vì scandal này. Riêng ông Gulliver đang đối mặt với búa rìu dư luận sau vụ lùm xùm về một tài khoản ngân hàng của ông do một công ty giả danh đứng tên mở tại HSBC Thụy Sĩ.