Audio 26-9-2017: Không muốn mẹ có tình nhân, ‘nghịch tử’ đánh mẹ trọng thương

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cô gái chết khỏa thân trong khách sạn, nghi bị sát hại; Bắt đầu thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc chữa ung thư cho VN Pharma tại Bộ Y tế; Không muốn mẹ có tình nhân, ‘nghịch tử’ đánh mẹ trọng thương; Mỹ khẳng định quan điểm tuyên chiến với Triều Tiên là “hoang đường”; Thủ tướng Nhật Bản giải tán quốc hội, tuyên bố tổ chức bầu cử sớm…

Bản tin phát thanh ngày 26-9-2017.

*Cơ quan CSĐT Công an Q.11 – TP.Hồ Chí Minh đang truy tìm nam thanh niên đi cùng cô gái nghi bị sát hại trong khách sạn Kim Hương nằm trên đường Trần Quý (P.6, Q.11).Trước đó vào chiều 22-9, không thấy khách trả phòng nên nhân viên khách sạn lên gọi, thì phát hiện cô gái đã tử vong trong tình trạng lõa thể.

Theo nhân viên khách sạn, trước đó cô gái này đi cùng một nam thanh niên đến thuê phòng. Khoảng 1 tiếng sau, nam thanh niên xuống trả 500 nghìn đồng và nói có việc gấp phải đi. 

Khách sạn nơi cô gái chết do nghi bị sát hại.

*Sáng nay, 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã chính thức công bố quyết định thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc, cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc cho Công ty VN Pharma, trong đó có việc nhập lậu lô thuốc H-Capita chữa bệnh ung thư.

Đoàn Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty cổ phần VN Pharma. 

*Chiều 25-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bàn giao Trần Xuân Chương (28 tuổi), đối tượng cố ý gây thương tích nặng đối với mẹ đẻ, đến Công an huyện Thanh Miện để đơn vị này tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền. 

Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, bố Chương là ông Trần Văn Chiểu đã chết từ năm 2005. Do nghi ngờ mẹ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên mỗi lần uống rượu về, Chương thường hay cãi nhau với mẹ. Tối 23-9, sau khi nhậu say về nhà, Chương nghi ngờ mẹ nói chuyện điện thoại với tình nhân nên đã đánh mẹ bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

Trần Xuân Chương.

*Công an quận 1 – TP.HCM cho biết đang điều tra về trình báo bị cướp tài sản của nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM. Nạn nhân người Mỹ, 43 tuổi, cán bộ cao cấp của Tổng lãnh sự quán Mỹ.

Ông này biết, rạng sáng 24-9 đã đón taxi từ cơ quan về nơi lưu trú ở đường Nguyễn Du (phường Bến Thành). Khi lên xe ông ngủ quên nên bị 2 nam thanh niên dùng vũ lực khống chế lấy điện thoại, thẻ ngân hàng và 1 triệu đồng.

*Theo mạng Tin tức Trung Quốc, ngày 25-9 (giờ địa phương), người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Mỹ không hề tuyên chiến với Triều Tiên, quan điểm cho rằng Mỹ tuyên chiến với Triều Tiên “là hoang đường”. 

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ tại bán đảo Triều Tiên không thay đổi, vẫn tiếp tục theo đuổi giải giáp vấn đề hạt nhân Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

*Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa tuyên bố sẽ giải tán quốc hội và tiến hành bầu cử sớm vào tháng 10 năm nay. Đây được cho là nỗ lực của ông Abe nhằm củng cố sự ủng hộ trước những mối đe dọa an ninh từ Triều Tiên và tận dụng lợi thế về sự tín nhiệm cao của người dân trong thời gian gần đây. Nguồn tin cho biết, nhiều khả năng ngày bầu cử sẽ diễn ra vào 22-10.