Audio 26-7-2016: Bạo hành 'bồ', giám đốc bị bắn gục và vụ sát hại người tàn tật ở Nhật Bản

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giám đốc bị bắn gục do bạo hành người tình; Nghi ngoại tình, chồng tẩm xăng thiêu đốt vợ; Hiện trường vụ chém giết người tàn tật tại Nhật Bản; Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Ấn Độ làm 10 học sinh thiệt mạng….

Bản tin phát thanh ngày 26-7-2016

* Ngày 26-7, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bàn giao Trần Hữu Thịnh (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, cùng trú Hải Phòng) và Hoàng Thị Ngọc Lan (46 tuổi, trú TP HCM) cho Công an Vũng Tàu điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, ông Phạm Đức Thịnh (43 tuổi, quê Hải Phòng) là giám đốc một công ty lớn có mối quan hệ tình cảm nhiều năm với bà Lan. Trong thời gian chung sống, ông Thịnh hay đánh đập bà Lan nên bà này đã kể cho Trần Hữu Thịnh (là cháu kết nghĩa).

Thịnh lập tức vào Sài Gòn cùng Toàn nghiên cứu kế hoạch ám sát ông Thịnh. Ngày 25-6 trong lúc ông Thịnh đang làm việc tại công trình của mình ở Bà Rịa Vũng Tàu, Thịnh cùng Toàn mang súng đến truy sát ông Thịnh sau đó bỏ trốn. Về phía ông Thịnh, sau khi được cấp cứu kịp thời đã vượt qua cơn nguy kịch.

Audio 26-7-2016: Bạo hành 'bồ', giám đốc bị bắn gục và vụ sát hại người tàn tật ở Nhật Bản ảnh 1

Đối tượng Trần Hữu Thịnh tại cơ quan điều tra

* Chiều 25-7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Phúc (19 tuổi), Nguyễn Quang Thái (16 tuổi), Đoàn Quốc Thắng (16 tuổi), cùng trú tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.Trước đó, tối 24-7, anh Ngô Ngọc Nguyên (22 tuổi, trú Ea Kar) cùng nhóm bạn đến chơi điện tử tại tiệm internet ở huyện Ea Kar. Khi đến trước cửa tiệm thấy nhóm của Phúc chạy xe máy lạng lách nên nhóm của Nguyên đứng xem nhưng bị nhóm Phúc quay xe lại chửi bới. Hai bên xô xát nhau, Phúc cầm dao đâm 1 nhát vào anh Nguyên khiến anh Nguyên tử vong tại chỗ.

* Đêm 25-7, người dân sống trong hẻm phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM hốt hoảng phát hiện lửa kèm theo khói bốc lên nghi ngút từ xưởng chuyên sơn tráng men, người dân nhanh chóng huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Tân, điều 11 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 20 phút dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Hậu quả 300m2 trên tổng diện tích 2.000m2 khu xưởng bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

* Chiều 25-7, tại xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi người dân địa phương nghe hai vợ chồng ông Trần Văn Lâm (47 tuổi) và chị Trịnh Thị Thu Thủy (37 tuổi) có lời qua tiếng lại trong nhà. Sau đó, chị Thủy chạy ra ngoài trong tình trạng lửa đang bốc cháy như ngọn đuốc sống. Người dân gần đó nhảy qua tường rào, dập lửa và đưa chị Thủy đi cấp cứu. Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ việc, ông Lâm đánh đập, đe dọa giết chị Thủy vì nghi ngoại tình. Hiện vụ việc Công an huyện Bình Sơn đang điều tra làm rõ.

* Rạng sáng 26-7, hung thủ Satoshi Uematsu cầm dao tới một trung tâm bảo trợ người tàn tật tại Sagamihara, ngoại ô Tokyo, Nhật Bản rồi điên cuồng sát hại ít nhất 19 người và làm 45 người khác bị thương. Báo Asahi Shimbun cho biết, tên Uematsu đã thú nhận với cảnh sát về lý do ra tay rằng: “Tôi muốn tống khứ người tàn tật khỏi thế giới này”. Hắn từng là nhân viên chăm sóc người tàn tật tại trung tâm Tsukui Yamayuri.

Xe cứu thương đỗ trước cửa trung tâm bảo trợ

* Sáng 25-7, đã có ít nhất 10 học sinh thiệt mạng và 9 người bị thương khi chiếc xe buýt chở học sinh bị một đoàn tàu hỏa đâm tại điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt ở huyện Bhadohi, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Nguyên nhân được cho là do sự bất cẩn của tài xế xe buýt khi người này đã phớt lờ cảnh báo. Cảnh sát cho biết chiếc xe buýt trên là của trường Tenderheart ở thị trấn Ghosiya. 

Hiện trường vụ tai nạn

* Ngày 25-7, cảnh sát Brazil thông báo đã bắt kẻ tình nghi cuối cùng có liên quan tới một nhóm ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gồm 12 thành viên. Đối tượng sau khi bỏ trốn đã bị bắt tại bang Mato Grosso do Sul. Nhóm của y từng có kế hoạch thực hiện khủng bố tại Thế vận hội Olympic 2016, sẽ khởi tranh từ ngày 5-8 tới và kéo dài tới ngày 21-8 tại Rio de Janeiro.