Audio 26-5-2017: Khởi tố đối tượng liên tục giả danh công an, thu tiền bảo kê

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng liên tục giả danh công an, thu tiền bảo kê; Bắt đối tượng vờ mua vàng để trộm cắp; Anh truy lùng mạng lưới khủng bố tình nghi liên quan vụ Manchester; Cựu Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos bị thương do bom thư…

Bản tin phát thanh ngày 26-5-2017.

* Ngày 26-5, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Anh Lam (24 tuổi) để làm rõ hành vi cầm đầu nhóm giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản của hàng loạt người bán lô đề.

Theo cơ quan điều tra, với việc mạo danh công an và có hành vi hách dịch, từ tháng 2 đến tháng 5, nhóm côn đồ do Lam cầm đầu đã bắt nhiều người nộp tiền bảo kê từ 1 đến 5 triệu đồng.

Sau nhiều lần trót lọt, thấy kiếm tiền dễ dàng, Lam ngang nhiên công khai phạm tội. Cuối tháng 4, Lam không chỉ đe dọa mà còn bắt một phụ nữ ghi lô đề "đưa về trụ sở công an quận". Dọc đường, Lam đi lòng vòng rồi thả, nói "tha cho lần đầu”.

Hai ngày sau, Lam quay trở lại yêu cầu chị này nộp 5 triệu đồng với lý do đóng tiền “bảo kê”. Lo sợ, người phụ nữ đã làm theo yêu cầu. Ngày 17-5, Lam bị bắt.

* Ngày 25-5, Công an huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi cho biết vừa bắt đối tượng Đào Cẩm Thịnh (26 tuổi, ở phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 24-5, Thịnh đến cửa hàng kinh doanh vàng bạc hiệu Mười Vàng, ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà giả vờ mua hàng. Tại đây, Thịnh đề nghị ông Phùng Vương Văn là chủ cửa hàng đưa nhiều loại dây chuyền vàng cho hắn lựa chọn.

Lợi dụng ông Văn trong lúc cân vàng, Thịnh lén lấy một sợi dây chuyền vàng 3 chỉ giấu vào người. Khi Thịnh bỏ đi, ông Văn phát hiện bị mất sợi dây chuyền vàng nên đã hô hoán và báo công an.

Nhận được thông tin, Công an huyện Sơn Hà đã bố trí các lực lượng chốt chặn và bắt được Thịnh cùng tang vật khi hắn đi qua địa phận xã Sơn Thành.

Đối tượng Đào Cẩm Thịnh tại cơ quan công an

* Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hà Thúy Hằng (49 tuổi) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 12-5, lực lượng công an đã bắt quả tang Hằng tàng trữ túi nilon đựng 50 viên thuốc lắc, một túi đựng thảo mộc... Ngay sau đó, lực lượng chức năng khám xét hai phòng trọ của Hằng, thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một số hóa chất được đối tượng sử dụng để bào chế ma túy.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, đối tượng mua một gói ketamine có giá khoảng 12 triệu đồng, đem về phòng trọ để bào chế thành viên nén ma túy tổng hợp. Lượng hàng hóa sau khi bào chế được đối tượng đưa đi tiêu thụ tại các quán bar, sàn nhảy ở Hà Nội.

"Đồ nghề" để sản xuất ma túy của Hằng

* Ngày 25-5, giới chức Anh thông báo đang truy lùng một mạng lưới các tay súng Hồi giáo có liên quan tới các tổ chức khủng bố tại Libya, tình nghi đứng sau vụ khủng bố tại sân vận động Manchester Arena, thành phố Manchester của Anh, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Cùng ngày, cảnh sát nước này cũng cho biết đã phát hiện một số "vật dụng khả nghi" trong cuộc lục soát tại một địa điểm ở thị trấn Wigan, Manchester.

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi tại thị trấn này và tiến hành lục soát một ngôi nhà trong thị trấn.

* Ngày 25-5, cựu Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos cùng hai vệ sỹ đã bị thương do bom thư phát nổ trong xe ôtô chở ông.

Cựu lãnh đạo Hy Lạp 69 tuổi này đã bị thương khi mở bức thư trên chiếc xe Mercedes. Rất may ông chỉ bị thương ngoài da ở vùng ngực, bụng, chân và hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Evangelismos ở Athens.

Đây được xem là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một cựu lãnh đạo tại một quốc gia châu Âu trong nhiều thập kỷ qua.

Cảnh sát phong tỏa để điều tra vụ bom thư nhằm vào cựu Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos tại Athens ngày 25-5

* Ít nhất 89 tù nhân đã trốn khỏi trại giam Parnamirim ở bang Rio Grande do Norte của Brazil theo một đường hầm dài 30m vào rạng sáng 25-5.

Cảnh sát Brazil đã xác nhận đây là vụ vượt ngục có quy mô lớn nhất trong lịch sử của bang Rio Grande do Norte.

Ngay sau khi phát hiện vụ vượt ngục, ban quản lý trại giam đã kêu gọi tăng cường an ninh phía bên ngoài nhà tù, đồng thời với sự hỗ trợ của cảnh sát, 9 tù nhân đã bị bắt trở lại.