[Audio 26-10-2018] Chênh lệch giới tính khi sinh của Hà Nội vẫn "báo động đỏ"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chênh lệch giới tính khi sinh của Hà Nội vẫn "báo động đỏ";  Cháy kho chứa hàng hóa, thiệt hại nhiều tỷ đồng tại Nghệ An; Cô gái bán dâm bị khách sát hại để cướp tài sản; Thiếu niên đâm chết nam sinh chạy GrabBike vì mê xe tay côn; Lầu Năm Góc điều 800 lính đến biên giới để ngăn chặn dòng người di cư; Trung Quốc và Nhật Bản ký nhiều thỏa thuận tăng cường hợp tác…

* Chênh lệch giới tính khi sinh của Hà Nội vẫn 'báo động đỏ'

Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện nay, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội đang có xu hướng giảm dần, từ 117,6 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2008 xuống còn 113,5 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2017 và tiếp tục duy trì mức này trong 9 tháng năm 2018.

Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn trên mức báo động. Nếu không có những can thiệp mạnh mẽ, kịp thời, mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường.

Hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội đang ở mức báo động

Thời gian tới, cùng với việc tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục về công tác dân số phù hợp với từng đối tượng, các quận, huyện tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở y tế, nghiêm cấm, xử lý nghiêm các cơ sở cung cấp dịch vụ lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; kịp thời động viên, tuyên dương các gia đình sinh con một bề là gái tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

* Cháy kho chứa hàng hóa, thiệt hại nhiều tỷ đồng

Vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 26/10, một vụ cháy đã xảy ra tại kho chứa vải, quần áo, dép của gia đình anh Chu Ánh Dương, ở xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, lửa bốc ra từ khu vực kho chứa vải, quần áo, dép của gia đình anh Chu Ánh Dương. Những người trong gia đình anh Dương đã tri hô người dân dập lửa, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Nghệ An đã điều động người và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy và thời tiết hanh khô nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi toàn bộ nhà kho chứa hàng hóa, ước tính thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tránh lây lan sang nhà dân và showroom ôtô liền kề. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

* Cô gái bán dâm bị khách sát hại để cướp tài sản

Cơ quan CSĐT – CAQ Bình Tân (TP.HCM) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Danh (36 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Theo điều tra, trưa 23-10, Danh gọi điện rủ cô gái bán dâm ở công viên Phú Lâm (quận 6) đến nhà nghỉ trên đường Tỉnh Lộ 10 (phường An Lạc, Bình Tân). Sau khi "vui vẻ" hai bên xảy ra mâu thuẫn về giá cả. Danh rút dao đâm gục cô gái rồi cướp nữ trang bỏ trốn.

Đến ngày 24-10, Danh bị Công an tỉnh Bình Phước bắt trong một vụ trộm. Quá trình làm việc, hắn thừa nhận đã sát hại cô gái bán dâm, lấy một số nữ trang.

* Thiếu niên đâm chết nam sinh chạy GrabBike vì mê xe tay côn

Công an TP.HCM hiện đang thụ lý điều tra vụ án giết người cướp tài sản. Hung thủ được xác định là Lê Minh Thuận, 15 tuổi, trú tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Theo đó, sáng 19-10, Thuận thấy anh Lê Nhật Hào, lái xe ôm GrabBike bằng chiếc Winner mới tinh ở bến xe miền Tây. Mê xe máy tay côn từ lâu nhưng không có tiền mua, đối tượng nảy sinh ý định cướp nên thuê anh Hào chở về xã Hưng Long.

Đối tượng sau khi giết lái xe ôm liền cướp chiếc xe tay côn mà mình yêu thích

Đến khu vực vắng vẻ thuộc khu dân cư Phong Phú, Thuận rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào bụng, cổ anh Hào khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, hung thủ lấy điện thoại, ví tiền và điều khiển xe của nạn nhân về chỗ làm để thu dọn đồ đạc. Trên đường bỏ trốn, Thuận bị cơ quan công an bắt giữ.

* Lầu Năm Góc điều 800 lính đến biên giới để ngăn chặn dòng người di cư

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch gửi ít nhất 800 lính Mỹ đến biên giới phía Nam để hỗ trợ lực lượng Hải quan và Biên phòng ngăn chặn đoàn người di cư từ Trung Mỹ vào Hoa Kỳ.

Trước đó, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Mexico đã ra một thông báo về tình trạng khoảng 1.750 người đã yêu cầu chính quyền Mexico được tị nạn. 116 người khác đã đồng ý quay trở về quê hương và đã tạm thời được đưa vào các địa điểm dành cho những người xin tị nạn.

Trong một nỗ lực gây sức ép đến các cơ quan chức năng của Honduras, El Salvador và Guatemala để đối phó với dòng chảy di cư, cuối tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump tuyên bố Mỹ sẽ cắt viện trợ đối với các nước này.

Khủng hoảng di cư lan đến Hoa Kỳ

* Trung Quốc và Nhật Bản ký nhiều thỏa thuận tăng cường hợp tác

Reuters đưa tin ngày 26/10, Trung Quốc và Nhật Bản đã ký một loạt thỏa thuận về tăng cường quan hệ song phương, cam kết thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực từ tài chính và thương mại cho đến đổi mới và niêm yết chứng khoán.

Những thỏa thuận này đã được ký trong khuôn khổ chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Theo các nguồn tin Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ gia tăng, Thủ tướng Lý Khắc Cường có thể đồng ý thúc đẩy liên kết các nền kinh tế khu vực.

Hai thủ tướng cũng sẽ thông qua việc gia hạn hoán đổi tiền tệ, trị giá khoảng 3.000 tỷ yen (tương đương 26,6 tỷ USD), nhằm ứng phó với nguy cơ khủng hoảng tài chính.