Audio 25-5-2018: Xem xét khởi tố vụ án lái xe taxi bị đánh chảy máu đầu

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sẽ xem xét khởi tố vụ án lái xe taxi bị đánh chảy máu đầu; Bị đánh thức khi đang ngủ, cháu chém chết bà nội; Nữ doanh nhân ở Sóc Trăng hoang báo bị cướp gần 2 tỷ đồng; Triều Tiên công bố hình ảnh phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri…

Bản tin phát thanh ngày 25-5-2018.

*Liên quan đến vụ lái xe taxi Mai Linh bị lái xe Mercedes dùng gạch đánh vào đầu hôm 10-5, tại địa bàn phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), Thượng tá Nguyễn Văn Lân – Phó Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, chờ lái xe taxi Mai Linh ra viện để đưa đi giám định thương tích, từ đó mới xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trước đó, khoảng 17h35 ngày 10-5, anh Đinh Văn Điềm (37 tuổi, ở Nghĩa Hưng – Nam Định) điều khiển xe taxi Mai Linh đến khu vực Cầu Diễn, Nam Từ Liêm để đón khách. Do đường nhỏ cộng thêm có xe ô tô hiệu Mercedes do Nguyễn Vũ Thái (31 tuổi, ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm – Hà Nội) dừng đỗ phía trước bên đường ngược chiều nên anh Điềm đã bấm còi xin đường, nhưng Thái không nhường. Hai bên đã có lời qua tiếng lại, sau đó Thái cầm gạch tấn công anh Điềm dẫn đến anh này bị chảy máu ở vùng đầu.

Hình ảnh lái xe taxi bị đánh.

*Sáng 24-5, bà Huỳnh Thị Nghiêm (62 tuổi, ngụ ấp Nhà Luận, xã Tâm Giang, ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau), tổ chức làm đám giỗ, đến chiều cùng ngày tiệc kết thúc. Trong số con, cháu của bà Nghiêm tham gia tiệc rượu có Thạch Vinh (18 tuổi, quê Bạc Liêu).

Sau khi nhậu say, Vinh lên võng để ở ngoài hiên ngủ. Thấy cháu nội ngủ bên ngoài nắng nóng, bà Nghiêm đến gọi Vinh dậy vào nhà trong ngủ. Tuy nhiên, khi thức dậy, Vinh lại cay cú vì đang ngủ mà bị làm phiền. Vinh lấy búa chém liên tiếp 3 nhát vào người bà nội, khiến nạn nhân tử vong.

*Ngày 25-5, Công an TP Sóc Trăng cho biết đang lập hồ sơ xử lý hành chính nữ doanh nhân 49 tuổi (ở huyện Long Phú) về hành vi báo tin cướp giả.

Hơn 10 ngày trước, bà này đến ngân hàng ở Sóc Trăng rút 1,7 tỷ đồng, rồi chuyển 450 triệu cho hai người. Số tiền còn lại cùng 400 USD, và một số nữ trang được bà ta để vào cốp xe máy rồi giao xe cho người quen chạy đi nơi khác. Nữ doanh nhân sau đó vào quán cà phê võng ở đường Tôn Đức Thắng ngủ, chờ đến tối rồi đến Công an phường 5 báo tin mình bị cướp gần 2 tỷ đồng.

*Sáng nay, 25-5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Dâm ô đối với trẻ em” xảy ra tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bị cáo Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Đông Hưng, Thái Bình) bị đưa ra xét xử về tội danh trên.

Bị cáo Cao Mạnh Hùng.

Từ sớm, Cao Mạnh Hùng được lực lượng công an dẫn giải tới phòng xét xử. Hùng không có nhiều thay đổi so với phiên tòa sơ thẩm. Khá nhiều phóng viên báo chí đã có mặt để đưa tin về phiên tòa này. Tuy nhiên, sau phần khai mạc, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa do có đơn xin hoãn của luật sư bảo vệ cho nhân trong vụ án.

*Theo Kyodo, chỉ vài giờ sau khi Mỹ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh song phương Mỹ-Triều đã lên kế hoạch, sáng 25-5, Triều Tiên đã công bố những hình ảnh của hành động mà Bình Nhưỡng tuyên bố là phá bỏ bãi thử hạt nhân tại Punggye-ri, Đông Bắc nước này một ngày trước.

Những hình ảnh do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố cho thấy, khói bốc lên từ cửa một đường hầm và những tòa nhà bằng gỗ trên mặt đất đã bị nổ tung.

Hình ảnh do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố.

*Mỹ ngày 24-5, áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng một số máy bay trong một động thái nhắm đến các hãng hàng không Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các công ty bị trừng phạt có quan hệ với các hãng hàng không Mahan Air và Meraj Air. Ngoài ra, Bộ này cũng nhắm vào một số máy bay của hai hãng trên, cùng các máy bay của các hãng hàng không Caspian Airlines và Pouya Air.

Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm phong tỏa Iran về mặt kinh tế trong nỗ lực ngăn chặn các nỗ lực của Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.