[Audio 25-4-2020]: G20 hủy họp cấp cao vào phút chót vì tranh cãi Mỹ - Trung

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Quảng Nam yêu cầu báo cáo việc mua máy xét nghiệm Covid-19; Phi công người Anh đã 3 lần âm tính với Covid-19 nhưng còn rất nặng; Người đàn ông gục chết bên đường ở TP.HCM; Mỹ không tham gia sáng kiến chống dịch Covid-19 toàn cầu của WHO; G20 hủy họp cấp cao vào phút chót vì tranh cãi Mỹ - Trung; Vệ binh Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả chiến hạm Mỹ…

Quảng Nam yêu cầu báo cáo việc mua máy xét nghiệm Covid-19

Ngày 25-4, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết trước mắt tỉnh tập trung cho công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tối đa cho nhân dân, nên dự kiến đến ngày 3-5 sẽ nghe hai Sở Y tế, Tài chính báo cáo việc mua hệ thống máy Realtime PCR tự động với giá hơn 7 tỷ đồng. “Trường hợp cần thiết sẽ giao cơ quan chức năng thanh tra toàn bộ việc mua sắm này. Nếu có sai phạm thì xử lý theo quy định pháp luật”, ông Thanh nói.

Phi công người Anh đã 3 lần âm tính với Covid-19 nhưng còn rất nặng

Sáng 25-4, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, tình trạng sức khỏe của ca bệnh Covid-19 cuối cùng trên địa bàn thành phố là nam phi công 43 tuổi, quốc tịch Anh vẫn chưa có diễn tiến khả quan.

Nam phi công người Anh đã cho xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp với SARS-CoV-2 nhưng tình trạng rất nặng, phải hồi sức tích cực. Ảnh: Dân Trí

Đến nay, bệnh nhân đã có 3 ngày liên tiếp cho xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tổng trạng của người bệnh có tiên lượng còn rất nặng. Hiện bệnh nhân đang phải tiếp tục thở máy, chạy ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo) ở ngày thứ 20 liên tiếp, lọc máu và sử dụng kháng sinh, kháng nấm.

Người đàn ông gục chết bên đường ở TP.HCM

Ngày 25-4, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm để điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông. Trước đó, vào tối 24-4 tại đường bờ kênh thuộc địa bàn ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM, người dân phát hiện một người đàn ông gục chết bên đường. Trên cổ nạn nhân có vết thương.

Tại hiện trường, Công an thu giữ một con dao có dính máu. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 40 tuổi, mặc quần nâu, áo ngắn tay màu trắng.

Mỹ không tham gia sáng kiến chống dịch Covid-19 toàn cầu của WHO

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24-4 thông báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ hỗ trợ phát động một sáng kiến toàn cầu nhằm chống lại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Sáng kiến nói trên của WHO được cho là bao gồm việc dự trữ vaccine phòng Covid-19 để sử dụng ở các nước nghèo, tương tự như cơ chế dự trữ vaccine phòng cúm để ứng phó trường hợp xảy ra đại dịch.

Tuy nhiên, Phái đoàn thường trực Mỹ tại Liên hợp quốc khẳng định, Washington sẽ không tham gia sáng kiến nói trên của WHO.

G20 hủy họp cấp cao phút chót vì tranh cãi Mỹ - Trung

Hội nghị qua video giữa lãnh đạo G20 bị hủy vào phút chót vì tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong Covid-19.

Hình ảnh 1 phiên họp trực tuyến về dịch bệnh Covid-19 của G20

Một nguồn tin giấu tên cho biết, hội nghị dự kiến diễn ra hôm 24-4 nhưng đã bị hủy do Mỹ khăng khăng rằng WHO chịu trách nhiệm cho các hoạt động ban đầu ứng phó Covid-19, trong khi Trung Quốc kiên quyết từ chối thảo luận về các đề xuất điều tra WHO.

Vệ binh Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả chiến hạm Mỹ

Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo sẽ đáp trả kiên quyết nếu bị lực lượng Mỹ uy hiếp sau khi Tổng thống Donald Trump ra thông điệp đe dọa.

Xuồng vũ trang Iran bám đuổi tàu khu trục Mỹ ở Vịnh Ba Tư hôm 15-4

“Chúng tôi đã ra lệnh cho các đơn vị hải quân nhắm bắn tàu chiến và các mục tiêu Mỹ nếu họ tìm cách uy hiếp sự an toàn của chiến hạm Iran”, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Hossein Salami cho biết.