Audio 25-4-2016: Thanh niên ném mìn tự sát trên đường do mâu thuẫn vợ chồng

ANTĐ -Phát hiện xúc xích nghi có chất gây ung thư; Cảnh báo hiện tượng cá chết hàng loạt ở miền Trung có thể tái diễn; Thanh niên nổ mìn giữa đường do mâu thuẫn vợ chồng; Tổng thống Mỹ đã lên kế hoạch điều thêm 250 lính tới Syria; Quay phim bệnh nhân hấp hối, bệnh viện Mỹ bị phạt 2,2 triệu USD; Tiết lộ sốc về khả năng hai máy bay Ukraine bắn rơi MH17….

Bản tin phát thanh ngày 25-4-2016.

*Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã lấy mẫu xúc xích nghi có chất gây ung thư để trưng cầu giám định.

Trước đó, chiều 23-4, đơn vị này đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Nam Định kiểm tra cơ sở kinh doanh xúc xích và một số mặt hàng thực phẩm tại số 199 Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, TP Nam Định.

Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện gần 1.500 kg thực phẩm gồm xúc xích, tôm, nem chua, chà bông thịt gà, thịt sấy khô ăn liền, ngô hạt... đều không có hóa đơn chứng từ, không có các số liệu công bố chất lượng thực phẩm theo quy định. Trong đó, xúc xích có dấu hiệu sử dụng chất phụ gia sodium nitrate-251 là một chất có thể gây ung thư, bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

 

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở thực phẩm vi phạm VSATTP.

*Bộ TN-MT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của hiện tượng cá chết hàng loạt.

Trong đó, Bộ TN-MT cảnh báo, trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng làm nhiệt độ nước biển gần bờ tăng cao, làm gia tăng tốc độ phân hủy chất hữu cơ có nguồn gốc từ nước thải, rác thải, có thể gây ra hiện tượng phú dưỡng, làm bùng phát tảo độc, lan truyền dịch bệnh và các chất độc hại. Bên cạnh đó là nguy cơ giảm lượng ô xy trong các lớp nước sâu có thể tiếp tục gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt.

*Ngày 25-4, Công an Đăk Lăk cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ nam thanh niên ném mìn tự sát ở ngã tư Ngô Gia Tự - Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột là do mâu thuẫn vợ chồng. Danh tính nam thanh niên được xác định là Nguyễn Xuân Minh (SN 1986), trú ở xã Buôn Triết, huyện Lắk, Đắk Lắk.

Tối 24-4, Minh và vợ đến thuê phòng nhà nghỉ Tiến Thành (đường Ngô Gia Tự, TP Buôn Ma Thuột). Tại đây đối tượng dọa sẽ cho nổ mìn tự sát.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ Công an tỉnh Đăk Lăk thuyết phục, Minh đồng ý cho vợ ra ngoài. Minh cũng rời nhà nghỉ sau đó và mang theo 4-5 quả mìn tự chế cùng chiếc balô. Vừa đi trên đường người này vừa lấy trong người ra hai quả mìn tự chế ném xuống đường, khi anh ta ném quả mìn thứ ba ra làn đường ôtô, cùng lúc, xe tải do Phạm Thế Duy (27 tuổi) lao cán lên khiến nó phát nổ.

Vụ nổ khiến Minh tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn, văng cách vị trí nổ hơn 10 m. Ôtô tải bị nổ lốp trước, cabin hư hỏng, rất may tài xế Duy không bị thương.

 

Hiện trường vụ ném mìn tự sát.

*Theo Reuters, ngày 24-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25-4 dự kiến sẽ thông báo rằng ông sẽ triển khai tới 250 quân nhân đến Syria.

Động thái này sẽ tăng cường mạnh mẽ sự hiện diện của Mỹ ở đó nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết động thái này sẽ nâng số quân nhân Mỹ đang hoạt động tại Syria lên khoảng 300 người. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

*Chính quyền liên bang Mỹ vừa quyết định phạt Bệnh viện New York - Presbyterian 2,2 triệu USD vì cho quay phim bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch mà không xin phép, sau khi người vợ của bệnh nhân gửi đơn tố cáo.

Quyết định này là lời cảnh cáo gửi đến ngành y tế và các chương trình truyền hình thực tế về quyền riêng tư của bệnh nhân. Quyền về trách nhiệm bảo hiểm y tế của Mỹ quy định rõ quyền thông tin cá nhân của bệnh nhân khi điều trị tại các cơ sở y tế.

Bà Anita Chenko đã vô cùng sửng sốt khi thấy những hình ảnh hấp hối đau đớn của người chồng quá cố phát trên chương trình truyền hình.

Trong đơn kiện, bà Chenko nói rằng dù đoạn ghi hình được phát một năm sau đó đã làm mờ mặt của chồng bà, nhưng giọng nói và mọi thứ khác trong khung cảnh đều rất rõ ràng.

*Đã xuất hiện các chứng cứ mới cho thấy vụ rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng Malaysian Airlines tại Ukraine có thể do máy bay chiến đấu Ukraine gây ra, thay vì một quả tên lửa bắn từ dưới đất lên.

Cáo buộc gây sốc này sẽ được hé lộ trong một bộ phim tài liệu của đài truyền hình BBC (Anh,) dự kiến phát sóng trong tháng 5 tới đây. Bộ phim nêu ra một số lý do giải thích vì sao chiếc máy bay lại phát nổ khi đang trong hành trình từ Hà Lan tới Malaysia.

 

Giả thuyết của BBC trái với kết luận điều tra chính thức, nói rằng MH17 bị tên lửa bắn hạ.

Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 đã nổ tung và rơi xuống khu vực phía Đông Ukraine trong ngày 17-7-2014, làm 298 người thiệt mạng. Dù báo cáo chính thức nói rằng MH17 trúng tên lửa Buk do Nga sản xuất, bắn đi từ đất Ukraine, chương trình vẫn cho biết có nhân chứng nhìn thấy chiếc máy bay chở khách bị máy bay chiến đấu bắn hạ.