Audio 25-3-2017: Phát hiện hơn 100 cây thuốc phiện được trồng trong vườn nhà dân

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện hơn 100 cây thuốc phiện được trồng trong vườn nhà dân; Vợ vung dao chém, bị chồng đạp tử vong; Bán điện thoại giả, tên lừa đảo bị quật ngã giữa đường; Hàng chục công ty bảo hiểm Mỹ khởi kiện Saudi Arabia về vụ 11-9; Lại xảy ra tấn công khủng bố ở Pháp, nhiều người bị thương…

Bản tin phát thanh ngày 25-3-2017

* Công an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện bà Bùi Thị Đếm (ở xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương) có hành vi trồng cây thuốc phiện trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 113 cây thuốc phiện được trồng trong vườn nhà bà Đếm.

Tại hiện trường, Bùi Trung Phóng (em trai của bà Đếm) khai nhận đã xin được một số hạt giống thuốc phiện và đem về trồng thử tại nhà.

Các đối tượng cùng toàn bộ số cây thuốc phiện trên đã bị thu giữ và đưa về Công an huyện để điều tra làm rõ.

113 cây thuốc phiện tại vườn nhà bà Bùi Thị Đếm

* Ngày 24-3, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ đối với nghi phạm Lê Tiến Dũng (64 tuổi, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, ngày 16-3, ông Dũng và vợ mình là bà Vang Thị Tuyết (59 tuổi) xảy ra cãi vã vì bà Tuyết nghi chồng có người phụ nữ khác.

Trong lúc xô xát, bà Tuyết lấy dao chém vào người ông Dũng nhưng ông này né được. Sau đó, ông Dũng dùng chân đạp mạnh vào vùng bụng của bà Tuyết khiến bà ngã đập đầu xuống sàn nhà và bất tỉnh.

Thấy vợ mình nằm im, ông Dũng liền đi vào rẫy để chăn bò. Đến tối cùng ngày, khi ông quay về thì phát hiện vợ mình đã tử vong.

* Sáng 25-3, Công an Quận 3, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Minh Hoàng (SN 1987, trú quận Gò Vấp) để điều tra xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, đêm 21-3 Hoàng dùng tên giả rao bán điện di động trên mạng, giao dịch với Phạm Huy Quý (SN 1996, trú quận 8) để bán chiếc Iphone 7 màu hồng với giá 10,5 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, lợi dụng sự mất cảnh giác của “con mồi” để đánh tráo chiếc điện thoại thật thành chiếc điện thoại mô hình.

Nhận điện thoại, Quý thấy hành động khả nghi liền kiểm tra lại thì biết mình bị lừa nên tức tốc đuổi theo. Đến đường Lê Văn Sỹ, Quý thấy Hoàng đang dừng xe chờ đèn đỏ nên liền ập đến, quật ngã đối tượng, tri hô nhờ người dân vây bắt giao nộp cho công an.

Đối tượng Nguyễn Minh Hoàng

* Sáng 25-3, tại một khu nhà trọ trên đường Lương Thế Vinh, TP.Cà Mau, người nhà phát hiện Hữu Toàn (34 tuổi), Phạm Thị Nguyên (30 tuổi) chết trong phòng trọ.

Người nhà nạn nhân cho biết  Nguyên và Toàn có quan hệ tình cảm nhưng gia đình không đồng ý. Vì vậy, Toàn bỏ nhà đi, thuê phòng ở trọ và làm thuê cho một tiệm bánh trên địa bàn TP Cà Mau.

Trước khi chết, Toàn đã gọi điện, nhắn tin cho em ruột mình nói đã giết Nguyên và sẽ tự tử. Toàn cũng gửi lời từ biệt, xin lỗi gia đình.

* Ngày 24-3, hàng chục công ty bảo hiểm đã khởi kiện Saudi Arabia lên tòa án quận Manhattan, New York, đòi nước này bồi thường 6 tỷ USD với lý do Saudi Arabia phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại về kinh doanh và tài sản liên quan đến vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. 

Đây là vụ kiện Saudi Arabia mới nhất tại tòa án Mỹ, nhằm tìm kiếm lợi thế từ đạo luật Công lý chống hành động bảo trợ khủng bố (JASTA) đã được Quốc hội Mỹ thông qua hồi năm ngoái. 

Đạo luật này cho phép những người sống sót và gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố kiện các chính phủ nước ngoài tại tòa án liên bang Mỹ và đòi bồi thường nếu các chính phủ đó bị chứng minh phải chịu tránh nhiệm trong các cuộc tấn công trên đất Mỹ. 

Nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt dưới những đống đổ nát tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, Mỹ

* Tối 24-3 đã xảy ra một vụ tấn công kinh hoàng bằng súng tại trung tâm Lille, Pháp, khiến ít nhất 3 người bị thương nặng, trong đó có một cậu bé 14 tuổi.

Chưa rõ ai hay tổ chức nào thực hiện sự vụ trên, nhưng đã gây ra lo ngại về một cuộc tấn công khủng bố.

Cảnh sát đã phong tỏa mọi ngả đường dẫn vào trung tâm thành phố để điều tra vụ việc.

* Ngày 24-3, Văn phòng Trưởng công tố Thụy Sĩ cho hay đã triển khai một cuộc điều tra hình sự đối với các hoạt động gián điệp nhằm vào cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này.

Ngoại trưởng Thụy Sĩ hôm 23-3 đã thông báo cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ rằng sẽ điều tra kỹ lưỡng bất kỳ hoạt động gián điệp bất hợp pháp nào do Ankara tiến hành nhằm vào người gốc Thổ. 

Luật pháp Thụy Sĩ cấm hoạt động thu thập tin tình báo phục vụ lợi ích các quốc gia nước ngoài, gây hại cho Thụy Sĩ và người dân.

Cảnh sát Thụy Sĩ tuần tra tại sân bay