Audio 25-2-2015: Điều tra xử lý nhiều vụ đánh bạc, kinh doanh trái phép

ANTĐ -Khởi tố 27 con bạc, thu giữ hơn 1 tỷ đồng; Khởi tố vụ án hình sự về hành vi kinh doanh vàng trái phép tại Công ty IG; Đang điều tra vụ mẹ nhẫn tâm giết con rồi tự tử; Triệt phá xới bạc, bắt 15 đối tượng; Mỹ khẳng định không cho phép Iran chế tạo bom hạt nhân; Australia đang lên kế hoạch triển khai thêm quân tới Iraq; Tây Ban Nha phá vỡ mạng lưới tuyển mộ phụ nữ cho IS…

Bản tin phát thanh ngày 25-1-2015.
 

*Ngày 24-2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 27 đối tượng. Trong đó, có 7 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc. Còn 20 đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Riêng 3 đối tượng nữ được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ và mang thai.

 

Các con bạc cả nam lẫn nữ bị Công an Vĩnh Phúc bắt quả tang đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, vào chiều 23 Tết, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ ập vào nhà hàng Trung Hiếu, địa chỉ Xuân Thượng, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Tại thời điểm này, hơn 30 con bạc cả nam lẫn nữ đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa. Khi phát hiện lực lượng Công an, một số con bạc tháo chạy, buộc lực lượng Công an phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo. Tại đây, cơ quan Công an thu giữ tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; 4 dao phóng tự chế có hàn tuýp sắt, 1 dao găm cùng phương tiện dùng đánh bạc.

*Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi kinh doanh trái phép tại Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG.  

8 đối tượng bị khởi tố về hành vi kinh doanh trái phép tại Công ty IG

Trước đó vào ngày 6-2-2015, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị liên ngành đã khám phá ổ nhóm thực hiện hành vi kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng xảy ra tại Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG, có địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.  Bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền khách hàng đã nộp vào công ty IG và các chi nhánh của công ty ở các tỉnh là 180 tỷ đồng, số tiền khách đã rút ra là 120 tỷ đồng, số tiền thiệt hại là 60 tỷ đồng.

*Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang điều tra vụ người mẹ giết con đẻ của mình vừa xảy ra trên địa bàn.Trước đó khoảng 3 giờ ngày 22-2, Đỗ Thị Kim Phượng (SN 1981), thường trú tại xã Quốc Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre, hiện trú tại phòng trọ trên đường Ngô Đức Kế, phường 7, TP Vũng Tàu, dùng gối đè lên mặt con ruột là Đỗ Ngọc Uyển Nhi (SN 2009), đến khi cháu Nhi tử vong.

Sau khi sát hại con Phượng dùng khăn tắm treo cổ tự tử nhưng bị rơi xuống đất bất tỉnh. Khoảng 10 phút sau, Phượng tỉnh dậy, tiếp tục dùng dao cắt vào tay phải của mình để tự tử nhưng không thành.  Biết mình đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, đến 14 giờ cùng ngày, Phượng đã đến cơ quan Công an tự thú.

 

Các đối tượng cùng tang vật của vụ đánh bạc tại thị xã Tịnh An, Quảng Ngãi

*Khoảng 22h, ngày 24-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ngãi, triệt phá ổ bạc lớn tại xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, bắt 15 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan đến đánh bạc. Tại nhà của bà Huỳnh Thị Bảo (SN 1928) tại thôn Long Bàn, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, 15 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa. Đa phần các đối tượng đánh bạc đều trú tại xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi. Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường hơn 13 triệu đồng cùng nhiêu tang vật khác liên quan đến đánh bạc.

*Trước tâm trạng nghi ngờ và phản đối của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa, ngày 24-2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry một lần nữa lên tiếng đề nghị các nghị sỹ kiên nhẫn thêm một thời gian chờ kết quả cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Phát biểu trong cuộc điều trần tại Tiểu ban Chuẩn chi ngân sách của Thượng viện, Ngoại trưởng Kerry cho rằng, hiện chưa phải là thời điểm chín muồi để chỉ trích các cuộc đàm phán với Iran trước khi đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

*Bộ Quốc phòng Australia đã lên kế hoạch triển khai thêm quân tới Iraq trong khi chờ đợi quyết định chính thức của chính phủ liên bang. Tư lệnh Quốc phòng Mark Binskin xác nhận đã cùng người đồng cấp New Zealand đệ trình chính phủ một số lựa chọn triển khai quân theo thỏa thuận xây dựng đội huấn luyện phối hợp Australia-New Zealand gồm 400 người nhằm hỗ trợ Iraq.

*Mỹ vừa đưa ra mức thưởng 3 triệu USD cho ai cung cấp thông tin để bắt giữ hoặc kết án hacker người Nga Evgeniy Bogachev. Đây là mức treo thưởng lớn nhất mà Mỹ đưa ra đối với trường hợp tội phạm mạng. Evgeniy Bogachev (30 tuổi), còn được biết đến với cái tên “lucky12345” và “Slavik”, là một trong những quản lý cấp cao của đường dây tội phạm mạng tin tặc toàn cầu chuyên sử dụng virus máy tính Game Over Zeus để đánh cắp hơn 100 triệu USD của người dùng.

 

Đội huấn luyện phối hợp Australia-New Zealand gồm 400 người sẽ hỗ trợ Iraq

*Chính phủ Tây Ban Nha hôm qua thông báo đã triệt phá một mạng lưới dùng mạng Internet, đặc biệt là mạng xã hội Facebook, để tuyển mộ phụ nữ gia nhập tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.  Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn làn sóng thanh niên đến Trung Đông tham gia thánh chiến.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, đã có 4 người bị bắt giữ, trong đó 2 người ở Melilla là những người chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý những trang mạng trên Internet nhằm phổ biến các tài liệu tuyên truyền, đặc biệt là cho tổ chức IS.