[Audio 25-10-2018] Giả danh nhà báo cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hỏa hoạn bao trùm 3 công ty gỗ ở Đồng Nai; Giả danh nhà báo cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp; Trai làng mang hung khí giải quyết mâu thuẫn ghen tuông; Trưởng thôn bị phạt tù vì nhận tiền lót tay; Phát thanh viên CNN phải sơ tán vì nhận được bom ngay khi đang phát trực tiếp về bom; Saudi Arabia cáo buộc lực lượng IRGC của Iran hỗ trợ khủng bố.

*Lửa bao trùm 3 công ty gỗ ở Đồng Nai

Vào 20h ngày 24-10, tiếng nổ lớn phát ra từ Công ty Tân Phú Hòa (phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) khiến các công nhân hoảng hốt. Lửa bùng phát dữ dội ngay sau đó, nhanh chóng lan rộng khắp xưởng rộng hàng nghìn m2.

Khu vực cháy có nhiều thùng sơn PU, thỉnh thoảng lại phát nổ. Khói cuồn cuộn cao hàng chục mét. Khoảng nửa giờ sau, lửa lan sang 2 công ty gỗ bên cạnh. Nhiều công nhân dùng xe đẩy di dời tài sản ra ngoài.

Cảnh sát PCCC Đồng Nai huy động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Một khu vực rộng lớn bị cắt điện. Đến 23h, lửa cơ bản được khống chế.

Đến 22h, lửa ở xưởng gỗ vẫn đỏ rực

*Giả danh nhà báo cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp

Ngày 24-10, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, nhà chức trách tỉnh này đang tạm giữ nghi can Ngô Văn Khích (34 tuổi, tên gọi khác là Đăng Hạ, ở Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, tối 23-10, công an nhận được tin báo Ngô Văn Khích đến huyện Thọ Xuân, tự xưng là phóng viên. Anh ta gặp gỡ một số doanh nghiệp và hù doạ đã phát hiện ra sai phạm của các đơn vị này, sau đó đe dọa viết bài, đăng tải trên báo nhằm ép buộc doanh nghiệp phải đưa tiền để được "cho qua". Khi Khích đang nhận 50 triệu đồng của một doanh nghiệp thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Bước đầu, Ngô Văn Khích khai nhận đang làm cộng tác viên cho một số trang thông tin điện tử. Lợi dụng danh nghĩa này, anh ta đã về Thanh Hóa gặp gỡ một số doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội để đe dọa và cưỡng đoạt tài sản.

Ngô Văn Khích tại cơ quan Công an

* Trai làng mang hung khí giải quyết mâu thuẫn ghen tuông
Ngày 24-10, Công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã phạt hành chính 19 đối tượng dàn trận chuẩn giải quyết mâu thuẫn ghen tuông.
Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 23-10, nhận được tin báo của người dân, công an thị trấn Kim Sơn đã bắt 19 nam thanh niên có mang theo hung khí đang dàn trận chuẩn bị đánh nhau. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được 1 bình xịt cay, 4 con dao các loại, 1 tuýp sắt cùng 3 xe máy, 2 xe đạp điện.
Tại cơ quan công an, nhóm này cho biết, do 2 người bạn cùng lớp cấp 3 trong nhóm xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông nên đã lôi kéo bạn bè cùng hung khí đến để giải quyết. Tuy nhiên, khi hai bên đang to tiếng chuẩn bị xông vào đánh nhau thì người dân đã thông báo với cơ quan công an.
*Trưởng thôn bị phạt tù vì nhận tiền lót tay

Bản án ngày 24-10 của TAND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác định, tháng 12-2016, trong quá trình rà soát, kê khai đền bù sự cố môi trường biển miền Trung, ông Nguyễn Trọng Đậu (53 tuổi) và Võ Trọng Đạt (69 tuổi) với cương vị trưởng và phó thôn Sơn Bằng (xã Thạch Kim) đã nhận hơn 13 triệu đồng tiền "bôi trơn" của 7 hộ dân để làm hồ sơ cho họ.

Cơ quan công tố cáo buộc, dù bỏ kinh phí song các hộ dân vẫn không được xét duyệt bồi thường nên đòi hai lãnh đạo thôn hoàn tiền. Ông Đậu trả lại, còn ông Đạt yêu cầu 4 hộ dân phải viết đơn xin lỗi mới đồng ý trả.

HĐXX tuyên phạt ông Đạt 3 năm tù, ông Đậu một năm về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

*Phát thanh viên CNN phải sơ tán vì nhận được bom ngay khi đang phát trực tiếp về bom

Hai phát thanh viên của kênh truyền hình Mỹ CNN đã buộc phải sơ tán ngay khi đang đưa tin trực tiếp về vụ gửi bom đến nhà ông Obama và bà Clinton, do một quả bom ống khác cũng được gửi đến trụ sở của hãng ở New York.

Phát thanh viên Neo Poppy Harlow và Jim Sciutto đang trong chương trình phát sóng bản tin trực tiếp trước 10 giờ sáng ngày 24-10 (giờ địa phương) khi chuông báo cháy vang lên.

Khi đó, họ đang nói về các gói bưu phẩm đáng ngờ được gửi đến nhà của gia đình cựu Tổng thống Obama và bà Hillary Clinton, mà không biết rằng nơi làm việc của họ cũng là một mục tiêu bị nhắm đến. Dù vậy, họ tiếp tục chương trình, trong khi các nhân viên khác của CNN được sơ tán ngay ở phía sau và hình ảnh có thể được nhìn thấy trên sóng truyền hình.

Quả bom ống được chuyển đến CNN viết tên người nhận là cựu giám đốc CIA John Brennan, người thường xuất hiện trên kênh tin tức này. Cảnh sát đã kích nổ nó một cách an toàn.

*Saudi Arabia cáo buộc lực lượng IRGC của Iran hỗ trợ khủng bố

Hãng tin SPA của Saudi Arabia cho biết, chính phủ nước này đã đưa Tư lệnh lực lượng Quds, nhánh quân tinh nhuệ của IRGC, ông Qassem Soleimani và 2 chỉ huy cấp cao khác là Hamed Abdollahi cùng Abdul Reza Shahlai vào danh sách các đối tượng khủng bố.

Hành động của Saudi Arabia bắt nguồn từ việc, vào năm 2011, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc 3 quan chức Soleimani, Abdollahi và Shahlai của Iran có liên quan đến âm mưu ám sát cựu đại sứ Saudi Arabia ở Mỹ Adel Al-Jubeir và áp đặt trừng phạt lên các đối tượng này. Ở thời điểm đó, Iran phủ nhận mọi cáo buộc của Mỹ và đề nghị Washington phải xin lỗi.

IRGC đang là lực lượng an ninh lớn mạnh nhất Iran, thậm chí đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và hệ thống chính trị của nước này.

IRGC là lực lượng quân sự có tầm ảnh hưởng lớn ở Iran