Audio 25-1-2015: Hôm nay, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C

ANTĐ -Đại hội XII của Đảng: Tiếp tục thảo luận công tác nhân sự; Nhiệt độ tiếp tục xuống thấp, học sinh được nghỉ học; Đột kích quán karaoke Thiên Sơn Lầu, phát hiện 24 đối tượng đang "bay lắc"; Ukraine tuyên bố kiện Nga lên tòa án quốc tế trong 2 tuần tới; Indonesia điều hơn 1.000 binh sỹ săn lùng trùm khủng bố Santoso; Biểu tình đòi mở cửa biên giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ cho người di cư…

Bản tin phát thanh ngày 25-1-2016.

*Ngày 25-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam bước sang ngày làm việc thứ 5. Buổi sáng, các đại biểu tiếp tục làm việc tại Đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nghiên cứu danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đề cử.

Theo chương trình, buổi chiều, Đại hội làm việc tại Hội trường. Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử bổ sung Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử bổ sung Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

*Ngày 24-1, nhiều trường tiểu học, mầm non ở Hà Nội đã chính thức thông báo đến các phụ huynh về việc nghỉ học vào thứ hai 25-1, do nhiệt độ dự báo dưới 10 độ C. Trong khi đó, khối THCS vẫn chưa biết nghỉ học hay không khi nhiều năm nay nhiệt độ ở Hà Nội chưa bao giờ thấp dưới 7 độ C.

Học sinh mầm non và tiểu học ở Hà Nội được nghỉ học do điều kiện thời tiết bất thường

Ngày chủ nhật (24-1) nhiều phụ huynh trên địa bàn một số quận, huyện như: Đống Đa, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Quốc Oai, Sóc Sơn, Chương Mỹ... cho biết, nhà trường đã nhắn tin và hướng dẫn cho các con nghỉ học trong điều kiện thời tiết bất thường.

Theo tin dự báo từ TTKTTV TƯ, thời tiết hôm nay (25-1) tại các tỉnh phía Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét hại, vùng núi cao có băng giá và mưa tuyết. Ở vùng núi cao phía Đông Bắc Bộ, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 0oC, tại Hà Nội, nhiệt độ lúc thấp nhất chỉ còn 6 độ C.

*Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện trường vụ kiểm tra quán karaoke Thiên Sơn Lầu và tang vật ma túy bị thu giữ

2h30 sáng 23-1, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với CAQ Hà Đông bất ngờ kiểm tra quán karaoke Thiên Sơn Lầu có địa chỉ tại tổ dân phố Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông đã phát hiện 28 đối tượng, chủ yếu độ tuổi từ 17 đến 25, gồm cả nam và nữ, đang cuồng loạn bay lắc theo tiếng nhạc lớn tại các phòng của quán này.

Khám xét tại khu vực lễ tân tầng 1, các trinh sát thu giữ 29 gói ma túy tổng hợp và 1 lọ nhựa cùng nhiều túi nilon có dính ma túy.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã thử ma túy đối với các đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Kết quả 24/28 đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy, trong đó có  2 nhân viên quản lý quán.

*Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 24-1 tuyên bố trong vòng 2 tuần tới, nước này sẽ kiện Nga lên các tòa án quốc tế liên quan tới vấn đề bán đảo Crimea.

Trả lời phỏng vấn trên các kênh truyền hình Ukraine, Tổng thống Poroshenko nói: “Chúng tôi đã nhấn mạnh lập trường của mình rằng Crimea là chủ đề hàng đầu trong nghị trình với các đối tác quốc tế của chúng tôi. Trong khoảng 2 tuần nữa, các bạn sẽ thấy một số đơn khiếu kiện, trong đó liên quan tới các công ty tư nhân, mà chúng tôi sẽ trình lên nhiều tòa án quốc tế.”

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Bất chấp việc 93% cử tri Crimea đồng ý sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 16-3-2014, song Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều kiên quyết không công nhận bán đảo này là một phần của Nga.

*Ngày 24-1, hàng nghìn binh sỹ tinh nhuệ của quân đội Indonesia đã được triển khai lùng sục khắp các cánh rừng tại thị trấn Poso, tỉnh Trung Sulawesi, để bắt giữ Santoso - đối tượng khủng bố bị truy nã gắt gao nhất quốc gia này, cùng thành viên nhóm cực đoan Thánh chiến Hồi giáo Đông Indonesia (MIT) của y.

Hơn 1.000 binh sỹ thuộc Tiểu đoàn Trinh sát Đổ bộ và Đơn vị Đặc nhiệm Dưới nước của Hải quân Indonesia đã từ thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, tới Poso vào sáng 24/1. Họ được điều động tới nhiều địa điểm để săn lùng nhóm MIT do Santoso đứng đầu.

*Ngày 24-1, hàng trăm người đã tập trung biểu tình tại vùng Đông-Bắc Hy Lạp để phản đối biện pháp kiểm soát an ninh dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đòi mở cửa hàng rào ngăn biên giới cho người di cư.

Người biểu tình tập trung tại vùng Đông-Bắc Hy Lạp

Cuộc biểu tình diễn ra trước thềm cuộc gặp ngày 25-1 tại Ankara giữa lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bàn về việc triển khai thỏa thuận ký hồi tháng 11-2015 về vấn đề người di cư.