[Audio 25-02-2019] Chó nghiệp vụ, máy soi an ninh được đưa đến ga Đồng Đăng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chó nghiệp vụ, máy soi an ninh được đưa đến ga Đồng Đăng; Hà Nội treo 4.000 băng rôn phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều; Nam công nhân đâm chết đồng nghiệp trong nhà xưởng; Tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tăng mạnh; Tổng thống Mỹ tuyên bố hoãn tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc…

* Chó nghiệp vụ, máy soi an ninh được đưa đến ga Đồng Đăng

Sáng 25-2, công tác đảm bảo an ninh được tăng cường tại ga đường sắt Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn). Đây nhiều khả năng là điểm dừng của đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong-un từ Triều Tiên, qua Trung Quốc, đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 27 đến 28-2.

Nhà chức trách dùng xe cẩu vận chuyển máy soi an ninh và lắp ráp trong khu vực nhà điều hành. Khoảng 100 bộ đội biên phòng Lạng Sơn trực chốt trên đoạn đường hơn 200 m từ ngã tư quốc lộ 1A đến ga Đồng Đăng. Có ba điểm được tổ chức bảo vệ là ngã ba rẽ vào ga, cầu vượt bắc qua đường tàu và nhà ga chính.

Nhà ga được lực lượng vũ trang bảo vệ

Bộ đội biên phòng mặc áo chống đạn, dắt chó nghiệp vụ đi kiểm tra xung quanh nhà ga. Trước đó, lực lượng công binh đã rà phá bom mìn dọc đường ray tàu của nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đi qua.

* Hà Nội treo 4.000 băng rôn phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội cho biết, việc trang trí đường phố phục vụ thượng đỉnh Trump - Kim cơ bản đã hoàn thành. Tại các tuyến đường đoàn đại biểu Mỹ - Triều dự kiến đi qua, Hà Nội đã treo 4.000 băng rôn tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước và thủ đô.

Thành phố hoàn thiện lắp 150 cụm pa nô, gần 100 bảng quảng cáo nhỏ được lắp ở dải phân cách và quảng cáo lớn một trụ được dựng trên đường Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Láng Hạ, Liễu Giai, đường Láng, Trường Chinh, trước siêu thị Big C, ngã tư Kim Liên - Đại Cồ Việt. Sở Thông tin truyền thông sẽ tuyên truyền về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều trên 27 màn hình LED tại các phố Phạm Ngọc Thạch, Lê Trọng Tấn, vườn hoa Đại học Thủy Lợi, đường Thanh Niên.

* Nam công nhân đâm chết đồng nghiệp trong nhà xưởng

Ngày 25-2, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giam Nguyễn Vũ Bảo (29 tuổi) để điều tra hành vi Giết người.

Trước đó, tối 23-2, Bảo cùng Nguyễn Tấn Phát (22 tuổi) và Cao Quốc Dũng (22 tuổi) đi vào làm ca đêm tại công ty may trong Khu công nghiệp Chơn Thành. Trong lúc nói chuyện, Bảo xảy ra mâu thuẫn với hai đồng nghiệp. Khi đi đến giữa xưởng gia công và xưởng dệt, Bảo bị Phát và Dũng lao vào đánh. Nghi phạm liền rút dao bấm đâm loạn xạ khiến Dũng gục tại chỗ, còn Phát ôm vết thương bỏ chạy. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Dũng đã tử vong.

[Audio 25-02-2019] Chó nghiệp vụ, máy soi an ninh được đưa đến ga Đồng Đăng ảnh 2

Hiện trường vụ án mạng

* Tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tăng mạnh

Hãng thông tấn Yonhap ngày 25-2 dẫn kết quả cuộc điều tra dư luận cho biết, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã trở lại mức trên 50% chỉ sau 2 tuần.

Cuộc thăm dò dư luận do hãng Realmeter thực hiện từ ngày 18 đến 22-2 dưới sự ủy thác của đài truyền hình YTN, đối với 2.514 người trưởng thành trên toàn quốc (độ tin cậy 95%, sai số trên dưới 2%).

Kết quả cho thấy tỷ lệ đánh giá tích cực đối với công tác điều hành của Tổng thống Moon Jae-in đạt 51%, tăng 1,2% so với tuần trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ đánh giá tiêu cực là 44,1%, tăng 0,1%.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Reuters)

* Tổng thống Mỹ tuyên bố hoãn tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

Sáng 25-2 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ hoãn việc tăng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có tổng trị giá hơn 200 tỷ USD, dự kiến được áp đặt vào ngày 1-3, viện dẫn "những tiến triển đáng kể" trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung trong cuối tuần này.

rên trang mạng Twitter, Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ lên kế hoạch thực hiện một cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng ở bang Florida, nhằm ký kết một thỏa thuận khi cho rằng cả hai bên đều đạt được tiến triển.

Vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại Washington lần này là vòng đàm phán thứ 4 kể từ khi lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí "đình chiến" thương mại trong vòng 90 ngày - đến ngày 1-3 tới. Thỏa thuận này đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Argentina hồi tháng 11-2018.