[Audio 24-8-2018] Đang chịu tang cha, nam thanh niên bất ngờ lấy dao cứa cổ khách phúng viếng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đang chịu tang cha, nam thanh niên bất ngờ lấy dao cứa cổ khách phúng viếng; Dùng dây điện siết cổ người đàn bà 60 tuổi rồi lấy trộm tivi; Thanh Hóa sẽ xử lý nghiêm lạm thu đầu năm học; Bùi Tiến Dũng lập kỷ lục giữ sạch lưới cho Việt Nam ở ASIAD; Cựu Tổng thống Hàn Quốc Pak Geun-hye bị tuyên án 25 năm tù giam; Trung Quốc đánh giá về đàm phán thương mại với Mỹ…

· Nghiện ma túy, nam thanh niên giết người trong đám tang bố đẻ

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Viết Thịnh (24 tuổi, phường Thuận Thành, TP Huế) về tội giết người.

Theo đó, vào ngày 20/8, ông Hà Ngọc Dũng (TP Đà Nẵng) từ thành phố Đà Nẵng ra Huế viếng đám tang cha ruột của Thịnh. Trong lúc ông Dũng đang ngồi uống nước tại đám tang, Thịnh bất ngờ cầm dao từ nhà bếp đi đến cứa vào cổ ông Dũng làm ông này bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

Đối tượng Thịnh nghiện ma túy nặng và có nhiều biểu hiện bất thường

Đáng chú ý, Lê Viết Thịnh là người nghiện ma túy nặng và thường có nhiều biểu hiện bất thường trong cuộc sống.

· Dùng dây điện siết cổ người đàn bà 60 tuổi rồi lấy trộm tivi

Công an thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đang tạm giữ Hà Thế Anh (23 tuổi, trú tại thị xã Nghĩa Lộ) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h ngày 21/8, Thế Anh đến nhà người quen ở phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ. Lợi dụng lúc chủ nhà mất cảnh giác, Thế Anh dùng dây điện của ấm siêu tốc siết cổ, kéo xuống bếp... Thấy nạn nhân đã chết, đối tượng lấy trộm tivi rồi bỏ trốn.

Sáng 23/8, người dân địa phương phát hiện thi thể nạn nhân nên đã trình báo cơ quan công an. Cùng ngày, Thế Anh bị bắt giữ.

· Thanh Hóa sẽ xử lý nghiêm lạm thu đầu năm học

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có văn bản gửi xuống các trường học quán triệt các khoản lạm thu đầu năm, nếu đơn vị nào xảy ra sai phạm sẽ yêu cầu địa phương đó xử lý nghiêm.

Cụ thể, các khoản thu trong năm học 2018 - 2019 theo quy định của nhà nước, gồm: Bảo hiểm y tế; thu, chi học phí; tiền gửi xe đạp… Các khoản thu của tổ chức, đoàn thể liên quan đến HS, như: Quỹ Đoàn, Đội; quỹ Hội Chữ thập Đỏ do các tổ chức Đoàn, Đội, Hội thu, chi theo quy định và có sự kiểm tra, giám sát của lãnh đạo các đơn vị, trường học…

· Bùi Tiến Dũng lập kỷ lục giữ sạch lưới cho Việt Nam ở ASIAD

4 trận toàn thắng, 7 bàn thắng, không để thủng lưới bàn nào và lọt vào đến vòng tứ kết. Đây chắc chắn là đội tuyển nam Việt Nam mạnh nhất trong lịch sử 20 năm tham dự ASIAD. Với riêng cá nhân thủ thành Bùi Tiến Dũng, anh có mạch 4 trận giữ sạch lưới cho Olympic Việt Nam để qua đó trở thành thủ môn ấn tượng nhất của bóng đá nam tranh tài ở Á vận hội.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng giữ sạch lưới sau 4 trận đấu

Tính đến hiện tại, Olympic Việt Nam cùng Olympic Uzbekistan là hai đội bóng còn giữ sạch lưới ở ASIAD 18. Đó là một thành công đáng khen ngợi dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau trận thắng sát nút với tỉ số 1-0 trước đội tuyển Olympic Bahrain, Olypic Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử bước vào vòng tứ kết Á vận hội ASIAD.

· Cựu Tổng thống Hàn Quốc Pak Geun-hye bị tuyên án 25 năm tù giam

Ngày 24/8, Tòa Thượng thẩm Seoul xét xử Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye đã ra phán quyết 25 năm tù giam đối với bà vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Như vậy, tòa thượng thẩm đã tăng mức phạt tù thêm một năm so với bản án sơ thẩm.

Bà Pak Geun-hye bị tuyên án 25 năm tù giam (Ảnh: TTX)

Trước đó, tại Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 20/7, bà Park Geun-hye đã bị tuyên phạt tù với nhiều tội danh, trong đó có việc sử dụng trái phép các quỹ từ Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS), và can thiệp không phù hợp vào việc chọn ứng cử viên tham gia bầu cử Quốc hội.

· Trung Quốc đánh giá về đàm phán thương mại với Mỹ

Ngày 24/8, Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ vừa qua tại Washington đã diễn ra một cách "thẳng thắn và trên tinh thần xây dựng", hai bên sẽ tiếp tục tiếp xúc để thảo luận "các kế hoạch tương lai".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi quan chức thương mại hai nước kết thúc vòng đàm phán mới về thương mại trong các ngày 22 và 23/8. Đây là cuộc đàm phán chính thức đầu tiên kể từ đầu tháng 6 nhằm tìm lối thoát cho căng thẳng thương mại và tăng thuế nhập khẩu, tuy nhiên cuộc gặp không đạt đột phá nào.

Trong khi đó, căng thẳng thương mại song phương tiếp tục leo thang sau khi hai nước áp mức thuế nhập khẩu 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 16 tỷ USD của mỗi bên.