Audio 24-4-2018: Nghi phạm sát hại nữ tiểu thương bằng 14 nhát dao lúc rạng sáng đã bị bắt

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dọa phát tán “ảnh nóng” của cha ruột để tống tiền; Nghi phạm sát hại nữ tiểu thương ở miền Tây bị bắt; Bảy học sinh lớp 1 ngộ độc do ăn hạt ngô đồng rơi trên sân trường; Mỹ không dỡ bỏ trừng phạt đến khi Triều Tiên có biện pháp phi hạt nhân…

Bản tin phát thanh ngày 24-4-2018.

*Sáng 24-4, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Phương (24 tuổi, cư trú ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 4h ngày 5-12-2017, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Thanh Phương đã đột nhập vào nhà cha ruột của mình - là ông T. (ngụ cùng địa phương) lấy trộm điện thoại di động hiệu OPPO New 7 và 1 sổ hộ khẩu. Sau đó Phương mang đi cầm cố điện thoại với giá 1 triệu đồng. Phương còn đe dọa bố mình phải đưa 5 triệu đồng nếu không sẽ phát tán những hình ảnh nóng của ông ra xã hội cho mọi người biết.

Con trai tống tiền bố bằng hình ảnh "nóng".

*Ngày 24-3, Công an tỉnh Trà Vinh đã di lý Kim Thành Hưng (43 tuổi) từ Tây Ninh về trụ sở để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai làm việc tại lò mổ ở thị xã Duyên Hải, nơi nữ tiểu thương 56 tuổi thường gửi lợn hơi. Đối tượng biết khá rõ bà này sống một mình, thời gian sinh hoạt và buôn bán. Rạng sáng 23/3, Hưng đột nhập vào nhà, sát hại nạn nhân bằng 14 nhát dao, cướp xe SH và khoảng 5 lượng vàng. Hưng sang Campuchia bán số vàng cướp được và vào casino đánh bạc. Hưng có hai tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng sát hại nữ tiểu thương.

*Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành điều tra truy xét nhóm đối tượng gây án sau va chạm giao thông khiến một người tử vong.

Trước đó khoảng 15h30’ngày 23-4, một thanh niên (khoảng 25 tuổi) chạy xe với tốc độ cao. Khi đến trước số 51, Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, nam thanh niên này bị ngã xe. Cùng thời điểm trên 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy ập tới sử dụng MBH đánh nam thanh niên ngã xe. Một trong số 4 đối tượng đã dùng hung khí đâm nam thanh niên trọng thương. Khi thấy nam thanh niên gục xuống đường, nhóm đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường. Nam thanh niên được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Hiện trường thanh niên bị đâm tử vong sau khi bị ngã xe.

*Liên quan đến việc bảy học sinh phải nhập viện cấp cứu do ăn hạt cây ngô đồng, sáng 24-4, ông Trần Văn Đông - Chủ tịch xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết năm trong số bảy học sinh bị ngộ độc đã về nhà và đi học bình thường vào sáng cùng ngày.

Trước đó, vào chiều 23-4, trong giờ ra chơi, một nhóm học sinh lớp 4 và lớp 5 của trường Tiểu học Kỳ Tân, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã nhặt hạt cây ngô đồng ở khuôn viên trường chơi và nói đùa với các em học sinh lớp 1 trong trường đó là hạt dẻ, có thể ăn được. Bảy em học sinh lớp 1 tưởng thật và đã ăn hạt quả cây ngô đồng. Gần một giờ sau, cả bảy em đều có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau bụng phải nhập viện cấp cứu.

*Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23-4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tiếp tục chiến dịch "gây sức ép tối đa" bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao, cho đến khi Bình Nhưỡng có hành động cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa.

Hôm 21-4, Triều Tiên tuyên bố sẽ ngừng mọi vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo, đồng thời đóng cửa bãi thử hạt nhân của nước này, nhưng không hứa từ bỏ các vũ khí hạt nhân hiện có.

*Ngày 23-4, một nhà ngoại giao Nga giấu tên cho biết Israel đã yêu cầu Moskva không cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho quân đội Syria.

Israel đã yêu cầu Moskva không cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho quân đội Syria.

Phía Israel đã từ chối bình luận về tuyên bố của nhà ngoại giao Nga giấu tên nói trên. Israel đã nhiều lần nỗ lực thuyết phục Nga không bán hệ thống phòng không cho Syria, vì lo ngại điều này sẽ cản trở khả năng không kích ngăn chặn các chuyến hàng vận chuyển vũ khí cho phong trào Hezbollah ở Liban. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23/4 cho biết Moskva vẫn chưa đưa ra quyết định về vấn đề này.