Audio 24-3-2015: Tiếp chuyện cải tạo cây xanh và “bán” sân bay Phú Quốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội sẽ thực hiện các chủ trương mang lại lợi ích cao nhất cho người dân; Bộ GTVT xin “bán” sân bay Phú Quốc; Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết gửi vũ khí sát thương cho Ukraine; EU cảnh báo, 64% sản phẩm độc hại xuất xứ từ Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 24-3-2015

* Trả lời báo giới về đề án cải tạo, thay thế cây xanh trên một số tuyến phố của Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, chủ trương thay, chuyển đổi và trồng những cây mới trên đường phố, thay những cây cong, sâu mục, cây nguy hiểm...là việc làm rất đúng đắn và cần thiết. Và đây là công việc làm thường xuyên. Ông Nguyễn Quốc Hùng cũng thừa nhận, "đã thiếu sót để xảy ra bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua".

Audio 24-3-2015: Tiếp chuyện cải tạo cây xanh và “bán” sân bay Phú Quốc ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng

“Chúng tôi thấy đây là bài học đắt giá đối với Hà Nội trong việc triển khai công việc liên quan đến cộng đồng, xã hội. Cần phải triển khai thận trọng hơn và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân cũng như các nhà khoa học, để thực hiện các chủ trương quyết định một cách tốt nhất, mang lại lợi ích cao nhất cho người dân”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng nói.

Audio 24-3-2015: Tiếp chuyện cải tạo cây xanh và “bán” sân bay Phú Quốc ảnh 2

Gốc, thân xà cừ lưu giữ tại Xí nghiệp sản xuất cây xanh - cây hoa - cây cảnh ở Cầu Diễn

chờ bán đấu giá theo quy định

Trong một diễn biến có liên quan, chiều ngày hôm qua, 23-3, Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội đã mời phóng viên các cơ quan báo chí đến thăm khu vườn ươm tập kết những cây hoa sữa được đánh chuyển từ phố Nguyễn Chí Thanh về và kho gỗ xà cừ được chặt hạ tại đường Nguyễn Trãi tại Xí nghiệp sản xuất cây xanh - cây hoa - cây cảnh ở Cầu Diễn, Hà Nội. Đại diện Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội cho biết,  toàn bộ số gỗ, củi này đang chờ bán đấu giá và khẳng định công ty làm đúng quy trình pháp luật quy định. 

Audio 24-3-2015: Tiếp chuyện cải tạo cây xanh và “bán” sân bay Phú Quốc ảnh 3

* Bộ GTVT vừa chính thức có văn bản đề xuất “bán” sân bay Phú Quốc theo 2 hình thức: Thứ nhất là hợp đồng ký giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để kinh doanh một phần hoặc toàn bộ công trình trong một thời gian nhất định. Thứ hai là hình thức chuyển đổi doanh nghiệp. Theo đó, phương án này sẽ thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu chi nhánh Cảng hàng không Phú Quốc cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân khác có thu tiền. Số tiền sau khi bán sân bay Phú Quốc sẽ được dùng để đầu tư vào sân bay Long Thành.

*Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu không sử dụng ngân sách Nhà nước để tổ chức bắn pháo hoa; đồng thời, đề nghị các tỉnh, thành phố huy động các nguồn lực xã hội hóa như huy động từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cũng như các nguồn tài chính hợp pháp khác… để phục vụ cho hoạt động này. Trường hợp không huy động đủ kinh phí để tổ chức, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiết giảm các điểm bắn pháo hoa không cần thiết, giảm thời lượng bắn pháo hoa, nhằm đảm bảo tiết kiệm. 

* Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết thúc giục Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi vũ khí sát thương cho Ukraine để giúp nước này trong cuộc chiến với phe ly khai thân Nga. AP hôm 23-3 cho biết, nghị quyết nói trên được thông qua với 348 phiếu thuận, 48 phiếu chống. 

Audio 24-3-2015: Tiếp chuyện cải tạo cây xanh và “bán” sân bay Phú Quốc ảnh 4

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 3 vừa qua, Washington thông báo sẽ viện trợ cho Ukraine các trang thiết bị "phòng vệ không sát thương" trị giá hơn 75 triệu USD. Gói viện trợ này bao gồm 30 xe Humvee bọc thép và 200 xe Humvee không bọc thép, máy bay không người lái Raven không trang bị vũ khí, radar cảnh báo pháo kích, thiết bị quan sát ban đêm, dụng cụ sơ cứu và xe cứu thương quân sự.

* Ngày 23-3, Thủ tướng Tunisia Habib Essid đã sa thải một số quan chức an ninh cấp cao của nước này sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Bảo tàng Bardo tại thủ đô Tunis hôm 18-3.

Audio 24-3-2015: Tiếp chuyện cải tạo cây xanh và “bán” sân bay Phú Quốc ảnh 5

Người dân cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tối 18-3

Theo văn phòng Thủ tướng, trong số các quan chức bị sa thải có giám đốc cơ quan tình báo, cảnh sát trưởng thủ đô Tunis, chỉ huy cảnh sát giao thông, người phụ trách an ninh của bảo tàng và một tư lệnh của quận Sidi Bachir thuộc Tunis. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông đưa tin một sỹ quan cảnh sát, người đã bỏ nhiệm sở vào thời điểm diễn ra vụ tấn công, đã bị bắt giữ và sẽ bị thẩm vấn.

* Chủ tịch đương nhiệm Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đồng thời là Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic ngày 23-3 đã kêu gọi các bên xung đột tại miền Đông Ukraine tập trung tối đa nỗ lực để duy trì chế độ ngừng bắn. 

Tuyên bố của ông Dacic được đưa ra trong bối cảnh các bên xung đột đã khôi phục các hoạt động quân sự tại thành phố Mariupol, miền Đông Ukraine, trong những ngày vừa qua. 

Ông Dacic bày tỏ thái độ "vô cùng quan ngại" và gọi hoạt động leo thang căng thẳng trong hai ngày qua tại Mariupol là "không thể chấp nhận được." Chủ tịch OSCE nhấn mạnh tổ chức này sẽ tiếp tục làm hết khả năng để giảm căng thẳng, đưa tình hình tại miền Đông Ukraine trở lại bình thường.

* Cơ quan giám sát an toàn của Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo ngày càng nhiều những "sản phẩm độc hại" được bày bán tại các quốc gia EU có xuất xứ từ Trung Quốc. Thống kê trong năm 2014, 64% số hàng hóa bị cảnh báo "độc hại" ở EU có xuất xứ Trung Quốc, tương đương con số trong năm 2013. Đồ chơi đứng đầu danh sách hàng hóa độc hại bị hải quan EU chặn hoặc bị tịch thu, chiếm tỉ lệ 28%, theo sau là quần áo (23%) và thiết bị điện (9%)…