[Audio 24-2-2019] Mỹ tham vấn Nga về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: An Giang: Tài xế xe tải ngủ gục, tông vào đuôi 5 ô tô đang chờ đèn đỏ; Phú Thọ: Chặn ô tô dùng dao sát hại một phụ nữ; Kiên Giang: Trộm gần 90 triệu đồng của mẹ người yêu; Sóc Trăng: Nhậu với bạn trai, vợ bị chồng đâm tử vong; Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân vì con cái; Mỹ tham vấn Nga về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

* An Giang: Tài xế xe tải ngủ gục, tông vào đuôi 5 ô tô đang chờ đèn đỏ

Khoảng 08 giờ, ngày 24-2, trên Quốc lộ 91, đoạn thuộc Tổ 5, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang, xảy ra va chạm liên hoàn trong lúc các xe ô tô đang dừng chờ đèn đỏ. 

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô biển kiểm soát 83L - 2149 do anh Nguyễn Phong Trần (1975, trú tại Mỹ Thạnh, Long Xuyên) điều khiển bị xe tải mang biển kiểm soát 51C - 646.09, do tài xế Phan Quốc Thành (1987, trú tại Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển, tông mạnh từ phía sau. 

Cú tông khiến xe của anh Trần tiếp tục va chạm với các xe phía trước. Tuy không có thiệt hại về người, nhưng vụ tai nạn làm 5 xe ô tô bị hư hỏng, nhiều xe hư hỏng nặng không thể lưu thông.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Dân trí)

Tại cơ quan Công an, tài xế Thành khai nhận đã ngủ gục do lái xe trong nhiều giờ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

* Phú Thọ: Chặn ô tô dùng dao sát hại một phụ nữ

Ngày 24-2, CA huyện Tam Nông, Phú Thọ, cho biết đang điều tra vụ việc đối tượng chặn xe ô tô để sát hại một phụ nữ. 

Khoảng 15h ngày 23-2, trên quốc lộ 315 đoạn từ ngã tư Cổ Tiết đi thị xã Phú Thọ, người dân phát hiện trong chiếc xe ô tô dừng giữa đường có nạn nhân nữ với nhiều vết thương. 

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị T. (31 tuổi, Tam Cường, Tam Nông, Phú Thọ) và đối tượng gây án có tên là Hiệp, trú tại Cổ Tiết, Phú Thọ. Sau khi dùng dao sát hại chị T., Hiệp uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Khu vực xảy ra vụ việc 

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nạn nhân và đối tượng gây án.  Cả hai người đều đã có gia đình và mỗi người ở một địa phương khác nhau. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

* Kiên Giang: Trộm gần 90 triệu đồng của mẹ người yêu

Ngày 24-2, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Tấn Đạt (31 tuổi, TP Vị Thanh, Hậu Giang) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Lê Tấn Đạt bị bắt tạm giam (Ảnh: Lan Vy/VnExpress)

Theo điều tra ban đầu, một năm qua, Đạt có quan hệ yêu đương với con gái của người phụ nữ 48 tuổi ở huyện Gò Quao. Gã trình bày ý định tiến đến hôn nhân nên được thường xuyên đến chơi và ngủ lại nhà người yêu. 

Thời gian này, Đạt để ý thấy mẹ vợ tương lai hay cất tiền phía sau bức tranh treo tường nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Sáng 16-2, thừa lúc bà đi làm rẫy, Đạt lén lấy 87 triệu đồng. Gã trích 80 triệu đồng mang về nhà gửi người thân rồi quay sang chở vợ sắp cưới đi chơi.

Gia đình nạn nhân phát hiện mất tài sản lớn, báo cảnh sát thì Đạt bỏ trốn và bị bắt giữ vào hôm sau. Cảnh sát đã thu hồi số tiền trả lại cho bị hại.

* Sóc Trăng: Nhậu với bạn trai, vợ bị chồng đâm tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Sóc Trăng) vừa bắt giữ Châu Hữu Hạnh (33 tuổi, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thông tin ban đầu, tối ngày 21-2, chị L.T.T.T. (SN 1991, vợ của Hạnh) nói với Hạnh là đến nhà người quen để lấy đồ. Đến khuya, không thấy vợ về nên Hạnh chạy đi tìm thì phát hiện vợ đang ngồi nhậu với 2 người bạn trai. Hạnh và chị T. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, bất ngờ Hạnh lấy con dao đâm vào bụng chị T. khiến nạn nhân tử vong.

Nhận tin báo, cơ quan công an địa phương đã nhanh chóng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ.

* Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân vì con cái

Theo cựu quan chức Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) Andrew Kim, ông Kim Jong-un từng nói ra lí do cá nhân muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi 2 người gặp nhau tại Bình Nhưỡng nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Trump ở Singapore.

Triều Tiên và Mỹ đang trong quá trình đàm phán phi hạt nhân

“Tôi là một người cha và một người chồng. Tôi có con và tôi không muốn những đứa trẻ của mình phải chịu gánh nặng về vũ khí hạt nhân cả đời”, ông Andrew dẫn lời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khi được Ngoại trưởng Pompeo hỏi về sự sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore, ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump đã tuyên bố ý định phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều tiến bộ đạt được kể từ sau sự kiện này.

* Mỹ tham vấn Nga về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ngoại trưởng Nga cho biết nước này đã đưa ra những khuyến nghị nhằm hỗ trợ Mỹ trong việc chuẩn bị cho hội nghị Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. (Ảnh: Reuters)

"Tôi không muốn giữ bí mật về vấn đề này. Các quan chức Mỹ phụ trách công tác tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam đang tham vấn với chúng tôi. Với mong muốn giúp cho sự thành công của hội nghị, chúng tôi đang đưa ra các đề xuất liên quan tới việc làm cách nào đạt được kết quả tích cực", TASS dẫn phát ngôn của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. 

Ông Lavrov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biến các thỏa thuận mà hai nước đã đạt được trong hội nghị lần thứ nhất ở Singapore thành những hành động thiết thực và các thỏa thuận cuối cùng của hai nước nên mang tính chất đa phương và cần có sự đồng thuận của tất cả quốc gia liên quan như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và Nhật.