[Audio 23-8-2018] Chủ đầu tư chung cư bất minh sẽ bị điều tra, khởi tố

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chủ đầu tư chung cư bất minh sẽ bị điều tra, khởi tố; Xét xử vụ người vợ sát hại chồng vì quá mê… rượu; Vì ghen tuông, thợ xây đánh chết chủ thầu; Nga tiếc vì Mỹ từ chối tham gia hòa đàm Afghanistan; Phản ứng với lệnh cấm vận mới của Mỹ, Nga ồ ạt mua vàng.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 23-8-2018

* Chủ đầu tư chung cư bất minh sẽ bị điều tra, khởi tố

UBND TP.HCM vừa giao UBND các quận, huyện phân loại các chung cư trên địa bàn đang có vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận thành các nhóm. Trong đó lưu ý, đối với các hồ sơ có dấu hiệu lừa đảo, xem xét chuyển ngay cơ quan điều tra để rà soát, khởi tố.

Đây là động thái của chính quyền TP.HCM sau khi xảy ra tình hình phức tạp của các vụ tranh chấp liên quan đến việc cấp sổ hồng cho người dân mua căn hộ chung cư.

Không ít vụ tranh chấp sổ hồng đã xảy ra gần đây tại TPHCM

Hiện, các quận, huyện ngoại thành của TPHCM đang có tốc độ đô thị hóa rất cao, đặc biệt là các dự án chung cư liên tục mọc lên để phục vụ nhu cầu nhà ở rất lớn của người dân. Tuy nhiên, người mua căn hộ chung cư gặp không ít khó khăn, rủi ro khi mua căn hộ mà nhiều năm không được cấp sổ chủ quyền. Ngoài ra, còn có tình trạng một căn hộ chung cư bán cho nhiều người, chủ đầu tư bỏ trốn… ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

* Xét xử vụ người vợ sát hại chồng vì quá mê… rượu

Ngày 23-8, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Hằng Ni (31 tuổi, ở TP Cà Mau) 10 năm tù giam về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Ni kết hôn với chồng 3 năm trước, có một con chung. Vài năm sau ngày cưới, cuộc sống hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn, đánh nhau. Ngày 25-3, Ni xảy ra cự cãi với chồng vì anh này không ở nhà đưa con đi khám bệnh mà bỏ đi nhậu.

Rạng sáng hôm sau, bị cáo thấy chồng về nhà khi đã say khướt nằm ngủ trên võng, bực tức chồng bỏ bê gia đình, đồng thời nhớ lại chuyện cũ nên Ni trói nạn nhân, rồi dùng dây siết cổ cho đến chết. Sau khi gây án, Ni gọi điện báo cho người thân biết sự việc, rồi đi đầu thú.

* Vì ghen tuông, thợ xây đánh chết chủ thầu

Ngày 23-8, Phạm Thành Công (37 tuổi, quê Phú Yên) đã bị Công an Khánh Hòa tạm giữ để điều tra việc đánh chết ông Nguyễn Mạnh Thắng (43 tuổi).

Theo điều tra, vợ chồng Công làm việc trong công trình xây dựng do ông Thắng nhận thầu ở huyện Vạn Ninh. Gần đây, anh ta nghi ngờ vợ lén lút quan hệ tình cảm với chủ thầu nên theo dõi.

Đối tượng Phạm Thành Công 

Hôm 18-8, không thấy vợ sau khi ngủ trưa dậy, Công đi tìm. Chạy đến xã Vạn Thọ, cách công trình chừng 5 km, gã phát hiện vợ ngồi tâm sự với chủ thầu ở bãi biển. Công vớ khúc cây gần đấy lao tới đánh tới tấp, khiến ông Thắng gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Công sau đó đi đầu thú.

* Nga tiếc vì Mỹ từ chối tham gia hòa đàm Afghanistan

Bộ Ngoại giao Nga ngày 22-8 tuyên bố, Nga lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ khi nước này không tham gia hòa đàm Afghanistan dự kiến tổ chức tại Moscow vào ngày 4-9.

Phiến quân Taliban chống phá dữ dội tại Afghanistan sau khi Mỹ can dự vào tình hình nước này

Trước đó, Mỹ từng từ chối một hội nghị tương tự được tổ chức vào tháng 4-2017, do vậy, quyết định rút khỏi hội nghị tháng 9 tới đây chỉ khiến Nga ‘tiếc’ chứ không bất ngờ.

Thậm chí, Bộ Ngoại giao Nga còn chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Mỹ, khi cho rằng Washington giả dối trong lời nói khoa trương về hòa bình ở Afghanistan.

Nga đã mời 12 quốc gia, trong đó có Mỹ, tới Moscow để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy những giải pháp thực sự cho xung đột tại Afghanistan.

* Phản ứng với lệnh cấm vấn mới của Mỹ, Nga ồ ạt mua vàng

Ngân hàng trung ương Nga vừa mua thêm 26,1 tấn vàng vào tháng 7, nâng tổng lượng vàng dự trữ của nước này lên mức 2.170 tấn. Đây là tháng Nga mua vào lượng vàng nhiều nhất kể từ cuối năm 2017.

Lượng vàng dự trữ của Nga có giá trị đạt 77,4 tỉ USD vào cuối tháng 7 nhưng nếu theo giá thị trường ở thời điểm hiện tại, giá trị của nó đã lên đến 83,6 tỉ USD.

Việc mua ồ ạt vàng khiến lượng dự trữ của Nga đang tiến gần đến mức đỉnh đạt được trong thời Liên-xô là 2.800 tấn vào năm 1941. Trong thập kỉ qua, lượng dự trữ vàng của Nga đã tăng gấp 10 lần.

Cùng lúc đó, Nga đang tiếp tục bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ, giảm từ mức 96,1 tỉ USD trong tháng 3 xuống 14,9 tỉ USD vào tháng 5.

Động thái trên được thực hiện trong bối cảnh Moscow vừa phải gánh chịu lệnh cấm vận mới từ Washington vì nhiều lý do khác nhau.