[Audio 23-6-2019] Động đất 3,8 độ richter tại Điện Biên, nhà cửa rung lắc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Động đất 3,8 độ richter tại Điện Biên, nhà cửa rung lắc; Giấu ma tuý trong vùng kín vẫn lộ; Nhân viên Công ty địa ốc Alibaba bị bắt giữ; Iran cảnh báo Mỹ: Bắn một viên đạn, lợi ích của Washington sẽ bị thiêu rụi; Rơi máy bay ở Hawaii, toàn bộ 9 người thiệt mạng.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

*Động đất 3,8 độ richter tại Điện Biên, nhà cửa rung lắc

Chiều 22-6, trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất với cường độ 3,8 độ richter. Tại thành phố Điện Biên Phủ - cách nơi xảy ra động đất khoảng 30km, người dân vẫn cảm nhận rõ ràng được rung lắc mặt đất, nhà cửa, công trình và các vật dụng trong gia đình.

Vị trí xảy ra động đất chiều 22-6 tại Điện Biên. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Đây là trận động đất thứ 4 xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2019. Trước đó, đêm 6/5, trên địa bàn huyện Mường Nhé đã xảy ra một trận động đất với cường độ 3,2 độ richter, tại tọa độ 22,209 độ Vĩ Bắc, 102,378 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu gần 16km, dư chấn kéo dài từ 3 đến 4 giây. Trận động đất được xác định nằm sát biên giới Việt Nam-Lào thuộc khu vực xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) và nằm trên vết đứt gãy Điện Biên-Lai Châu.

*Giấu ma tuý trong vùng kín vẫn lộ

Khoảng 17h55 phút ngày 20-6, tổ công tác CAP Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã theo dõi.

Khi người này đi đến số 1 Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm thì lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, phát hiện đối tượng giấu trong quần 1 gói ni lông chứa các tinh thể màu trắng.

Tại cơ quan công an, nhân thân của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Dương Trí, SN 1980, trú tại số 74 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Trí khai nhận, gói ni lông trên là ma túy đá mua của một người không quen biết tại ngã tư Giảng Võ – Đê La Thành với giá 1 triệu đồng mang về sử dụng.

Đáng chú ý, đối tượng đang trong quá trình khởi tố tại ngoại của CAQ Tây Hồ cũng với hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Trí còn có hai tiền sự cai nghiện ma túy bắt buộc.

Đối tượng Nguyễn Dương Trí

*Nhân viên Công ty địa ốc Alibaba bị bắt giam

Ngày 22-6, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Quảng Nam) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo điều tra, sáng 13-6, UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ) cưỡng chế khu đất nông nghiệp 8 ha bị biến thành dự án bất động sản trái phép. Khi xe múc đang phá dỡ các con đường trải nhựa thì Tú Trinh và 60-70 người mặc đồng phục Tập đoàn địa ốc Alibaba (trụ sở TP HCM) kéo đến la hét, chống đối việc cưỡng chế.

Theo yêu cầu của Tú Trinh, Quốc Tĩnh cùng nhiều người nhặt gạch, đá đập vỡ kính xe múc.

Cảnh sát đưa 10 người về trụ sở, họ khai làm theo chỉ đạo của công ty Alibaba. Trinh thừa nhận hành vi chỉ đạo đập phá, nhưng cho đây là hành động "bảo vệ tài sản công dân".

Thị xã Phú Mỹ hiện có 113 dự án lớn nhỏ, hàng trăm ha đất nông nghiệp bị phân lô bán nền trái phép. Trong đó, nhiều đất nông nghiệp được bán dưới danh nghĩa khu dân cư Alibaba.

Những khu đất này bị chính quyền cắm biển cảnh báo "dự án ma" nhưng giao dịch vẫn diễn ra rầm rộ. Mỗi lô đất có giá vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Trần Quốc Tĩnh cầm đá ném vỡ kính xe múc của đoàn cưỡng chế. Ảnh: Trường Hà.

*Iran cảnh báo Mỹ: Bắn một viên đạn, lợi ích của Washington sẽ bị thiêu rụi

Hãng tin Tasnim dẫn lời phát ngôn viên lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi hôm 22-6 cho biết: “Bắn một viên đạn vào Iran sẽ châm lửa thiêu cháy lợi ích của Mỹ và các đồng minh. Hiện tình hình trong khu vực đang nghiêng về hướng có lợi cho Iran. Nếu kẻ thù, đặc biệt là Mỹ và các đồng minh trong khu vực, gây ra sai lầm quân sự bằng việc bắn vào thùng thuốc súng, cả khu vực nơi có lợi ích của Mỹ sẽ bốc cháy”.

Lời cảnh báo của ông Shekarchi được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-6 đã ra lệnh dừng tấn công quân sự 3 mục tiêu tại Iran chỉ 10 phút trước khi khai hỏa vũ khí. Cuộc tấn công trước đó được lên kế hoạch nhằm đáp trả việc Tehran bắn rơi máy bay không người lái (UAV) của Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump đã thay đổi quyết định sau khi nghe cấp dưới nói rằng vụ tấn công có thể khiến 150 người Iran thiệt mạng.

Cho tới lúc này, hai bên vẫn tiếp tục tranh luận về vụ UAV. Trong khi Iran lên án UAV của Mỹ đã bay vào không phận nước này và không rời đi bất chấp cảnh báo, thì Washington cáo buộc Tehran đã “bắn vô cớ” UAV đang di chuyển ở không phận quốc tế.

*Rơi máy bay ở Hawaii, toàn bộ 9 người thiệt mạng

Theo Hawaii News Now, chiếc máy bay đã rơi khi cất cánh vào khoảng 18h30’ ngày 21-6 (giờ địa phương). Lực lượng cứu hỏa cho biết, họ nhìn thấy chiếc máy bay đang chìm trong biển lửa khi tới hiện trường. Cột khói có thể nhìn thấy từ cách xa nhiều km.

Theo đại diện cơ quan cứu hộ, ông Manuel Neves, toàn bộ 9 người có mặt trên máy bay đều đã thiệt mạng. Người thân của các nạn nhân có mặt dưới mặt đất ở thời điểm xảy ra tai nạn do đó, có thể họ đã chứng kiến toàn bộ cảnh này.

Thị trưởng Honolulu đã lên tiếng chia buồn với gia đình các nạn nhân. Trong khi đó, Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ cho biết họ sẽ mở cuộc điều tra về sự cố này.

Toàn bộ 9 người trên máy bay đã thiệt mạng