Audio 23-6-2015: Triệt phá cơ sở “hô biến” nội y Trung Quốc thành hàng hiệu và vụ Giết đồng nghiệp chỉ vì chiếc điện thoại

ANTĐ -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệt phá cơ sở “hô biến” nội y Trung Quốc thành thương hiệu Triumph, Wacoal; Đêm nay (23-6), bão số 1 gây mưa lớn khu vực phía Bắc; Cháy lớn tại cơ sở sản xuất gia vị tương ớt, một người bị bỏng nặng; Giết đồng nghiệp, đốt xác chỉ vì chiếc điện thoại; Ai Cập: Hai vụ đánh bom nhằm vào cảnh sát tại bán đảo Sinai; 6 tay súng Taliban tấn công trụ sở Quốc hội Afghanistan bị tiêu diệt…..

Bản tin phát thanh ngày 23-6-2015

* Ngày 22-6, hai đội QLTT số 13 và số 4 (Chi cục QLTT Hà Nội) và Đội CSKT, CAQ Đống Đa, đã đột kích cơ sở kinh doanh nội y tại địa chỉ số 2A - 49 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh là Hà Hải Đăng, 32 tuổi, trú tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Theo lời khai của chủ cơ sở, các đối tượng đã mua tem, nhãn Triumph Việt Nam và Wacoal Thái Lan rồi sau đó dùng máy vắt sổ, máy bắn nhãn để gắn, biến nội y Trung Quốc thành nội y các thương hiệu nổi tiếng bán cho khách buôn có nhu cầu. Hiện lực lượng liên ngành đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của cơ sở này.

Bất ngờ bẻ hướng, bão số 1 sẽ gây mưa lớn khu vực Bắc bộ

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 1 được dự báo đi vào khu vực phía Đông Bắc của Vịnh Bắc Bộ, sau đó đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và suy yếu. Do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 23 và 24-6, khu vực Đông Bắc bộ và vùng núi phía Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trên các sông suối vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ từ 2-3m. Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

* Vào khoảng 17h chiều 22-6,  ngọn lửa và khói đen nghi ngút bất ngờ bốc lên từ cơ sở sản xuất gia vị và tương ớt T.N.P do ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1967, ngụ ấp Long Mỹ, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) làm chủ. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan lên phần trước của cơ sở, thiêu rụi nhiều vật dụng bên trong. Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 6 xe chữa cháy và 1 xe bơm, nhiều trang thiết bị chuyên dụng để chữa cháy. Đến 19h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Ít nhất 1 nạn nhân bị bỏng nặng, nhiều vật dụng bị thiêu trụi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nghi can Vắn Cống Bảo được di lý từ Hà Nội về TP.HCM để phục vụ điều tra

* Ngày 22-6, Đại tá Nguyễn Văn Quý- Trưởng Công an huyện Bình Chánh TP.Hồ Chí Minh cho biết, chiều cùng ngày Công an Bình Chánh đã di lý đối tượng Vắn Cống Bảo (23 tuổi, quê quán Đồng Nai) về đến TP.Hồ Chí Minh để điều tra vụ án giết hại đồng nghiệp rồi đốt xác mà Bảo là thủ phạm.

Cụ thể, ngày 19-6, Bảo lấy điện thoại của anh Lộc dùng khiến hai bên xảy ra cự cãi đánh nhau. Sau đó, Bảo đã ra tay sát hại và dùng dầu hôi đốt xác anh Trương Bá Lộc (25 tuổi, quê Trà Vinh) tại xưởng sản xuất bao bì nhựa Tài Vạn Phúc (ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh). Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn ra Hà Nội rồi bị công an Q.Hoàn Kiếm phát hiện khi đang lang thang ngoài đường, có dấu hiệu hoảng loạn nên đưa về trụ sở. Tại đây Bảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện trường vụ đánh bom nhằm vào đồn cảnh sát tại Sinai


* Ít nhất 8 cảnh sát và dân thường đã bị thương trong hai vụ đánh bom ngày 22-6 nhằm vào hai ngôi nhà tại thành phố Al-Arish, thủ phủ tỉnh Bắc Sinai bất ổn của Ai Cập. Các nguồn tin an ninh và y tế nước này cho biết những kẻ tấn công không rõ danh tính đã kích hoạt hai thiết bị nổ nhằm vào hai ngôi nhà liền kề vốn là nơi tá túc của nhiều sỹ quan cảnh sát.
Vụ nổ làm sập phần lớn hai ngôi nhà khiến ít nhất 3 cảnh sát và 5 dân thường bị thương. Người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Hossam Abdel Ghaffar cho biết một số người bị thương hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

* Cảnh sát Afghanistan cho biết 6 tay súng Taliban tấn công trụ sở Quốc hội nước này tại thủ đô Kabul đã bị tiêu diệt sau cuộc đấu súng kéo dài gần 2 giờ giữa lực lượng an ninh và nhóm tấn công.
Người phát ngôn của cảnh sát Kabul Ebadullah Karimi cho biết, trước đó, một tay súng Taliban đã lái một chiếc xe chứa thuốc nổ bên ngoài cổng trụ sở quốc hội, trong khi 6 tên khác chiếm các điểm gần tòa nhà. Kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung chiếc xe, giúp các tay súng còn lại xâm nhập vào trụ sở quốc hội. Cảnh sát xác nhận các nghị sĩ đều an toàn sau vụ tấn công. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, 19 dân thường, trong đó có 4 phụ nữ, bị thương.

Người dân Bangladesh chen nhau để lên đoàn tàu hỏa - Ảnh minh họa


* Tối 22-6 tại Bangladesh, 5 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe jeep đâm vào tàu hỏa đang chạy ở ngoại ô thủ đô Dhaka. Phát biểu với báo giới, Abdul Majid, Giám đốc Cơ quan cảnh sát đường sắt của chính phủ, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h (giờ địa phương), khiến 1 người trên xe jeep tử vong ngay tại chỗ, 4 người khác đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.