Audio 23-4-2017: Bé gái 9 tuổi bị hãm hại, ném thi thể xuống ao

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiê%3ḅn ổ nhóm môi giới kết hôn 100 triệu đồng/phụ nữ Việt Nam; Bé gái 9 tuổi bị hàng xóm hãm hại, dìm xác dưới ao; Bị bắt vì mang bất hợp pháp 400.000 USD từ Campuchia về Việt Nam; Lãnh sự quán Pháp tại New York sơ tán do đe dọa đánh bom; Malaysia giải cứu 65 phụ nữ nước ngoài tại trung tâm giải trí...

Bản tin phát thanh ngày 23-4-2017.

*Sáng 23-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Khổng Anh Việt (30 tuổi, quê huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc; tạm trú khu phố 7, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên) và Nguyễn Thị Thủy (28 tuổi, trú xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên) về hành vi môi giới kết hôn với người nước ngoài bất hợp pháp.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 13h ngày 20-4, tại nhà nghỉ Chấn Hưng thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Biên, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang tổ chức môi giới kết hôn cho người nước ngoài bất hợp pháp. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã mời 8 đối tượng trong nhóm về trụ sở làm việc.

Đối tượng Khổng Anh Việt.

Tại cơ quan điều tra, Khổng Anh Việt khai nhận khi phụ nữ đồng ý thì Việt làm thủ tục kết hôn. Việt thu chi phí từ mỗi người đàn ông Trung Quốc 30.000 NDT (tương đương 100.000.000 đ).

*Công an tỉnh Đồng Tháp chiều 22-4 đã bắt giữ Trần Văn Củ (33 tuổi, ở xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) để điều tra hành vi Giết người, Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Củ nảy sinh ý đồ đồi bại với bé gái học lớp 2 (9 tuổi) gần nhà nên theo dõi nhiều ngày. Trưa 20-4, Củ phát hiện bé gái đi một mình nên khống chế đưa vào nơi vắng sát hại, cướp đôi bông tai bằng vàng và xâm hại tình dục. Gây án xong, nghi phạm bỏ thi thể tại ao nước, cách nhà nạn nhân khoảng 300 m.

Một bé gái bị sát hại ném xuống ao.

*Công an tỉnh Tây Ninh đang củng cố hồ sơ chứng cứ để khởi tố vụ án Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Nghi phạm là Trần Đức Long (32 tuổi, trú phường Phúc Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) bị bắt quả tang vận chuyển trái phép hơn 400.000 USD từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài.

Long khai cách đó một ngày, Long sang TP PhnomPenh thăm một người bạn. Tại đây, Long được bạn dẫn vào đánh bạc tại casino Nagaword. Sau đó người này nhờ Long mang hộ 400.000 USD về giao tận tay cho một người tại TP.HCM. Khi Long nhận lời thì được người bạn trả công 700 USD. Tuy nhiên, khi đến cửa khẩu Mộc Bài, Long đã bị phát hiện.

*Lãnh sự quán Pháp tại New York, nơi hàng nghìn người Pháp sống tại Mỹ đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 23-4, đã được sơ tán ngay sau khi có một mối đe doạ đánh bom.

Khoảng 28.500 công dân Pháp sống ở New York, New Jersey và Connecticut được đăng ký bỏ phiếu tại lãnh sự quán này. 

Tổng lãnh sự Anne-Claire Legendre nói rằng một chiếc xe đáng ngờ đã khiến cảnh sát nhanh chóng sơ tán mọi người tại tòa nhà lãnh sự quán.

Khoảng 28.500 công dân Pháp sống ở New York, New Jersey và Connecticut được đăng ký bỏ phiếu tại lãnh sự quán trên.

*Cảnh sát Malaysia đã giải cứu 65 phụ nữ nước ngoài trong một cuộc đột kích vào rạng sáng 21-4 vào 2 trung tâm giải trí.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22-4, người đứng đầu cơ quan cảnh sát điều tra hình sự bang Johor, ông Kamarul Zaman Mamat cho biết những phụ nữ nước ngoài được giải cứu trong độ tuổi từ 20 đến 28, là nạn nhân của nhóm tội phạm buôn người. Bên cạnh đó, cảnh sát còn bắt giữ 32 đối tượng tình nghi là tội phạm có tổ chức trong cuộc đột kích nói trên.